Tin tức - Hoạt động

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG HÀ VĂN NÚI, PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TẠI LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH 2010

Cập nhật lúc 15:11 26/11/2009

 

         Hôm nay, trên quê hương Hà Nam giàu truyền thống yêu nước và văn hiến, trong không khí tưng bừng của ngày hội lớn, chúng tôi rất vui mừng được cùng Giáo hội Công giáo Việt Nam và đại diện các ban ngành ở trung ương cùng lãnh đạo các cơ quan hữu quan của tỉnh Hà Nam, huyện Thanh Liêm, thị trấn Kiện Khê đến dự lễ Khai mạc Năm Thánh 2010 của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn trong đời sống đức tin của đồng bào Công giáo Việt Nam nhân kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận Tông toà Đàng ngoài và Đàng trong (1659 - 2010) và 50 năm thành lập hàng giáo phẩm tại Việt Nam (1960 - 2010).
       Thay mặt Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu ở Trung ương và địa phương, tôi xin chia sẻ niềm vui cùng sự kiện Năm Thánh 2010 và nhiệt liệt hoan nghênh Hội đồng Giám mục Việt Nam, Uỷ ban Năm Thánh 2010 đã cố gắng nỗ lực chuẩn bị chu đáo cho chương trình hoạt động Năm Thánh 2010, tạo cơ hội cho người Công giáo " tạ ơn, sám hối, canh tân và hoà giải; hăng say chia sẻ niềm vui đức tin với tất cả mọi người Việt Nam; mang lại nhiều hoa trái tốt lành cho mỗi con người, mỗi gia đình và cho tất cả Giáo hội Công giáo Việt Nam" Xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị khách quý quốc tế và trong nước, quý vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo Việt Nam, các vị trong Uỷ ban Năm Thánh, các vị chức sắc, giáo phẩm trong Giáo hội cùng toàn thể đồng bào Công giáo cả nước.
Chúc lễ Khai mạc và các hoạt động của Năm Thánh 2010 sẽ thành công tốt đẹp trong tinh thần đại đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc và hồng ân của Thiên Chúa.
Tôi cũng xin hoan nghênh cấp Uỷ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể nhân dân tỉnh Hà Nam đã hỗ trợ phối hợp với với Giáo hội Công giáo Việt Nam, tổ chức lễ hội trang nghiêm, đảm bảo trật tự, an toàn và đoàn kết.
         Thưa các quí vị đại biểu!
Là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong công cuộc đổi mới đất nước, đồng bào Công giáo Việt Nam với phương châm sống "Tốt đời, đẹp đạo", "Đồng hành cùng dân tộc" lại tiếp tục kề vai sát cánh cùng nhân dân cả nước vượt qua khó khăn, thử thách góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, giữ vững sự ổn định chính trị và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Trong xu thế phát triển đi lên của dân tộc, với đường hướng gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời luôn quan tâm chăm lo đến mọi mặt đời sống của đồng bào các tôn giáo, trong đó có đồng bào Công giáo; thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt nam khoá IX Về công tác tôn giáo khẳng định: "Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật".
         Sự ra đời của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo đã đáp ứng được cơ bản những nguyện vọng chính đáng của các tôn giáo; tạo được sự vui mừng, phấn khởi trong đại đa số đồng bào các tôn giáo nói chung và Công giáo nói riêng. Các hoạt động tín ngưỡng của đồng bào Công giáo được tiến hành bình thường theo quy định của pháp luật. Đồng bào Công giáo ngày càng yên tâm, tin tưởng và hăng hái thực hiện các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, góp phần vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  
Bên cạnh những đóng góp mang tính "Tốt đời", các hoạt động "Đẹp đạo" cũng ngày càng phát triển. Số lượng chức sắc, nhà tu hành và tín đồ đạo Công giáo trong những năm qua có sự gia tăng đáng kể; cơ sở thờ tự của đạo Công giáo được sửa sang, xây dựng mới ngày càng khang trang, to đep, có giá trị nghệ thuật, văn hoá cao; hầu hết các cơ sở đào tạo của Công giáo đã được mở rộng, nâng cấp, góp phần giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn tu sĩ học tập có kết quả; các sinh hoạt tôn giáo lớn như đại hội, hội nghị và các ngày lễ trọng của Công giáo luôn được các cấp Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện về nhiều mặt nên đã thành công tốt đẹp; các hoạt động xã hội từ thiện của Giáo hội Công giáo được đẩy mạnh, góp phần cùng Nhà nước, Mặt trận chăm lo cho người nghèo, người có công với nước, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, tàn tật, xây dựng Nhà tình thương, Nhà đại đoàn kết; chăm sóc, giúp đỡ những người bị nhiễm và ảnh hưởng bởi chất độc da cam DIOXIN và HIV/AIDS... với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Quan hệ quốc tế của Giáo hội và chức sắc Công giáo được mở rộng với nhiều hoạt động thăm viếng, hội thảo khoa học quốc tế, giao lưu trao đổi về tôn giáo và văn hoá, từ thiện xã hội... với các nước trong khu vực và trên thế giới, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh đẹp của đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Nhiều ấn phẩm kinh sách của đạo Công giáo được xuất bản và phát hành trong toàn quốc phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tu hành của đồng bào giáo dân. Trong các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong tín đồ, chức sắc, nhà tu hành Công giáo.
Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào đối với người Công giáo không những là một tình cảm tự nhiên phải có, mà còn là một đòi hỏi của Phúc âm, như Công đồng nhắc nhở: "Các người Kitô giáo từ mọi dân tộc tụ họp trong Hội thánh, không phân cách với những người khác về chế độ, về ngôn ngữ, cũng như về tổ chức xã hội trần gian, nên họ phải sống cho Thiên Chúa và cho Chúa Kitô trong nếp sống lành mạnh của dân tộc mình; là công dân tốt, họ phải thực sự và tích cực vun trồng lòng yêu nước" và Thư chung 1980 cũng đã nhắc nhở cộng đồng dân Chúa Việt Nam: "Đừng nhìn quá khứ với mặc cảm và phán đoán tiêu cực…". Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2001 lại nhấn mạnh: "Ðể yêu thương và phục vụ, trước hết ta phải tiếp tục đường hướng đồng hành với dân tộc, đồng cảm, chia sẻ hy vọng và lo âu của dân tộc trong tiến trình phát triển xã hội và thăng tiến con người...".

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá rất cao vai trò của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong việc dẫn dắt Giáo hội Công giáo Việt Nam phụng đạo gắn liền với đồng hành cùng dân tộc. Điều đó đã được thể hiện rõ trong Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980đó là: "
 
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng rất vui mừng và chia sẻ niềm vui khi biết tin trong Huấn từ của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI với Hội đồng Giám mục Việt Nam nhân chuyến viếng thăm AD LIMINA năm 2009, Ngài đã cổ vũ tư tưởng tiến bộ trong Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980 với tinh thần " Giáo hội chúa Kitô giữa dân của mình" cũng đồng nghĩa với " sống phúc âm giữa lòng dân tộc" và Ngài cũng nhấn mạnh đến vai trò chứng tá của người tín hữu giáo dân giữa lòng xã hội, để xã hội nhìn nhận rằng người Công giáo tốt cũng chính là người công dân tốt. Chúng tôi tin tưởng rằng với uy tín và kinh nghiệm của mình Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ tiếp tục dẫn dắt giáo hội Công giáo Việt Nam trên con đường phụng đạo đồng hành cùng dân tộc đạt được nhiều thành tựu mới, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

 
Nhân dịp này thay mặt Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tôi đề nghị các cấp Uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong cả nước phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để các hoạt động Năm Thánh của Giáo hội Công giáo Việt Nam được diễn ra trật tự, an toàn, vui vẻ, đoàn kết và thành công tốt đẹp.
Nhân dịp chuẩn bị đón mừng lề thiên chúa giáng sinh năm 2009 và Xuân mới Canh Tuất, trong không khí tưng bừng của lễ Khai mạc Năm Thánh 2010 hôm nay, một lần nữa tôi xin trân trọng gửi tới quý vị giáo phẩm, các vị đại biểu, quý vị Hồng y, Tổng giám mục, giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và toàn thể đồng bào Công giáo Việt Nam lời chào thân ái và đoàn kết.
Chúc quý vị và đồng bào Công giáo Việt Nam đón Năm thánh 2010 an lành, hạnh phúc trong hồng ân của Thiên Chúa và trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Xin trân trọng cảm ơn./.
Thông tin khác:
Nghi thức khai mạc Năm Thánh 2010 diễn ra trọng thể tại Sở Kiện (26/11/2009)
Thánh lễ khai mạc Năm Thánh 2010 tại Sở Kiện (26/11/2009)
LỄ PHÁT THẺ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN (26/11/2009)
Diễn văn khai mạc Năm Thánh 2010 của Đức Cha Chủ tịch HĐGM Việt Nam (24/11/2009)
Giáo hội Công giáo VN khai mạc Năm Thánh 2010 (24/11/2009)
Họp báo về lễ Khai Mạc Năm Thánh Giáo hội 2010 (21/11/2009)
Đoàn cứu trợ của HĐGM Việt Nam thăm và tặng quà bà con bị bão lũ tại Phú Yên (17/11/2009)
PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC TRONG ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (17/11/2009)
Đại hội đại biểu những người công giáo Tp.Cần Thơ (13/11/2009)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log