Tin tức - Hoạt động

Người Công giáo thành phố Vinh trong việc góp sức xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

Cập nhật lúc 08:55 21/03/2017
Với bản tính cần cù, chịu thương, chịu khó bà con giáo dân thành phố Vinh (Nghệ An) đã chủ động vươn lên khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo tìm nhiều hướng làm ăn mới. Mạnh dạn đầu tư chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng đầu tư cho thu nhập cao...
        Các nghề truyền thống vẫn được duy trì và phát triển tốt, có thu nhập khá như: nghề gói bánh chưng ở giáo họ Trung Mỹ, giáo họ Yên Duệ; nghề giết mổ gia súc ở giáo họ Vĩnh Mỹ, Vĩnh Giang và nhiều hộ gia đình ở họ Đồng Tân, Đồng Yên, Đồng Kiền... Nhiều mô hình xây dựng trang trại, tổ hợp sản xuất đồ dân dụng mới đã xuất hiện ở các giáo họ Yên Duệ, Vĩnh Giang và Tân Yên. Các mô hình sản xuất này bước đầu đã có hiệu quả tích cực. Ngoài ra, nhiều gia đình đã đầu tư, đổi mới phương thức kinh doanh, thu hút nhiều lao động và phát triển ổn định như: Nhà hàng phục vụ ăn uống Thượng Hải; Công ty TNHH Thành Mười chuyên kinh doanh xe máy; Công ty cổ phần Sao Mai Việt Nam… Do đó tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng, hộ nghèo giảm rõ rệt: tiêu biểu giáo họ Mỹ Hậu, Yên Duệ, Trung Mỹ không còn hộ nghèo; giáo họ Phan Thôn hộ nghèo giảm chỉ còn 2 hộ; giáo họ Vĩnh Giang chỉ còn 3 hộ nghèo, giáo xứ Yên Đại giảm từ 18 hộ nay đã giảm được khá nhiều. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng giáo của thành phố nay còn 42 hộ (chiếm 2,8%), giảm gần một nửa so với năm 2015 (năm 2015 số hộ nghèo là 4,0%).
 
Thành phố Vinh
Thành phố Vinh
       Trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: cộng đoàn Công giáo thành phố Vinh đã tích cực tham gia đóng góp kinh phí, đóng góp ngày công, hiến đất, mở rộng đường giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị cho vùng ngoại đô. Huy động nội lực đạt gần 5 tỷ đồng, góp phần đáng kể để thành phố Vinh đầu năm 2017 đã được Chính phủ trao bằng công nhận đạt tiêu chuẩn Nông thôn mới. Đóng góp vào việc đạt kết quả xây dựng nông thôn mới phải nói tới giáo họ Vĩnh Giang (Hưng Chính) đã hiến gần 2000m2 đất xây dựng các tuyến đường bê tông nội xóm, nội đồng; đóng góp gần 900 triệu đồng và hàng trăm ngày công xây dựng 3,6 km đường bê tông phủ kín các đường trong các khu dân cư; giáo họ Ân Hậu (Nghi Đức) đóng góp gần 600 triệu đồng, hàng trăm ngày công xây dựng gần 3000 mét đường bê tông; giáo họ Mỹ Hậu (Hưng Đông) đóng góp 45 triệu đồng xây dựng mới 2 tuyến đường nội xóm…

       Ngay từ đầu năm 2016, Ban Đoàn kết Công giáo thành phố Vinh đã phối hợp Hội đồng mục vụ các giáo họ, các Ban công tác Mặt trận khối, xóm tiến hành tổ chức đăng ký các danh hiệu: gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa. Nhiệm vụ này được đông đảo bà con hưởng ứng. Kết quả xây dựng mới 5 khối, xóm vùng giáo đạt đơn vị văn hóa và nâng tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 81,4%.. Đồng thời đăng ký xây dựng mô hình “Giáo họ bình yên, chung tay xây dựng Nông thôn mới”. Nhờ đó có nhiều giáo họ, trong đó có giáo họ Yên Duệ đã sạch về ma túy và không có người vi phạm pháp luật.

       Để động viên học sinh nghèo học giỏi, các giáo xứ, giáo họ đều quan tâm xây dựng quỹ khuyến học và tổ chức gặp mặt, trao phần thưởng cho các em đạt thành tích cao trong dịp tổng kết hè và vào dịp đầu năm học 2016-2017. Các em học sinh, sinh viên nghèo con em giáo dân đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Vinh đều được quý cha, các nữ tu và hội phụ huynh thường xuyên hỗ trợ…
Các giáo họ đã phát huy được các tổ “Chia sẻ lời Chúa”, tổ “Tự quản” để góp phần từng bước ngăn chặn đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội, giảm bớt các vụ việc mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư.

       Về hoạt động từ thiện nhân đạo, cộng đoàn tích cực hưởng ứng, tham gia tốt cuộc vận động từ thiện nhân đạo do MTTQ các cấp phát động.

       Đóng góp cho quỹ vì người nghèo và giúp đỡ những gia đình khó khăn ngay trong xứ họ của mình, với tổng giá trị các loại quỹ đạt 282.650.000 đồng (giáo họ Phan Thôn đóng góp 2,2 triệu đồng; giáo họ Yên Duệ 31,8 triệu đồng, giáo xứ Yên Đại 11,48 triệu đồng; giáo họ Ân Hậu 3,75 triệu đồng…)

       Hội Caritas đã đóng góp, tổ chức thăm hỏi 127 lượt, hỗ trợ giúp đỡ 24 lượt học sinh nghèo, tặng 7 xe lăn cho người tàn tật, tặng 270 suất quà cho hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán và lễ Noen năm trước, với tổng giá trị là 155.350.000 đồng. Quyên góp ủng hộ các tỉnh miền Trung bị lũ lụt trong dịp tháng 10 - 11 đạt gần 600 triệu đồng.

       Tiếp bước những kết quả đã đạt được của thời gian qua cộng đồng Công giáo nơi đây đang nỗ lực xây dựng thành phố Vinh nhanh chóng trở thành trung tâm kinh tế văn hóa của khu vực Bắc miền Trung.

 
NGUYỄN ĐÌNH ANH
 
Thông tin khác:
Nguyên Giám tỉnh dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn từ trần (20/03/2017)
Xuân tình nguyện 2017 (20/03/2017)
Nguồn gốc Mùa Chay (20/03/2017)
Tác giả "Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo" qua đời (18/03/2017)
Giáo phận Phan Thiết đã có Giám quản Tông tòa (18/03/2017)
Giáo xứ Nỗ Lực- MỘT NĂM NHÌN LẠI VÀ HƯỚNG TỚI (17/03/2017)
Đức Thánh Cha tố giác chế độ kinh tế gạt bỏ con người (17/03/2017)
Vatican cập nhật hướng dẫn đạo đức sinh học (17/03/2017)
Hồn thơ Lê Hồng Thiện dành cho trẻ thơ (16/03/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log