Tin tức - Hoạt động

Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong bảo về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Cập nhật lúc 12:33 27/06/2022
MTTQ Việt Nam các cấp xây dựng các chương trình, kế hoạch tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào, cuộc vận động về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
Quang cảnh Hội thảo phát huy vai trò MTTQ Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực trạng và giải pháp.
MTTQ Việt Nam các cấp xây dựng các chương trình, kế hoạch tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào, cuộc vận động về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. MTTQ và các tổ chức thành viên đã xây dựng các mô hình điểm về bảo vệ môi trường như mô hình Khu dân cư tự quản về môi trường, Khu dân cư thực hiện hài hoà xoá đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường, Giáo xứ xanh- sạch- đẹp; Cộng đồng tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường… Trong giai đoạn 2017 - 2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hỗ trợ 50/63 tỉnh, thành phố triển khai xây dựng mới, duy trì, nhân rộng 344 mô hình điểm bảo vệ môi trường. Các mô hình điểm đã được Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên và ngành Tài nguyên và Môi trường xây dựng nhân rộng ra các khu dân cư, lồng ghép nội dung môi trường vào cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Đối với tôn giáo, MTTQ chủ động phối hợp cùng ngành Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức tôn giáo ký kết và triển khai xây dựng các mô hình về “Phát huy vai trò các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”. Từ chương trình phối hợp này, nhiều giá trị, quan điểm của tôn giáo về thiên nhiên, môi trường và nguồn tài nguyên đã được phát huy để nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tín đồ tôn giáo đối với môi trường và thiên nhiên, từ đó vận dụng vào các mô hình bằng những hành động thiết thực, cụ thể như sử dụng tiết kiệm điện và tài nguyên thiên nhiên; tăng cường trồng cây xanh tạo cảnh quan thân thiện môi trường; hạn chế, tiến tới không sử dụng túi ni lông, phân loại rác tại nguồn… 

MTTQ đã tham gia xây dựng các quy ước, hương ước của cộng đồng dân cư hướng vào công tác bảo vệ môi trường, đồng thời phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng như trưởng tộc, chức sắc tôn giáo để vận động và triển khai các mô hình bảo vệ môi trường… Các hoạt động vận động Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường đã được tập trung về cơ sở, trong đó có các dịp như hưởng ứng “Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường”, “Ngày Môi trường Thế giới 5/6”, “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 22/9”.

Công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của MTTQ cũng được phát huy qua các hoạt động tham vấn chính sách pháp luật về môi trường, giám sát việc quản lý, xử lý tình trạng khai thác cát sỏi trái phép gây sạt lở các bờ sông và tác động tiêu cực đến môi trường sống của nhân dân; vấn đề ô nhiễm môi trường tại các làng nghề; vấn đề tận thu khoáng sản… Trong 3 năm 2018 - 2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan chủ trì, tổ chức giám sát về khai thác tài nguyên bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại 10 tỉnh, thành phố. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo và hướng dẫn MTTQ các cấp tổ chức rà soát các nhà máy, cơ sở sản xuất có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường ở xã, phường, thị trấn báo cáo lên cấp trên để tổng hợp xem xét giám sát. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã tổ chức 2.550 cuộc giám sát, thường xuyên tổ chức tập hợp ý kiến của nhân dân trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường để phản ánh tới các cơ quan Đảng, chính quyền và báo cáo tại các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân. 

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, để phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, MTTQ các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới; đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động, các phong trào, các cuộc vận động về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, trước hết là tích cực hưởng ứng và thực hiện Chương trình Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam tiếp tục xây dựng và thực hiện các chương trình phối hợp có hiệu quả với Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường qua các giai đoạn. Ngoài ra, MTTQ Việt Nam cần coi trọng việc tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, tiến hành sơ, tổng kết nhân rộng mô hình điểm, điển hình về bảo vệ môi trường ở các địa phương,…
An Luých
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh giá Huế mừng Hồng ân Thánh hiến (27/06/2022)
Đẩy mạnh thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo (25/06/2022)
Chương trình tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Canada (24/06/2022)
Đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ 22/7 (24/06/2022)
Khai mạc Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ X (24/06/2022)
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (20/06/2022)
Chuyển đổi số: Cơ hội bứt phá cho báo chí (20/06/2022)
Bộ Tài chính đề xuất giảm 1.000 đồng/lít thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu (19/06/2022)
Vị linh mục với đôi chân khuyết tật (19/06/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log