Tin tức - Hoạt động

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong bảo vệ môi trường

Cập nhật lúc 15:16 22/06/2021
nhiều mô hình bảo vệ môi trường được triển khai tại Hưng Yên
nhiều mô hình bảo vệ môi trường được triển khai tại Hưng Yên
Nhiều mô hình hay

Để bảo vệ môi trường, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã xay dựng triển khai nhiều mô hình. Điển hình như, MTTQ với phong trào thi đua xây dựng khu dân cư “3 không”: không tệ nạn xã hội; không ô nhiễm môi trường; không lãng phí, hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, 

Hội Cựu chiến binh duy trì hoạt động hàng chục tổ cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường; đồng thời phối hợp với ngành Tài nguyên-Môi trường tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền cho cán bộ, hội viên cơ sở xã, thị trấn về công tác bảo vệ môi trường, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về nguyên nhân, tác hại của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, qua đó hướng mọi người tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. 

Hội Liên hiệp phụ nữ với phong trào xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, câu lạc bộ phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông. Hội phụ nữ phát động, phong trào xây dựng đoạn đường kiểu mẫu, đến nay trên địa bàn các xã đã hình thành nhiều tuyến đường hoa rực rỡ, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường và bảo đảm hành lang an toàn giao thông. 

Tính chung toàn tỉnh đến năm 2020, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã triển khai, nhân rộng 3.527 mô hình bảo vệ môi trường, đóng góp trên 7.198 ngày dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm thu gom rác thải; trồng hoa tại 1.019 đoạn/tuyến đường giao thông ở các thôn, khu phố, trụ sở cơ quan với chiều dài trên 287 km... Tại huyện Phù Cừ có khoảng 80% số hộ gia đình thực hiện phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình bằng phương pháp đào hố và xử lý bằng thùng, lượng rác giảm khoảng 60-70% không phải thu gom, bình quân mỗi hộ xử lý rác thải hữu cơ từ 20 - 25kg rác/tháng, rác thải vô cơ sẽ được vận chuyển đến nơi tập kết. Nhằm khuyến khích các hộ gia đình phân loại rác đầu nguồn, huyện Phù Cừ đã cung cấp chế phẩm xử lý cho các hộ gia đình và có chính sách giảm 50% phí cho các gia đình thực hiện tốt việc phân loại rác thải. 

Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp. Rác thải công nghiệp, chất thải nguy hại, chất thải y tế đã được thu gom, xử lý theo quy định. Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đã được nâng cao qua việc tăng cường kiểm soát môi trường của các khu công nghiệp, các cơ sở xả thải lớn, cơ sở là điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Hiện 100% khu công nghiệp đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt yêu cầu; cơ bản các cơ sở sản xuất công nghiệp đầu tư mới có công trình xử lý chất thải đạt yêu cầu; các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện đã được quan tâm, đầu tư kinh phí để thực hiện công tác thu gom, xử lý chất thải, đầu tư công trình xử lý nước thải. Các cơ sở ô nhiễm môi trường làng nghề, bãi rác đã cơ bản được xử lý.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát và phản biện xã hội

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài - Trưởng đoàn giám sát đánh giá, việc thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Hưng Yên quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt những kết quả tích cực từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững. 

Theo Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài, Hưng Yên cần phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đối với vấn đề bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Quan tâm giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường ở địa phương. Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, tỉnh Hưng Yên cần quan tâm quy hoạch bảo vệ môi trường gắn với quy hoạch chung về phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức tốt việc thu gom và xử lý rác thải, nước thải trong sản xuất và sinh hoạt, đặc biệt ứng dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý rác thải, nước thải, không để phát sinh điểm nóng về môi trường.
 
BA
Thông tin khác:
Về Làng Linh - Bảy Thưa nhớ người xưa (22/06/2021)
Hội đồng Giám mục Việt Nam tặng 3 tỷ đồng vào Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 (20/06/2021)
Hội dòng 180 năm tuổi (19/06/2021)
Giáo hội tại Hàn Quốc hỗ trợ vắc xin ngừa Covid-19 cho người nghèo (19/06/2021)
Đức Giáo Hoàng tiếp kiến Tổng thống Áo (19/06/2021)
ĐTC Phanxicô: Phục hồi thiên nhiên là chăm sóc bản thân (18/06/2021)
ĐTC bổ nhiệm tân Sứ thần Tòa Thánh cho Israel và đảo Cipro (18/06/2021)
Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 6: cầu nguyện cho hôn nhân (18/06/2021)
ĐTC nhắn nhủ các tu sĩ dòng thánh Norberto luôn có trái tim mở rộng đón tiếp tha nhân (17/06/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log