Tin tức - Hoạt động

Tỉnh Bến Tre: Hội nghị thi đua những điển hình tiên tiến xuất sắc trong đồng bào Công giáo (2005 – 2010)

Cập nhật lúc 08:50 18/09/2010
Các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, sống tốt đời đẹp đạo” trong 5 năm qua (2005-2010).
1 - Thi đua trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế:
Đa số bà con giáo dân sinh sống ở nông thôn bằng sản xuất nông nghiệp, với ruộng vườn và chăn nuôi. Với chương trình khuyến nông, khuyến ngư, ứng dụng khoa học kỹ thuật, bà con giáo dân đã mạnh dạn cải tạo thâm canh tăng vụ, kết hợp với chăn nuôi trồng trọt, thay đổi chủng lọai vật nuôi cay trồng có năng xuất cao, chất lượng tốt đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu : Những vườn cây ăn trái chất lượng tốt : Bưởi da xanh, sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, dừa ở một số họ đạo huyện Giồng Trôm, Mỏ Cày , Chợ Lách và Châu Thành. Giáo dân họ đạo Cái Mơn, huyện Chợ Lách phát triển mạnh ngành hoa cảnh, cây giống, sản phẩm có thương hiệu, uy tín được cung cấp đi khắp nơi xa gần . Giáo dân ở các họ đạo Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú với những cánh đồng lúa tốt tươi, bà con còn mở rộng nuôi tôm cua sò trong ao, đìa, mương và chăn nuôi trâu bò dê. Nhờ chịu khó làm ăn bà con giáo dân có cuộc sống hằng ngày dùng đủ, kinh tế gia đình được ổn định.
2 - Sốt sắng làm từ thiện xã hội:
Bà con giáo dân đi thăm hỏi, giúp đỡ người nghèo,neo đơn, người gặp khó khăn : Đã giúp 836 mùng mền, 3.400 thùng mì tôm, 3.310 hộp sữa, 5.500kg đường, 200tấn gạo, giúp thường xuyên 112 cụ già neo đơn ở một số họ đạo huyện Bình Đại. Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn thường xuyên trợ giúp , nuôi dưỡng 67 hộ với 257 nhân khẩu, 92 người bệnh phong, 15 em khuyết tật với số tiền hàng năm khỏang 42 triệu đồng…, Giúp bà con bị sóng thần là 163 triệu đồng, giúp bà con bị lũ lụt, gió xóay là 270 triệu đồng. Riêng cơn bão số 9/2006 đã gây thiệt hại nặng nề về người và của cho nhân dân, chủ yếu ở các huyện Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm,Chợ Lách, về phần công giáo có 7 nhà xứ, 5 nhà dì phước bị sập họac tróc mái, 4.273 nhà giáo dân bị sập, 7.251 nhà bị trốc mái và thiệt hại hàng chục tỷ đồng về hoa màu ruộng vườn. Bà con giáo dân đã quyên góp và giúp đỡ được 82 tấn gọo, 54 bao quần áo, 412 mùng mền… Giúp tái thiết 3.963 căn nhà, tu sử 6.579 căn nhà cùng 3.00 4.313.000 đồng tiền mặt.
3 - Phong trào đền ơn đáp nghĩa:
Trong 5 năm qua bà con công giáo trong tỉnh đã giúp đỡ tu sửa, chống dột cho các hộ chính sách với chi phí 370 triệu đồng và tặng 42 sổ tiết kiệm với số tiến 55 triệu đồng. Đóng góp xây mới 9 nhà tình nghĩa với số tiền 90.500.000đ. Đóng góp xây đền thờ bà Nguyễn Thị Định với số tiền 57 triệu đồng…Trong những ngày lễ TBLS 27/7, giỗ tổ Hùng Vương, Tết Nguyên đán, nhiều họ đạo cử người đi thăm hỏi và tặng quà cùng số tiền mặt 657 triệu đồng.
4 - Công tác xóa đói giảm nghèo:
Bà con giáo dân trong tỉnh ủng hộ xây 234 nhà tình thương, qui ra tiền là 1.327.000.000đ, tu sửa 542 căn nhà thuộc hộ nghèo với số tiền 1 tỷ 200 triệu đồng. Giúp vốn làm ăn không tính lãi cho 267 hộ nghèo với số tiền 700 triệu đồng như linh mục Nguyễn Hùynh Tươi giúp vốn 150 triệu đồng, linh mục Nguyễn Văn Hiến 40 triệu, linh mụ Phạm hữu Diện 160 triệu đồng…Giúp 97 xe lăn làm phương tiện đi lại cho người già và khuyết tật và 9 xuồng để người nghèo có phương tiện di lại lao động…
5 - Đóng góp xây dựng giao thông nông thôn:
Bà con công giáo cùng với chính quyền và nhân dân đóng góp xây dựng đường nông thôn:Trải đá, lót dan ximăng 11km các hẻm nội thị, 57 lộ ấp và tráng nhực 16km với kinh phí 1,6 tỷ đồng…xây dựng 14 cầu bê tông với số tiền 613.250.000đ, tu sửa nâng cấp 240 cây cầu với số tiền 2 tỷ đồng.
6 - Chăm sóc sức khỏe cho người nghèo:
Một số họ đạo hợp đồng mời đoàn bác sĩ đi khám bệnh phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo, đã tổ chức 20 lần cho 13.500lượt bệnh nhân với chi phí là 350.500.000đ. Giúp bệnh nhân nghèo đi chữa bệnh với số tiền 2 tỷ đồng .
7 - Chăm lo cho sự nghiệp giáo dục:
Các họ đạo đã tặng 480 học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, 30 sinh viên đại học với số tiền trên một tỷ đồng, trợ giúp học sinh nghèo 840 bộ quần áo mới, 700bộ sách giáo khoa và các dụng cụ học tập và 9 xe đạp….
8 - Xây dựng họ đạo văn hóa:
Các họ đạo đã phấn đấu thực hiện các tiêu chí danh hiệu cơ sở thờ tự văn hóa gồm 6 nội dung thờ tự và 4 nội dung đối cho tín đồ. Kết quả có 72/83 họ đạo trong tỉnh được công nhận danh hiệu cơ sở thờ tự văn hóa, trong đó các nhà thờ của 5 huyện đạt 100% cơ sở thờ tự văn hóa như Châu Thành 11/11, Ba Tri 8/8, Thạnh Phú 9/9, Mỏ Cày Nam 5/5, Mỏ Cày Bắc 8/8.

Với những thành tích như trên Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bến Tre đã cấp bằng khen cho 7 tập thể trong đó có 5 họ đạo và 2 Ban ĐKCG, 26 cá nhân trong đó có 7 linh mục và hầu hết các quới chức.

Lục Phương
Thông tin khác:
Thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam kính gửi Cộng đoàn dân Chúa nhân dịp kỷ niệm một nghìn năm Thăng Long (16/09/2010)
UBĐK CÔNG GIÁO TỈNH QUẢNG NINH TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC (13/09/2010)
Hội nghị tổng kết thi đua của đồng bào Công Giáo TP Hồ Chí Minh (09/09/2010)
Biểu dương những điển hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo TP Hải Phòng (09/09/2010)
Hội thảo “Thân thế và sự nghiệp linh mục Léopold-Michel Cadière” tại Huế (09/09/2010)
GP Lạng Sơn - Cao Bằng: Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân gặp gỡ chủng sinh – tu sinh trong giáo phận. (04/09/2010)
Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân đi Rôma (04/09/2010)
Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cố giám mục Phạm Văn Dụ tại Nhà thờ chính tòa Lạng Sơn – Cao Bằng (04/09/2010)
LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐĂK NÔNG (01/09/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log