Tin tức - Hoạt động

Dân Chúa khắp nơi tích cực chuẩn bị đón mừng lễ Khai mạc Năm Thánh 2010

Cập nhật lúc 09:30 13/11/2009

 10 giáo phận miền Bắc chịu trách nhiệm tổ chức lễ này, trong đó, TGP Hà Nội đóng vai trò chủ đạo. Nhiều ngày qua, các giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội hăng hái cộng tác bằng cả nhân lực lẫn vật lực. Giáo phận Hải Phòng thiết kế một ngọn đuốc khổng lồ phục vụ nghi thức đốt đuốc đức tin. Giáo phận Bắc Ninh phụ trách làm bàn thờ tổ tiên để cử hành nghi thức kính nhớ tiền nhân. Giáo phận Bùi Chu đóng góp 200 kèn đồng. Giáo phận Thái Bình 200 trống. Giáo phận Vinh và Phát Diệm cử 300 bạn trẻ tham gia giữ gìn trật tự. Các giáo phận Thanh Hóa, Hưng Hóa, Lạng Sơn đóng góp các ca viên cho một ca đoàn tổng hợp của cả giáo tỉnh gồm 750 ca viên do nhạc sư Phạm Đức Huyến điều khiển...

 
Các em thiếu nhi Thánh Thể rước tại nhà thờ Sở Kiện
 
Nghi thức rước đuốc đức tin nhằm phác hoạ lại lịch sử cứu độ do Thiên Chúa thực hiện vì yêu thương con người. Đức Giêsu, Ngôi Lời nhập thể đã đến trần gian và đem đến trần gian ngọn lửa của tình yêu, lửa bác ái và lửa của sự thật: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống” và “Thầy đã đem lửa xuống trần gian và Thầy ước mong cho lửa ấy bùng cháy lên”. Để chào mừng khai mạc Năm Thánh Giáo hội Việt Nam, tại Sở Kiện, ngọn lửa thiêng sẽ được khơi nguồn từ nhà nguyện kính các Thánh Tử Đạo và được di chuyển từ nhà nguyện.
 
Nghi thức kính nhớ tổ tiên nhằm tưởng kính các bậc tiền nhân và những chứng nhân đức tin kiên vững đã góp phần xây dựng Giáo hội có được như ngày hôm nay, trong số đó có 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam đã được tôn phong.
 
Sở Kiện (nằm ở thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) hiện có gần 6000 giáo dân, trong đó họ nhà xứ hơn 4000 người, là thủ phủ đầu tiên được xây dựng kiên cố tại miền Bắc với một quần thể kiến trúc khá đồ sộ mang vẻ đẹp hài hòa gồm Nhà thờ chính tòa và Tòa Giám mục của giáo phận Tây Đàng Ngoài cùng với Đại chủng viện trải trên một diện tích gần 4 mẫu tây. Ngôi trường Đại chủng viện cũ mới trùng tu lại đẹp đẽ, chỉ còn nhà nguyện của Đại chủng viện cũ là hư hỏng nặng. Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến cho biết, Sở Kiện hiện đang lưu giữ nhiều chứng tích của các Thánh Tử Đạo Việt Nam như hài cốt, xiềng xích, bình đựng đất, bông, vải thấm máu các Thánh Tử Đạo. Đức cha giới thiệu thêm, ngôi nhà xưa của Đức cha già Đông nằm tại khuôn viên nhà xứ đã được tu sửa lại để làm Nhà trưng bày chứng tích tử đạo Việt Nam và sẽ cắt băng khánh thành trong ngày lễ Khai mạc Năm Thánh Giáo hội. Đức cha già Đông (Gm Pierre Jean Marie Gendreau Đông) là Giám mục địa phận Tây Đàng Ngoài từ 1887- 1935.
 
Địa điểm tổ chức lễ Khai mạc Năm Thánh Giáo hội 2010 tại Sở Kiện
 
Sở Kiện nằm ở vị trí trung tâm để tới các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình và Hà Nội, rất thuận lợi cho đông đảo giáo dân đến tham dự các nghi thức lễ Khai mạc Năm Thánh Giáo hội. So với các nhà thờ khác của TGP Hà Nội, Sở Kiện có khuôn viên rộng nhất. Đường giao thông lại thuận lợi: ngoài quốc lộ 1, lối vào Sở Kiện có 3 con đường giúp cho lượng người và xe đông đảo có thể giao thông dễ dàng.
 
Với những ý nghĩa về lịch sử, vị trí địa lí nói trên, Sở Kiện đã được HĐGM chọn làm nơi diễn ra lễ Khai mạc Năm Thánh Giáo hội 2010. Đón nhận vinh dự lớn lao nay, từ nhiều ngày qua, giáo dân Sở Kiện đã tích cực chuẩn bị các công việc cần thiết. Khi thực hiện bài viết này, tác giả đã vinh dự được Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến đưa đi thăm quan các công trình kiến trúc của Sở Kiện, gặp gỡ những giáo dân đang nhiệt tình lau, quét nhà thờ, chỉnh trang khuôn viên, xây sửa đường đi, san lấp mặt bằng khu vực lễ đài... Một không khí lao động khẩn trương, hồ hởi thể hiện trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi với nụ cười rạng rỡ của những người giáo dân. Thanh niên có, phục nữ có, người cao tuổi có. Đến nay, Sở Kiện đã hoàn tất các công việc chuẩn bị, các gia đình cũng sẵn sàng đón tiếp và phục vụ các đoàn đại biểu chính thức của các giáo phận đến dự lễ, các linh mục từ khắp nơi.
 
Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến
 
Trong bầu không khí dân Chúa khắp nơi tích cực góp phần vào việc tổ chức lễ Khai mạc, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến bày tỏ niềm tin Giáo hội sẽ đạt được mục tiêu trong Thư Năm Thánh 2010 là “Nhìn lại quá khứ để tạ ơn Chúa và lắng nghe bài học của lịch sử, nhìn vào hiện tại để nhận diện những thuận lợi và thách đố, nhìn tới tương lai để cùng nhau canh tân đời sống và xây dựng Giáo hội theo đúng thánh ý Thiên Chúa”.
 
Năm Thánh 2010 được HĐGM Việt Nam nhìn nhận là cột mốc cho những kỷ niệm lớn: 350 năm thành lập 2 giáo phận đầu tiên Đàng Ngoài và Đàng Trong với hai vị giám mục đại diện Tông tòa người Pháp; 50 năm thiết lập hàng Giáo phẩm Việt Nam với các vị giám mục chính tòa người Việt nam. Những kỷ niệm đó cho thấy sự lớn mạnh của Giáo hội. Đồng thời còn là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử Giáo hội Việt Nam để tạ ơn Chúa, nhớ ơn các bậc tiền nhân và ý thức trách nhiệm, nhằm có thể phát triển hồng ân đức tin mà làm chứng cho Chúa.
 
HĐGM Việt Nam đã sắp xếp lễ Khai mạc diễn ra tại Sở Kiện (TGP Hà Nội), đại hội Dân Chúa tại TGP TpHCM, và lễ Bế mạc tại La Vang (TGP Huế). Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn đã cho biết trên các kênh thông tin của Giáo hội rằng, việc xắp xếp mỗi giáo tỉnh lo tổ chức một ngày lễ hoặc sự kiện lớn như thế là nhằm làm nổi bật sự hiệp nhất và tình liên đới trong Giáo hội Việt Nam. Hạt giống đức tin được gieo trồng và vun tưới bằng máu các chứng nhân đức tin, trước tiên trong giáo tỉnh Hà Nội, vì thế cử hành lễ Khai mạc tại TGP Hà Nội. Những thập niên gần đây, TpHồ Chí Minh là nơi trước tiên có điều kiện mở rộng và nâng cao kiến thức đức tin cho các thành phần dân Chúa, vì thế tổ chức đại hội Dân Chúa tại đây để cùng nhau suy nghĩ và trao đổi về đời sống Giáo hội. Trong lịch sử, La vang là nơi Đức Mẹ che chở phù trì cho đức tin được tồn tại và lưu truyền cho các thế hệ mai sau, vì thế cử hành lễ Bế mạc tại La Vang vào dịp Lễ Hiển Linh 2011 để nhấn mạnh sứ mạng lưu truyền đức tin và loan báo Tin Mừng cho mọi người.
 
Đại hội Dân Chúa tại TGP Tp Hồ Chí Minh diễn ra trong các ngày 22,23,24,25 tháng 11/2010. Tham dự Đại hội gồm: các giám mục, Ban Thư ký Năm Thánh, linh mục tổng đại diện của 26 giáo phận, các linh mục giám đốc của 7 đại chủng viện, linh mục đại diện cho linh mục đoàn của 26 giáo phận, 52 giáo dân (26 nam, 26 nữ) đại diện giáo dân của 26 giáo phận, 40 đại diện (20 nam, 20 nữ) cho gần 90 dòng tu, tu hội, tu đoàn tại Việt Nam, 30-40 đại diện cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại các châu lục, một số thượng khách... HĐGM sẽ dựa vào kết quả đại hội để có những quyết định hoặc những chỉ dẫn mục vụ cho dân Chúa Việt Nam.

An Luých

Ảnh Văn Yến 

Thông tin khác:
Quảng Ninh: Biểu dương chức sắc, chức việc, giáo dân có thành tích trong phong trào bảo vệ ANTQ (12/11/2009)
Nghệ An: Nâng cao chất lượng phong trào QCBVANTQ trong đồng bào công giáo (10/11/2009)
Người công giáo Thủ đô xây dựng gia đình văn hóa (04/11/2009)
Đã ổn định tình hình về tin đồn Đức Mẹ hiển linh ở giáo xứ Phúc Thành (Đắk Nông) (03/11/2009)
Cái mới trong cách nhìn của Vaticanô II về Giáo hội (CÁI MỚI VẪN CHƯA CŨ) (23/10/2009)
Cái mới trong cách nhìn của Vaticanô II về Giáo hội (NHÃN QUAN CỦA VATICANÔ II) (23/10/2009)
Khuôn mặt nào cho linh mục tương lai ? (23/10/2009)
Cái mới trong cách nhìn của Vaticanô II về Giáo hội (CÁCH NHÌN VỀ GIÁO HỘI TRƯỚC VATICANÔ II) (23/10/2009)
“Nếp sống đạo của người Công giáo Việt Nam” (15/10/2009)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log