Tin tức - Hoạt động

Những con đường hoa ở Vụ Bản

Cập nhật lúc 14:27 15/08/2022
Để chung tay bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan “sáng- xanh- sạch- đẹp”, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vụ Bản- Nam Định đã có nhiều mô hình hay được các hội viên tích cực tham gia. Nổi bật là phong trào “Xây dựng tuyến đường hoa”, “Tuyến đường kiểu mẫu”, Phân loại xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ tại hộ gia đình”.
Tuyến đường hoa kiểu mẫu tại thôn Vụ Nữ, xã Hợp Hưng.
Tuyến đường hoa kiểu mẫu tại thôn Vụ Nữ, xã Hợp Hưng.
Tại xã Cộng Hòa, tuyến đường hoa nhiều sắc màu vừa xây dựng trên trục đường chính của làng, nằm ven sông với tổng chiều dài tuyến đường 800m, có hệ thống điện cao áp chiếu sáng ban đêm. Điểm nổi bật và sáng tạo là hoa được trồng trong các lốp xe ôtô đã qua sử dụng, được sơn màu góp phần làm nổi bật cảnh quan thôn xóm. 

Tại xã Hợp Hưng, từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, hội viên Hội phụ nữ luôn tích cực hưởng ứng thực hiện. Và mô hình “Tuyến đường hoa” là một điển hình, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó tuyến đường hoa tại thôn Vụ Nữ đã được Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hợp Hưng lựa chọn là “Tuyến đường hoa kiểu mẫu” của xã. Tuyến đường không chỉ nở hoa tươi thắm mà còn có hàng cây xanh tạo cảnh quan thân thiện môi trường.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vụ Bản, để hưởng ứng phong trào “Xây dựng tuyến đường hoa”, “Tuyến đường kiểu mẫu”, hội viên phụ nữ trong huyện đã tìm hiểu đặc điểm nhiều loại hoa để đem trồng hai bên ven đường, một số nơi còn được trồng thêm cây xanh. Nhờ lựa chọn đúng các loại hoa thích hợp khí hậu và thổ nhưỡng, trồng đa dạng nên bên đường lúc nào cũng có hoa nở, cùng với đó là cây xanh đã đem lại khởi sắc cho cảnh quan nông thôn mới. 
Đến nay, mô hình “Tuyến đường hoa” đã lan tỏa tới tận thôn, xóm, trong đó nhiều người dân có nhà gần đường làng đã chủ động trồng hoa, cây cảnh khu vực gần nhà mình. Toàn huyện đã có hàng chục km đường hoa, cây xanh dọc các tuyến đường, Hội Liên hiệp phụ nữ các xã đều có cách làm hay, sáng tạo... 
Tính chung toàn tỉnh, cả 10 huyện, thành phố đã tạo được 2.003 tuyến đường hoa tổng chiều dài 2.575km... Những đoạn đường rỡ sắc màu hoa tươi đã làm đẹp cảnh quan môi trường, thay đổi diện mạo nông thôn mới. 

Bên cạnh xây dựng tuyến đường hoa, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Vụ Bản đã “Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ tại hộ gia đình”. Rác thải hàng ngày được chủ động phân loại ngay tại nguồn, rác hữu cơ sẽ đem cho vào thùng ủ thành phân bón phục vụ nông nghiệp, rác có thể tái chế được sẽ thu gom đem bán cho người thu mua đồng nát. Mô hình đã giảm thiểu lượng rác thải đưa đi xử lý, tiết kiệm thời gian, chi phí xử lý rác. Mô hình này được triển hai hơn 3 năm nay, thu hút 10.343 hộ gia đình tham gia với 6.113 hộ sử dụng thùng ủ rác hữu cơ và 4.230 hộ sử dụng hố có nắp đậy. Trong đó, Hội Phụ Liên hiệp phụ nữ huyện phối hợp với Quỹ TYM (chi nhánh Ý Yên - Vụ Bản) đã hỗ trợ cho nhiều xã nắp đậy hố xử lý rác và thùng ủ rác hữu cơ.
 
Tuyến đường hoa tại xã Cộng Hòa với những lốp xe ô tô bỏ đi được tận dụng trồng hoa.
Tuyến đường hoa tại xã Cộng Hòa với những lốp xe ô tô bỏ đi được tận dụng trồng hoa.
Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn còn tổ chức hội nghị tuyên truyền và hướng dẫn mô hình “Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ tại hộ gia đình” cho hàng nghìn lượt hội viên; năm 2021 tổ chức 486 buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó chú trọng tiêu chí 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ); tiến hành 670 lượt phun khử khuẩn tại công sở, gia đình. Cùng với các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, các cấp Hội Phụ nữ huyện Vụ Bản còn hỗ trợ các chi hội xây dựng và gắn biển các tuyến đường “Tự quản về vệ sinh môi trường”; duy trì các hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”;…  
Bài, ảnh: An Luých
Thông tin khác:
Đức Mẹ an ủi tôi (15/08/2022)
Đại hội Đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Kiên Giang (14/08/2022)
Bế mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 13, khóa IX (08/08/2022)
Cây đàn nặng 9 tấn đã từ Nhật Bản về Nhà thờ lớn Hà Nội (08/08/2022)
Hành hương nơi đảo xa (08/08/2022)
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào, Campuchia (08/08/2022)
Tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước 'Sống tốt đời, đẹp đạo' trong đồng bào Công giáo thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2017-2022 (31/07/2022)
Hội nghị Tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2017 - 2022 (31/07/2022)
Quận Bắc Từ Liêm: Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo lan tỏa sâu rộng (31/07/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log