Tin tức - Hoạt động

Phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc chức việc

Cập nhật lúc 09:36 10/05/2017
Trong 2 ngày 20 và 21/4, Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Hội nghị phổ biến luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho các chức việc và chức sắc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.


Quang cảnh tại Hội nghị.

 
        Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Khắc Huy, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Thanh Lẫm, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và các vị đại diện một số ban nghành liên quan thuộc tỉnh và thành phố Huế.

        Ông Nguyễn Tài Tuệ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh giới thiệu các vị đại biểu và thành phần tham dự, đồng thời phát biểu khai mạc hội nghị: Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 4 tổ chức tôn giáo hoạt động, đó là Phật giáo, Công giáo, Tin lành và Cao đài. Tín đồ các tôn giáo chiếm 60% dân số toàn tỉnh, ngoài ra còn có một số tín ngưỡng dân gian khác. Do điều kiện lịch sử và tính đặc thù văn hóa của vùng đất vốn là Kinh thành, do đó tín ngưỡng, tôn giáo ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang giữ một vai trò quan trọng, chi phối sâu sắc đến đời sống tinh thần của đa số nhân dân. Điều này được thể hiện thông qua việc quần chúng nhân dân, chức sắc, tu sĩ, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, hoạt động từ thiện xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

        Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004 về quyền tự do tín ngưỡng của công dân đã có một số bất cập. Hiến pháp năm 2013 đã có những sửa đổi rất quan trọng về tự do tín ngưỡng và tôn giáo được Nhà nước công nhận và bảo đảm. Trên cơ sở đó, ngày 01/12/2016, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Lệnh số 12/2016/L-CTN về công bố Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 18/11/2016.

        Qua trình bày và hướng dẫn của ông Nguyễn Khắc Huy, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo mới có nhiều thay đổi thông thoáng và mở ra một số điều kiện thuận lợi hơn cho việc thực hành tín ngưỡng, tôn giáo.
Bài, ảnh: Minh Phương
Thông tin khác:
Giới thiệu về ơn gọi và tỏ lòng yêu mến Mẹ Maria tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội (09/05/2017)
Hội ngộ Truyền thông thường niên 2017 (09/05/2017)
Yêu đến cùng - Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ Tiệc ly của Chúa (08/05/2017)
Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI: “Tôi đã gặp thử thách, nhưng Chúa luôn hướng dẫn tôi” (08/05/2017)
Sứ điệp Phục sinh Urbi et Orbi 2017 của Đức Thánh Cha Phanxicô (05/05/2017)
Sứ điệp Phục sinh 2017 chung của Chủ tịch CCEE và Chủ tịch CEC (05/05/2017)
Thánh lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng (05/05/2017)
Giáo họ chèo đò ở Chùa Hương (04/05/2017)
Tháng Năm được gọi là tháng Đức Mẹ. Tại sao vậy? (03/05/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log