Tin tức - Hoạt động

Sóc Trăng: Phật giáo chung tay vì môi trường

Cập nhật lúc 07:14 24/09/2021
Thực hiện chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giữa Sở Tài nguyên & Môi trường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức tôn giáo, từ năm 2016 đến nay Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng các tổ chức Phật giáo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực về bảo vệ môi sinh, môi trường.
:Không gian xanh- sạch- đẹp, thân thiện môi trường nơi phum, sóc đồng bào Khmer Sóc Trăng. Ảnh: BA
:Không gian xanh- sạch- đẹp, thân thiện môi trường nơi phum, sóc đồng bào Khmer Sóc Trăng. Ảnh: BA

Sóc Trăng là tỉnh có hơn 30% dân số là đông đồng bào dân tộc Khmer Phật giáo Nam tông. Trong những năm gần đây, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng đã tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào Khmer, trong đó có quy định về bảo vệ môi trường; vận động các vị chư tăng, phật tử thực hành lối sống thân thiện môi trường, tích cực tham gia bảo vệ môi trường qua các hoạt động dọn vệ sinh nơi gia đình, cơ sở thờ tự và nơi công cộng. Các phật tử cùng nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới, tạo cảnh quan xanh và thu gom rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định. Bên cạnh đó các phật tử đã hạn chế sử dụng túi ni lông để thay thế bằng các đồ dùng thân thiện môi trường, dễ phân hủy như làn đan bằng mây tre, lá chuối…

Bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên là nội dung phù hợp với quan điểm của Phật giáo. Theo đó, con người có mối liên hệ mật thiết với thiên nhiên; bảo vệ thiên nhiên, môi trường là bảo vệ sự sống của con người, của cộng đồng; nếu khai thác, sử dụng tài nguyên quá mức, phá vỡ quy luật tự nhiên thì thiên nhiên sẽ trừng phạt con người. Từ những tương đồng này, khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngành Tài nguyên & Môi trường vận động phối hợp tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, các tổ chức tôn giáo, trong đó có Phật giáo Nam tông trên địa bàn tỉnh đã hưởng ứng, tuyên truyền những quy định pháp luật về môi trường, giảng giải quan niệm của Phật giáo với thiên nhiên- môi trường để khuyến khích tín đồ làm việc hữu ích cho sức khỏe cộng đồng, chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp bằng chất hóa học sang sử dụng chất hữu cơ để bảo vệ môi trường và sức khỏe; thực hành văn hóa, văn minh khi đến lễ chùa: không bỏ rác tùy tiện, không thắp quá nhiều hương, không đốt nhiều vàng mã... 

 Tại các phum, sóc, tín đồ cùng nhân dân trồng hoa quanh nhà và bên đường, nhiều nơi đã trồng cây tạo thành bờ tường xanh tươi mát bao quanh nhà, thay thế cho những bức tường khối bê tông khô cứng và nóng bức. Tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành, năm 2020 người dân nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng đã đóng góp khoảng 1,8 tỉ đồng để cùng chính quyền xây dựng, nâng cấp sửa chữa được 4 cây cầu, hơn 2km đường giao thông nông thôn. Tại xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, Đại đức Liêu Huyền, Trụ trì chùa Bưng Cóc, đã vận động phật tử đóng góp để hưởng ứng Chương trình thắp sáng đường quê. Từ nguồn kinh phí vận động nhà chùa phối hợp lắp đặt các cột bê tông có gắn đèn chiếu sáng, tạo thuận lợi cho các phương tiện tham gia giao thông và thêm vẻ mỹ quan cho địa phương. Theo Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, năm 2020 thông qua các nguồn đóng góp của các chùa, phật tử, mạnh thường quân, Hội đã đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, khuyến tài,… với tổng số tiền trên 8 tỉ đồng, còn trong 6 tháng đầu năm 2021 Hội cũng đã đóng góp vào các hoạt động vì cộng đồng số tiền hơn 5 tỉ đồng và hàng chục tấn gạo.

Đặc biệt, vài năm gần đây, Sóc Trăng đã thực hiện Chương trình xây dựng lò hỏa táng cải tiến tại một số chùa Phật giáo Nam tông. Chương trình này của tỉnh đã đầu tư xây dựng trên 100 lò hỏa táng tại các chùa. Đại đức Danh Thanh Dũng - Chùa Trà Tim Giữa, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên cho biết, trước kia chưa có lò hỏa táng, đồng bào Khmer thường đưa đi hỏa táng bằng củi ở một khu đất trống gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. Khi chính quyền đầu tư xây dựng lò hỏa táng tại chùa vừa tiện lợi cho gia đình có người qua đời vừa không gây ô nhiễm môi trường. Trong tình hình dịch COVID, các tín đồ tôn giáo cùng nhân dân được phổ biến, hướng dẫn vệ sinh môi trường, đảm bảo không gian thoáng và tránh gặp gỡ đông người. 

Theo đánh giá của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, nhân dân và các tín đồ tôn giáo đã thực hiện tốt nguyên tắc 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời thu gom, xử lí rác thải đúng nơi, đúng quy trình. Ý thức này cùng những kết quả từ xây dựng nông thôn mới đã tạo nên diện mạo khang trang, xanh - sạch - đẹp cho bộ mặt nông thôn. Hiện các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.
 
BA
Thông tin khác:
Rưng rưng nỗi nhớ rừng quê (24/09/2021)
Ủy ban MTTQVN thành phố Hà Nội tặng quà du học sinh khó khăn do dịch Covid-19 (23/09/2021)
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh thăm các gia đình sau cơn bão số 5 (Conson) (23/09/2021)
Đức Giáo Hoàng gởi thư cho các linh mục cao tuổi tại Ý (22/09/2021)
Một mùa trăng đặc biệt (21/09/2021)
Hà Nội sau 60 ngày thực hiện giãn cách xã hội (22/09/2021)
Công khai nguồn lực tiếp nhận và phân bổ ủng hộ trên trang thông tin: vandongxahoi.mattran.org.vn (21/09/2021)
Thêm nhiều thiết bị y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch (21/09/2021)
Năm 2022, Việt Nam sẽ tự chủ vaccine ngừa Covid-19 (19/09/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log