Tin tức - Hoạt động

Uỷ ban ĐKCG tỉnh Nghệ An tổng kết công tác năm 2009, triển khai chương trình công tác năm 2010

Cập nhật lúc 16:11 20/01/2010
Sau lời phát biểu khai mạc của linh mục Nguyễn Đăng Điền- Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An trình bày báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2009, ở Nghệ An đã xuất hiện nhiều gương người Công giáo điển hình tiên tiến, xuất sắc, nhiều giáo xứ, giáo họ đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực. Điển hình như ở huyện Diễn Châu, số hộ khá, hộ giàu tại các giáo xứ chiếm 30%. Người dân Diễn Châu đã thành công trong việc phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi kết hợp cá lúa; trồng cây cảnh; phát triển dịch vụ, ngành nghề. Tiêu biểu nhấp các ông: Nguyễn Lân ở giáo xứ Đăng Cao, Nguyễn Viết Cường ở xứ Đông Tháp, Thái Bá Ngãi ở giáo họ Nho Lâm. Một số doanh nghiệp của người Công giáo có doanh thu cao như doanh nghiệp Văn Minh, Minh Sơn, Như Trịnh, Kim Hoa... Huyện Thanh Chương có thêm 34 mô hình kinh tế vườn, trang trại có thu nhập từ 70-350 triệu đồng/năm. Thị xã Cửa Lò, bà con tiếp tục phát triển khai thác thuỷ hải sản, thương mại, du lịch, xuất khẩu lao động. Trong số 250 hộ sản xuất kinh doanh giỏi ở Cửa Lò có 100 hộ đạt thu nhập từ 50- 350 triệu đồng/năm, góp phần đưa tỷ lệ hộ khá và giàu lên 46,5%, hộ nghèo giảm còn 10%. Ở Tân Kỳ, nhiều hộ Công giáo ở xứ Quy Hậu, Làng Rào phát triển sản xuất gạch, ngói thu nhập 100- 200 triệu đồng/năm; một số hộ mua xe ô tô tải, máy xúc trị giá hàng trăm triệu đồng...
 
Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được thực hiện rộng khắp ở nhiều nơi, phong trào xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư tiên tiến được đẩy mạnh. Điển hình như ở giáo xứ Nghi Lộc (huyện Nghi Lộc) linh mục Nguyễn Đình Linh đã phối hợp thành lập tổ hoà giải, tổ chức phát động phong trào bài trừ tệ nạn xã hội với khẩu hiệu: “Giáo xứ Nghi Lộc quyết tâm bài trừ tệ nạn xã hội” . Ở thành phố Vinh, cha quản hạt Cầu Rầm và cha quản xứ Yên Đại đã tổ chức tuyên truyền giáo dân phòng tránh tệ nạn xã hội. Huyện Anh Sơn, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Đoàn kết Công giáo phối hợp với các ngành chức năng tổ chức quán triệt Pháp lệnh Tín ngưỡng- Tôn giáo, Nghị định 22/CP của Chính phủ cho 900 giáo dân ở 02 xã Thạch Sơn và Tường Sơn. Ở huyện Quỳnh Lưu, năm 2009 có 24 khu dân cư được công nhận là khu dân cư tiên tiến, 54/59 khu dân cư không có tệ nạn xã hội. Ở huyện Nghi Lộc, tất cả các xã có đồng bào Công giáo đã được đầu tư xây dựng trường học kiên cố, đường giao thông và trạm y tế khang trang. Tại huyện Anh Sơn có 4 gia đình Công giáo (giáo họ Quan Lạng) đã hiến gần 500m2 để mở đường giao thông...
 
Các hoạt động từ thiện, nhân đạo vẫn luôn được người Công giáo Nghệ An quan tâm chia sẻ với tinh thần yêu thương và phục vụ. Tính sơ bộ trong năm 2009 người Công giáo Nghệ An đã ủng hộ từ thiện xã hội 3 tỷ 225 triệu đồng. Tiêu biểu như huyện Yên Thành, bà con giáo dân đã ủng hộ các gia đình nghèo 169 triệu đồng, ủng hộ đồng bào bị thiên tai 300 triệu đồng. Ở huyện Nghi Lộc, Toà Giám mục, tu viện Mến Thánh Giá Xã Đoài vận động ủng hộ 5 tấn gạo, hàng chục triệu đồng giúp gia đình nghèo, người cô đơn, bất hạnh. Ở thành phố Vinh, hội đồng mục vụ các giáo xứ đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tổ chức tặng quà cho các gia đình nghèo dịp tết Nguyên Đán với tổng số tiền 700 triệu đồng; linh mục Hoàng Sỹ Hướng đã mời bác sỹ về khám và cấp thuốc cho miễn phí cho hơn 200 người; ông Nguyễn Văn Thịnh ở giáo họ Yên Duệ tặng 15 suất quà cho các gia đình nghèo, mỗi suất 350 nghìn đồng...
 
Phát biểu tại hội nghị, ông Lâm Văn Cách- Phó Chủ tịch thường trực kiêm Chánh văn phòng Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã nhắc lại hoàn cảnh ra đời, vị trí, vai trò của Uỷ ban Liên lạc Công giáo Việt Nam nay là Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam- một tổ chức xã hội đại diện cho người Công giáo Việt Nam với sự khuyến khích ủng hộ của Đức cố Giám mục Nguyễn Văn Bình; tấm gương kính Chúa yêu nước của cố linh mục Phạm Bá Trực- người đã xin phép bề trên để tham gia kháng chiến chống Pháp, khi nào nước nhà độc lập sẽ bỏ lại mọi chức tước để trở về làm bổn phận mục vụ như những linh mục khác và ngài đã được bề trên chấp thuận. Ông Lâm Văn Cách đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo của đồng bào Công giáo Nghệ An và đề nghị Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cần động viên khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong các phong trào.
 
Ông Lâm Văn Cách cũng đã phân tích và nhắc lại Huấn từ của Đức Thánh cha Bênêđictô XVI cho các giám mục Việt Nam nhân chuyến viếng thăm Ad Limina, trong đó Đức Thánh Cha khẳng định: “đối thoại và hợp tác lành mạnh để phục vụ sự phát triển con người toàn diện và sự phát triển của đất nước”. “Giáo hội mời gọi mọi phần tử của mình dấn thân cách trung thực nhằm xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và phù hợp với lẽ phải. Giáo hội không hề muốn thay thế chính quyền, nhưng chỉ mong rằng trong tinh thần đối thoại và hợp tác tôn trọng lẫn nhau. Giáo hội dự phần chính đáng vào đời sống của đất nước nhằm phục vụ tất cả mọi người dân...”
 

Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Lâm Văn Cách góp ý, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh nên phối hợp cùng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để đề xuất với cơ quan chức năng của tỉnh ưu tiên xem xét việc cấp sổ đỏ cho đất đai của tôn giáo trước, trong đó có đất của các giáo xứ, giáo họ. Đại diện Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Nghệ An cho biết, trong năm 2010, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Nghệ An sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để tổ chức đối thoại với bà con giáo dân và đại diện các giáo xứ, giáo họ để hiểu tâm tư, nguyện vọng của bà con giáo dân, từ đó đưa ra những ý kiến đề xuất giải quyết những nhu cầu chính đáng cho bà con giáo dân.

An Luých
Thông tin khác:
Một hợp đồng vì người khuyết tật (20/01/2010)
Đại tướng Võ Nguyễn Giáp trân trọng chức sắc tôn giáo là học tập cung cách Hồ Chí Minh (20/01/2010)
Hội nghị toàn thể Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ V (15/01/2010)
UBĐKCGVN CÙNG CỬ HÀNH NĂM THÁNH VỚI GIÁO HỘI (12/01/2010)
NÉT MỚI CỦA UỶ BAN ĐOÀN KẾT CÔNG GIÁO VIỆT NAM SAU MỘT NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI (09/01/2010)
Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết (08/01/2010)
Ấn tượng cuối năm (07/01/2010)
Đức Hồng Y GB Phạm Minh Mẫn đến chủ tế thánh lễ (07/01/2010)
GIÃ TỪ 2009: NHÌN LẠI MỘT NĂM CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM (02/01/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log