Tin tức - Hoạt động

Nghi thức khai mạc Năm Thánh 2010 diễn ra trọng thể tại Sở Kiện

Cập nhật lúc 14:55 26/11/2009

 

Đoàn rước do Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn làm chủ sự với nến cháy sáng trong tay như kéo dài vô tận đã thành kính đi giữa những tiếng nhạc trầm hùng và lời kinh Tử Đạo tha thiết xúc động tạo nên một bầu khí thật linh thiêng, sốt sắng. Đức cha Nguyễn Văn Nhơn- Chủ tịch HĐGM Việt Nam đại diện mọi thành phần tham dự dâng lời nguyện xin các Thánh Tử Đạo, tổ tiên Việt Nam cầu bầu cùng Chúa ban cho Giáo hội và quê hương muôn ơn lành.
Sau cuộc cung nghinh tôn kính các Thánh Tử Đạo, Đức Tổng Giám mục TGP Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt đã trịnh trọng giới thiệu các vị tham dự các nghi thức khai mạc Năm Thánh: Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Năm Thánh; Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGM Việt Nam; Đức Tổng Giám mục TGP Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt. Các vị khách quý: Đức Hồng y Etchégaray, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, đương kim Phó Chủ tịch Hội đồng Hồng y; Đức Hồng y André Vingt-Trois, Chủ tịch HĐGM Pháp; Đức Hồng y Bernard Law, nguyên Tổng Giám mục Boston (Hoa Kỳ), đương kim Tổng quản Đền thờ Đức Bà Cả Rôma; Đức cha Tod Brown, Giám mục Giáo phận Orange County (Hoa Kỳ), linh mục Jean-Baptiste Etcharen, Bề trên Tổng quyền Hội Thừa sai Paris (Pháp). 26 giám mục của 3 giáo tỉnh Hà Nội, Huế và TP.Hồ Chí Minh, khoảng 400 linh mục đến từ 26 giáo phận trên cả nước, 600 tu sĩ nam nữ của các hội dòng, hàng chục nghìn giáo dân từ khắp nơi trên quê hương Việt Nam và hải ngoại cùng về tham dự nghi thức khai mạc Năm Thánh.
Ông Hà Văn Núi, Phó Chủ tịch UBTƯMTTQViệt Nam; ông Nguyễn Thanh Xuân- Phó Trưởng ban Thường trực, điều hành- Ban Tôn giáo Chính phủ đã tới dự và tặng hoa chúc mừng.
Sau phần giới thiệu các vị khách quý là các nghi thức: đốt đuốc Đức Tin; kính nhớ Tổ Tiên; Sám Hối và Hoà Giải
Đốt đuốc Đức Tin
Cha Phêrô Đặng Xuân Thành dẫn: Ngay từ thuở ban sơ, Thiên Chúa đã dựng nên ánh sáng, phản ảnh của Ngôi Lời Thiên Chúa là Nguồn Sáng. Rồi khi thời gian chín muồi, Ngôi Lời-Ánh Sáng ấy đã đi vào và ở lại trong trần gian, để xóa tan những dấu vết của hư vô và vô thường, của tội lỗi và bất toàn, đồng thời đưa toàn thể thụ tạo lên hàng con cái Thiên Chúa. Đến giữa thế kỷ 16 (khoảng năm 1533), ánh sáng của Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô ấy đã chính thức chiếu tới mảnh đất Việt Nam thân yêu này. Ánh sáng ấy đã đến và ở lại đây, để giúp nhìn ra và loại bỏ những bóng tối còn vướng vất đâu đó. Hành trình ấy cũng thật dài và cam go, đến nỗi đã có nhiều lần tưởng chừng như ánh sáng này đã bị dập tắt, nhưng cuối cùng lại được thắp sáng và vươn cao…
Ngay sau lời dẫn là màn trình diễn văn nghệ đầy ý nghĩa của những nghệ sĩ đến từ Giáo phận Hải Phòng. Dây phút chờ đợi nhất của nghi thức đã đến, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng bước tới châm ngọn đuốc. Cây đuốc cao 10 mét do Giáo phận Hải Phòng thiết kế bỗng rực cháy hòa với những tràng pháo tay và pháo bông đua nhau khoe sắc. Ngọn đuốc Đức Tin bắt đầu từ giờ phút này sẽ cháy sáng trong suốt những ngày đại lễ của Năm Thánh 2010.
Kính nhớ Tổ Tiên
Với ý thức hướng về cội nguồn, kính nhớ anh linh các bậc tổ tiên, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh trong lễ phục dân tộc truyền thống đã đọc trong văn tế: Thiết nghĩ, ăn hạt gạo thơm đời đời tưởng nhớ công ơn người gieo mầm lam lũ. Uống ngụm nước ngọt đâu dễ lãng quên, kẻ khơi nguồn mạch lắm gian truân. Để ngày nay, người người sinh hưởng, khí nước đất trời chung quy nguồn đạo lí, phải kiếp kiếp báo ân chư tiên tổ tiền nhân, cội tâm linh khởi thủy.
Hơn 400 năm ánh sáng Tin Mừng được mang đến và tiếp nhận tại Việt Nam, Giáo hội Công Giáo đã có 26 giáo phận với gần 6.200.000 tín hữu, 15.000 tu sĩ, 1.500 chủng sinh, 4.000 linh mục, 34 giám mục và hồng y hiện đang sống. Con số này được đánh đổi bằng 117 thánh tử đạo, trong số 130.000 chứng nhân đức tin đã chết vì đạo, và còn nhiều hơn nữa. Noi gương các ngài, những ki-tô hữu đã sống đạo tốt đẹp, tuy âm thầm nhưng không kém phần anh dũng... Nhờ ơn Chúa mà con số các ki-tô hữu và những thành quả Giáo hội Công giáo Việt Nam đã, đang và sẽ đóng góp cho dân tộc và đất nước này thật đáng kể. Ngoài ra, những thành quả đáng khích lệ đó cũng phụ thuộc phần nào vào gương nhân đức của các bậc tổ tiên. Vì vậy, trong lúc tưởng niệm các sự kiện trong lịch sử Giáo hội Việt Nam, chúng ta không thể không lắng lòng xuống để kính nhớ các bậc cha anh mình, những vị đã tiếp lửa, giữ lửa và truyền lửa Tin Mừng vô giá cho thế hệ hậu sinh. Qua những gian lao vất vả, những sáng kiến bất ngờ và những hy sinh tận cùng của mình, các ngài đã có được những trái chín như ngày hôm nay.
Noi gương các ngài, chúng ta hãy nỗ lực sống khiêm nhường, yêu thương, hòa đồng và phục vụ đồng bào theo tinh thần Phúc Âm, mà Thư chung HĐGM Việt Nam năm 1980 đã đề cập đến...
Sám Hối và Hòa Giải
Nghi thức Sám Hối và Hoà Giải do Giáo phận Thanh Hóa chủ trì, được diễn giải một cách ý nghĩa như sau: “Trong lúc quay lại quá khứ để nhìn nhận, cảm phục và tạ ơn các bậc tiền bối đã tiếp lửa, giữ lửa và truyền lửa Tin Mừng, chúng ta không thể không thú nhận, hối tiếc và xin lỗi về những yếu đuối, sai sót và cả những tội lỗi của nhiều ki-tô hữu, trong đó có cả chúng ta đã vô tình hay hữu ý làm cho ngọn lửa Tin Mừng chẳng những không sáng hơn lên, mà nhiều khi trở nên yếu ớt và lụi tàn ở đây đó, qua cách sống hay qua lời giảng của mình”. Trước khi bước vào một kỷ nguyên mới, bắt đầu với Năm Thánh này, cộng đoàn dân Chúa Việt Nam cùng nhau chân thành tạ lỗi trước mặt Thiên Chúa và mọi người, đồng thời cùng nhau khiêm tốn xin Thiên Chúa và mọi người thứ tha.
Giáo hội Công giáo đã trải qua lịch sử hơn hai ngàn năm, dù là Giáo hội của Chúa, nhưng lại được tuyển chọn giữa người phàm xác thịt nên không thể tránh mắc những sai lầm hay thiếu sót. Chúa Ki-tô là ánh sáng đã đến thế gian nhưng nhiều khi con cái Giáo hội đã ưa chuộng bóng tối hơn ánh sáng. Năm thánh 2000, Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong một nghi thức sám hối trọng thể, đã lên tiếng xin lỗi thế giới về tất cả những lỗi lầm của Giáo hội trong quá khứ và hiện tại, cử chỉ này đã gây một tiếng vang lớn và có ảnh hưởng sâu sắc.
Trải qua những bước thăng trầm của lịch sử Công giáo tại Việt Nam, người Công giáo đã và đang phải có những nhìn nhận về đóng góp cũng như thiếu sót của mình đối với dân tộc và quê hương đất nước, cách riêng đối với Chúa và anh chị em của mình. Thư chung năm 1980 của HĐGM Việt Nam đã xác định đường hướng mục vụ mới “Sống Phúc Âm trong lòng dân tộc”, đó cũng là cách xác định nhiệm vụ của mọi thành phần dân Chúa tại Việt nam. Để làm được điều đó, không thể không lên tiếng sám hối, xin lỗi anh chị em về những thiếu sót, những lầm lỗi chủ quan hay khách quan mình đã gây ra cho anh chị em và hòa giải để cùng nhau sống niềm tin kiên trung vào Chúa và cộng tác với mọi người, kiến tạo một cuộc sống chân thành, đầy yêu thương.
Đạo Công giáo- Đạo Yêu thương
Sau ba nghi thức trọng thể trên, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn-Chủ tịch Ủy ban Năm Thánh đã phát biểu, chào mừng quý khách và thành phần dân Chúa trong cả nước đã quy tụ về nơi đây chuẩn bị cho Thánh lễ khai mạc Năm Thánh 2010 cử hành vào sáng ngày 24/11/2009. Đức Hồng y  nhắn gửi tới cộng đoàn mong ước của ngài: Trong Năm Thánh, người Công giáo Việt Nam hãy viết lại định nghĩa đạo Công Giáo vào trong cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình và cộng đoàn nơi chúng ta sống. Ước mong sử sách sẽ ghi nhận lại định nghĩa này vào văn hóa và tiềm thức của mỗi người: Đạo Công giáo – Đạo Yêu thương, người Công giáo là người luôn ý thức rằng Chúa yêu thương mình và do đó ý thức được bổn phận phải yêu thương tất cả mọi người.
Tiếp đến, ông Hà Văn Núi – Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam phát biểu chúc mừng. Ông Hà Văn Núi nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời luôn quan tâm chăm lo đến mọi mặt đời sống của đồng bào các tôn giáo, trong đó có đồng bào Công giáo; thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.
Là một bộ phận của khối đại đoàn kết dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong công cuộc đổi mới đất nước, đồng bào Công giáo Việt Nam với phương châm sống "Tốt đời, đẹp đạo", "đồng hành cùng dân tộc" lại tiếp tục kề vai sát cánh cùng nhân dân cả nước vượt qua khó khăn, thử thách góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, giữ vững ổn định chính trị và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGM Việt Nam đã cảm ơn và đón nhận những lẵng hoa của UBTƯMTTQ Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ trao tặng. Đức cha khẳng định, cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam luôn sát cánh cùng xã hội trong việc kiến tạo cuộc sống hạnh phúc cho mọi người.
Sau các nghi thức trên, cộng đoàn dân Chúa tiếp tục tham dự canh thức diễn nguyện với chủ đề “Hạt giống mục nát và nẩy mầm” với 10 phân khúc chính do 10 giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội đảm trách. Qua diễn nguyện, hành trình những trang sử của Giáo hội Việt Nam được tái hiện với những dấu ấn quan trọng, giúp mọi người có cái nhìn tổng thể về Giáo hội. Đêm diễn nguyện khép lại lúc gần 23h đêm với màn đồng diễn của 200 kèn đồng, 200 trống và toàn ban diễn với số lượng hàng nghìn người, làm không gian tại Sở Kiện về đêm như nóng lên.
9giờ sáng ngày hôm sau 24/11/2010 cũng địa điểm diễn ra nghi thức khai mạc này, gần 80 nghìn người lại tiếp tục tham dự Thánh lễ khai mạc Năm Thánh 2010 do Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn làm chủ lễ.
An Luých
Thông tin khác:
Thánh lễ khai mạc Năm Thánh 2010 tại Sở Kiện (26/11/2009)
LỄ PHÁT THẺ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN (26/11/2009)
Diễn văn khai mạc Năm Thánh 2010 của Đức Cha Chủ tịch HĐGM Việt Nam (24/11/2009)
Giáo hội Công giáo VN khai mạc Năm Thánh 2010 (24/11/2009)
Họp báo về lễ Khai Mạc Năm Thánh Giáo hội 2010 (21/11/2009)
Đoàn cứu trợ của HĐGM Việt Nam thăm và tặng quà bà con bị bão lũ tại Phú Yên (17/11/2009)
PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC TRONG ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (17/11/2009)
Đại hội đại biểu những người công giáo Tp.Cần Thơ (13/11/2009)
Dân Chúa khắp nơi tích cực chuẩn bị đón mừng lễ Khai mạc Năm Thánh 2010 (13/11/2009)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log