Tin tức - Hoạt động

Lịch sử Ngày Quốc tế Thiếu nhi

Cập nhật lúc 14:19 24/05/2024
Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 hằng năm đã trở thành một sự kiện đáng ghi nhớ của các bậc phụ huynh, dành cho con em vui chơi nhân ngày Tết Nhi đồng đặc biệt này.
Kể từ năm 1949, Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 1/6 hằng năm làm ngày Quốc tế bảo vệ Thiếu nhi lần đầu tiên trên thế giới. Riêng Việt Nam chính thức công nhận cách nay 74 năm (1950 - 1/6 - 2024 ), ngày này đã trở nên ngày hội chăm sóc và bồi dưỡng cho thế hệ măng non của Tổ quốc.
 
Ngày Thiếu nhi tại Hoa Kỳ năm nay được tổ chức vào Chúa nhật ngày 2/6.
Ngày Thiếu nhi tại Hoa Kỳ năm nay được tổ chức vào Chúa nhật ngày 2/6.

Truy tìm nguồn gốc ngày Thiếu nhi, được biết khởi đầu bởi sự kiện vào sáng ngày 1/6/1942, bọn phát xít Đức bao vây làng Lidixơ thuộc quốc gia Tiệp Khắc, chúng bắt đi 173 người đàn ông, 196 người phụ nữ và trẻ em. Sau đó chúng đã ra tay giết 66 người lớn và đưa 104 thiếu nhi vào trại tập trung, để rồi 88 em đã bị chết dã man trong các phòng hơi độc và 9 em bị đưa đi theo làm tay sai cho bọn chúng. Từ đó làng Lidixơ không còn một bóng người. 
Hai năm sau, ngày 10/6/1944, bọn Phát xít lại bao vây thị trấn Ôradua, thuộc nước Pháp, chúng dồn 400 người vào nhà thờ, trong đó có nhiều phụ nữ và hơn 100 trẻ em rồi phóng hỏa đốt cháy một cách thảm thương.
Do những sự kiện trên, cùng với trách nhiệm thiêng liêng và cao quý của mình, vào năm 1949 Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 1 tháng 6 hằng năm làm ngày Quốc tế Thiếu nhi, nhằm mục đích đòi hỏi chính phủ các nước phải nhận trách nhiệm về đời sống con em, hãy giảm ngân sách quân sự để tăng ngân sách giáo dục, bảo vệ và chăm sóc thiếu nhi, nhi đồng.
Tiếp đến vào tháng 4/1952 tại Thủ đô Viên của nước Áo, đã có cuộc họp quốc tế nhằm bảo vệ thiếu nhi, yêu cầu các chính phủ đặt ra những pháp luật cho nước mình nhằm bảo đảm hạnh phúc cho các bà mẹ và trẻ em, cho đến năm 1955 một Đại hội quy tụ hầu hết các bà mẹ đại diện cho các nước trên thế giới về Matxacơva, đã tố cáo bọn đế quốc âm mưu gây lại chiến tranh và kêu gọi các bà mẹ khắp năm châu xiết chặt thêm hàng ngũ đấu tranh cho nền hòa bình bền vững trên đất nước.
Từ đó đến nay, những tổ chức phụ nữ ở các quốc gia đã lấy ngày 1 tháng 6 là ngày biểu dương lực lượng đấu tranh chống các thế lực gây chiến tranh để bảo vệ hạnh phúc cho các bà mẹ và trẻ em trên thế giới.
Tại Việt Nam từ năm 1950 đã chọn Ngày 1/6 là ngày thiếu nhi đầu tiên, diễn ra trong giai đoạn cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc đang trải qua thời kỳ cam go ác liệt nhất, nhưng vẫn được tổ chức và duy trì hằng năm, là một hoạt động thiết thực đầy ý nghĩa của các bậc phụ huynh dành riêng cho con em mình. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á phê chuẩn công ước về quyền trẻ em được bảo vệ và giúp đỡ đặc biệt, ngoài ra từ 31/5 đến 30/6 còn được coi là “Tháng hành động vì trẻ em”.
Hiện nay ngày thiếu nhi hay ngày trẻ em, được coi như một sự kiện quan trọng, dù được tổ chức vào các ngày khác nhau ở nhiều nơi trên thế giới. Riêng Liên hợp quốc đã quyết định lấy ngày 20/11 là ngày Thiếu nhi thế giới (Universal Children’s Day), nhưng để cho các quốc gia thành viên được tự do chọn ngày thiếu nhi cho riêng mình, nhưng căn cứ vào đây một số quốc gia đã lấy ngày 20/11 là Ngày Thiếu nhi chính thức của mình như: Canada, Úc, Ai Cập, Pakistan, Hunggary, Phần Lan, Thụy Điển, Philipin....
Theo dòng thời gian vào 20/11/1959 cũng là ngày đáng nhớ, khi Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua tuyên bố về quyền của trẻ em. Sau đó một Công ước về quyền trẻ em được ký kết trong ngày 20/6/1989 và đến nay đã được phê duyệt bởi 191 quốc gia.
Hoa Kỳ trước đây không có ngày Thiếu nhi riêng cố định ở cấp quốc gia mà thường được tổ chức chung trong các ngày của Mẹ, hay ngày của Cha thay đổi theo từng thời kỳ không nhất định.
Nhưng từ năm 1856 linh mục H. Leonard chọn ngày Chúa nhật thứ hai trong tháng 6 hằng năm, là ngày Trẻ em Kitô giáo tại Hoa Kỳ. 
Tổng thống Bill Clinton đã tổ chức Ngày Thiếu nhi vào ngày 11/10/1998, để đáp ứng với một lá thư yêu cầu của một cậu bé sáu tuổi muốn có ngày này để các em vui chơi với nhau.
Thời gian sau “Ngày Trẻ em Quốc gia” đã được Tổng thống George W. Bush công bố chính thức là ngày 3/6/2001 và trong những năm tiếp theo sẽ vào ngày Chúa nhật đầu tiên của tháng 6 hằng năm.
Như vậy năm 2024 Ngày Thiếu nhi tại đất nước Mỹ được tổ chức vào Chúa nhật ngày 2/6 sắp tới, sẽ hứa hẹn nhiều niềm vui cho các cháu thiếu nhi.
Vinhsơn Vũ Đình Đường
Thông tin khác:
Việt Nam - Tòa Thánh Vatican tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao (24/05/2024)
Tinh thần đại đoàn kết, dấn thân của Phật giáo Việt Nam trong phụng sự dân tộc (24/05/2024)
Minh triết sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh (24/05/2024)
Sứ điệp truyền thông năm (24/05/2024)
Phối hợp lựa chọn kiều bào tiêu biểu tham gia Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới (22/05/2024)
Đại tướng Tô Lâm được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước (22/05/2024)
139 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT 2024 và xét tuyển thẳng vào đại học (22/05/2024)
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (20/05/2024)
Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quyết tâm cao nhất để xây dựng đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc (20/05/2024)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log