Tin tức - Hoạt động

Người Công giáo luôn có ý thức bảo vệ môi trường

Cập nhật lúc 21:53 28/05/2010

 

“Các cơ quan báo chí Mặt trận và ngành môi trường phối hợp tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường. Tới dự có ông Lê Bá Trình, bà Nguyễn Thị Thanh- Phó Chủ tịch MTTQVN, đại diện các ban của Mặt trận, các cơ quan báo chí trong và ngoài Mặt trận.
          Hội thảo có nhiều bài phát biểu thiết thực, trong đó có bài của ông Trần Văn Công- Tổng Biên tập Báo Người Công giáo Việt Nam. Ông Công cho rằng, riêng về vấn đề môi trường thì giáo hội Công giáo đã tiên phong, gương mẫu và lên tiếng bảo vệ từ lâu. Giáo hội quan niệm những gì làm ảnh hưởng, tổn thương tới con người đều không được chấp nhận. Giáo hội bảo vệ sự sống tức là bảo vệ con người, môi trường tự nhiên là điều kiện để con người sinh sống ở trần thế, bảo vệ môi trường tức bảo vệ con người… Trong phong trào thi đua yêu nước của giới Công giáo, Ủy ban ĐKCGVN có “lượng hóa” bảy tốt đời, ba đẹp đạo là tiêu chuẩn để đánh giá tổng kết thi đua hằng năm, trong bảy tốt đời thì có một tốt là bảo vệ môi trường… Vì vậy nhiều giáo xứ, giáo họ, khu dân cư Công giáo, nhất là các khu thánh thất đều được vệ sinh sạch, đẹp. Về ý kiến này, ông Nguyễn Ngọc Dinh- Trưởng Ban Dân chủ Pháp luật- MTTQVN tán thành, bày tỏ “Đúng là khi bước vào khu thánh đường của Người Công giáo chúng tôi hết sức trân trọng, họ biết bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường cảnh quan sạch đẹp như… các công viên”.
 
 
Trong bài phát biểu của mình, ông Trần Văn Công cũng lấy ra những dẫn chứng sinh động ở nơi này, nơi khác đang bị ô nhiễm nghiêm trọng; đồng thời ông cũng chia sẻ với cán bộ chuyên trách môi trường hiện nay còn quá mỏng, mới biên chế ở cấp trên, chưa với dài xuống khu dân cư. Ông đề suất, tại địa bàn khu dân cư như hiện nay, các cộng tác viên Dân số KHH đã đi vào hoạt động thành nếp, ta cũng nên suy nghĩ phối hợp hay lồng ghép kèm chế độ cho họ, để giải quyết khâu con người cho ngành môi trường đang đạt ra gay gắt … Ông Lê Bá Trình đã có ý kiến: Ý kiến của ông Trần Văn Công là một ý kiến rất hay, thông qua buổi hội thảo này đã làm sang tỏ ra một ý kiến hay. Chúng tôi trân trọng ghi nhận.
          Hội thảo cũng có nhiều ý kiến từ các phía, cần cung cấp tài liệu cho nhau để hiểu và làm tốt công tác môi trường. Hội thảo đánh giá cao vai trò phản biện của MTTQ các cấp (trong đó có tiêu chí mô trường) trước các dự án; hội thảo cũng còn ghi nhận vai trò rất tích cực của các cơ quan báo chí trong việc bảo vệ môi trường.
Vũ Thành Nam
Thông tin khác:
“Như một nguời con của quê hương trở về nơi cội nguồn của mình” (28/05/2010)
VỀ THĂM PHÚ NGHĨA HÔM NAY (25/05/2010)
Sứ điệp của Hội đồng Giáo Hoàng về Đối thoại Liên tôn gửi các Phật tử nhân lễ Phật Đản 2010 (PL. 2554) (22/05/2010)
Họp Hội đồng tư vấn về Tôn giáo nhiệm kỳ VII (22/05/2010)
BÀI CHIA SẺ LỄ GIỖ 20 NĂM ĐỨC CỐ HỒNG Y G.M TRỊNH VĂN CĂN (20/05/2010)
Keytone Co.ltd với điểm hẹn tình thương (19/05/2010)
Ở một xã Công giáo có nhiều đảng viên mới (15/05/2010)
Lời từ biệt của Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt (14/05/2010)
Từ nhiệm và kế nhiệm Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội (Việt Nam) (14/05/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log