Tin tức - Hoạt động

Giảm sâu tỷ lệ nghèo trong các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn

Cập nhật lúc 09:38 05/12/2024
Theo số liệu tổng hợp mới đây của Ủy ban Dân tộc trong dự thảo tờ trình ban hành quyết định phê duyệt “Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026 - 2030”, tính đến tháng 6/2024, một số dân tộc còn gặp nhiều khó khăn có tỷ lệ nghèo giảm sâu so với năm 2019.
Số liệu của Ủy ban Dân tộc cho thấy,  tỷ lệ nghèo giảm sâu nhất là dân tộc Xinh Mun ở Sơn La, Điện Biên (giảm 18,19%); tiếp đến là dân tộc Mnông ở Đắk Nông, Quảng Nam, Đắk Lắk, Bình Phước (giảm 17,05%); dân tộc Kháng ở Lai Châu, Điện Biên (giảm 16,77%); dân tộc Raglay ở Ninh Thuận, Khánh Hòa (giảm 6,49%);...

So với năm 2019, tỷ lệ nghèo ở một số dân tộc còn gặp nhiều khó khăn còn hơn 50% như: Mông (52,17%), Khơ mú (56,03%), Bru Vân Kiều (54,79%), Xơ Đăng (51,65%), Tà Ôi (52,16%), Xinh Mun (51,40%), Co (56,03%), Dao (51,46%)...
 

Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719 đang hỗ trợ tích cực cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo.
 
Đặc biệt, so với năm 2019, một số dân tộc có tỷ lệ nghèo tăng cao như: Phù Lá tăng 3,02%; La Chí tăng 4,15%; La Hủ tăng 2,44%; Hà Nhì tăng 7,91%; Cơ Tu tăng 8,93%. Lý giải về việc tăng tỷ lệ nghèo tại những dân tộc này, Ủy ban Dân tộc cho biết, nguyên nhân chính là do nâng chuẩn nghèo trong giai đoạn 2021 - 2025. Năm 2019 việc rà soát hộ nghèo để làm căn cứ xác định dân tộc còn gặp nhiều khó khăn được áp dụng theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020. Đến năm 2023, việc rà soát hộ nghèo thực hiện theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, riêng thu nhập chuẩn nghèo thay đổi từ 700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn lên 1.500.000 đồng/người/tháng; 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị lên 2.000.000 đồng/người/tháng.
 
Bình An
Thông tin khác:
Phân bổ kinh phí hỗ trợ hiệu quả, chăm lo đời sống cho nhân dân (04/12/2024)
Cần nâng cao vai trò và hoạt động Hội đồng Tư vấn của UB MTTQ (04/12/2024)
Trà Vinh đạt nhiều kết quả thiết thực trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 (04/12/2024)
Quảng Trị hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống (04/12/2024)
Sức sống mới ở vùng dân tộc thiểu số (04/12/2024)
Huyện Long Phú, Sóc Trăng: Đồng bào dân tộc Khmer hưởng lợi từ Chương trình MTQG 1719 (04/12/2024)
Bắc Kạn: Tiến độ triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719 chậm, tỷ lệ giải ngân thấp (04/12/2024)
Bộ máy Chính phủ sẽ tinh gọn thế nào sau sắp xếp, sáp nhập bộ ngành? (04/12/2024)
Thới Bình, Cà Mau: Hàng trăm hộ dân được hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt (04/12/2024)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log