Tin tức - Hoạt động

UBĐK CÔNG GIÁO TỈNH QUẢNG NINH TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

Cập nhật lúc 09:34 13/09/2010

 

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của nhân dân cả nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, sáng ngày 10 tháng 11 năm 2010, 108 gương mặt tiêu biểu đại diện cho hơn 43 ngàn giáo dân sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tụ hội về thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) để tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”, biểu dương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong đồng bào Công giáo 5 năm (2005 – 2010). Tới dự động viên phong trào có ông Lâm Văn Cách- phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (UBĐKCGVN), bà Lê Thị Bích Hường, Ủy viên thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Trí Thăng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các vị lãnh đạo đại diện một số ban, ngành của tỉnh Quảng ninh.
 
 
Ông Lâm Văn Cách, Phó Chủ tịch UBĐKCGVN tặng hoa chúc mừng Hội nghị
 
Quyết tâm cùng nhân dân tỉnh thực hiện thắng lợi nội dung Chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh (2009-2014) nói chung, kế hoạch hoạt động của UBĐKCGVN tỉnh Quảng Ninh nói riêng, trong 5 năm qua (2005-2010) đồng bào Công giáo tỉnh đã tích cực hưởng ứng tham gia trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 
Được sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, người Công giáo tỉnh Quảng Ninh với bản chất cần cù, quyết tâm làm giầu chính đáng, nhiều gia đình đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thực hiện dồn điền đổi thửa, mở rộng các loại hình kinh tế kinh doanh dịch vụ, tạo ra nhiều việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình, nhất là trên lĩnh vực đánh bắt thủy, hải sản, các dịch vụ làm bún, đậu phụ với công nghệ mới, công ty TNHH xây lắp Hạ Long do giáo dân Hoàng Văn Trung làm giám đốc tạo việc làm thường xuyên cho trên 30 lao động với mức thu nhập bình quân 3 triệu đồng/tháng. Những việc làm này đã và đang đáp lại lời mời gọi của Chúa thông qua Giáo hội rằng: “Ta không nhìn vào những vấn đề kinh tế chính trị xã hội, giáo dục như những kẻ đứng ngoài cuộc, nhưng nhận đó là những vấn đề của ta và chủ động góp phần giải quyết, hầu cho mọi người được sống và được sống dồi dào”
 
Ông Nguyễn Xuân Sinh, đại biểu xứ Đông Khê phát biểu tham luận
 
Thực hiện sống lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày, người Công giáo tỉnh Quảng Ninh đã tích cực chia sẻ tình yêu thương của mình đến trẻ mồ côi, trẻ em khuyết tật, người già cô đơn, người bệnh hiểm nghèo, gia đình chính sách… Thời gian qua, đồng bào Công giáo tỉnh đã ủng hộ các quỹ từ thiện 1.546.452.000 đồng, 23 tấn gạo, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục từ việc động viên đến khen thưởng. Riêng giáo xứ Yên Trì, Ban Hành giáo cùng các dòng họ của địa phương thường xuyên đỡ đầu cho 12 cháu là học sinh nghèo vượt khó, xây dựng quỹ khuyến học hàng trăm triệu đồng để kịp thời động viên, khích lệ thành thích học tập của các cháu. Đi đầu và góp phần không nhỏ vào các hoạt động từ thiện, bác ái phải kể đến vai trò tuyên truyền, hưởng ứng và gương mẫu thực hiện của các vị linh mục như linh mục Đaminh Nguyễn Chấn Hưng, linh mục Inhaxiô Đoàn Thanh Vững (giáo xứ Mạo Khê), linh mục Giuse Bùi Văn Hà (giáo xứ Yên Trì) đã 2 năm liền dấn thân phụ trách nhóm 24 tình nguyện viên là người Công giáo, tổ chức 332 cuộc truyền thông cho 6.247 lượt người và chăm sóc 156 người có HIV/AIDS, 196 trẻ em OVC trong dự án “tăng cường khả năng đáp ứng của tôn giáo trong phòng chống AIDS”, động viên về tinh thần, hỗ trợ về vật chất, giúp người bệnh giảm bớt khó khăn, mặc cảm để hòa nhập cộng đồng xã hội.
Có thể nói rằng, những con số và việc làm nói trên gắn với hoạt động của từng giáo xứ, họ đạo và những con người cụ thể là minh chứng thuyết phục cho tinh thần đoàn kết “đem yêu thương cho đồng loại theo lời dạy của Phúc âm”. Có được những thành tích đáng phấn khởi đó còn nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc. Đây là nguồn động lực to lớn, là điều kiện thúc đẩy đồng bào Công giáo vượt mọi khó khăn, thử thách, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến trong thời gian qua.
Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến tham luận từ cơ sở, bổ xung, hoàn thiện báo cáo tổng kết và phổ biến những kinh nghiệm của địa phương trong quá trình triển khai, thực hiện phong trào, thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, nhằm làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo tỉnh Quảng Ninh. 
Tại Hội nghị, 8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” giai đoạn 5 năm 2005-2010 đã được Hội nghị tuyên dương và nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; 7 tập thể và 12 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh.
Đến dự, chia vui và phát biểu với Hội nghị, ông Nguyễn Trí Thăng, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đã chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những cố gắng, nỗ lực vượt khó của đồng bào Công giáo tỉnh nhà, đồng thời bày tỏ niềm tin tưởng và mong muốn đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được trong thời gian tới, cùng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh đề ra.
 
Ông Nguyễn Trí Thăng, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh tặng Bằng khen của UBMTTQ tỉnh cho các điển hình tiên tiến
 
Cũng tại Hội nghị, 06 đại biểu tiêu biểu đã được cử tham dự Hội nghị thi đua toàn quốc của UBĐKCGVN vào đầu tháng 11 tới, 01 tập thể và 01 cá nhân được đề nghị UBĐKCGVN biểu dương khen thưởng. 
Kết thúc Hội nghị, ông Đinh Quang Trung, Chủ tịch UBĐKCGVN tỉnh thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh, tiếp thu và cảm ơn các ý kiến đóng góp của các vị lãnh đạo, các vị đại biểu. Đồng thời khẳng định những kết quả mà đồng bào Công giáo tỉnh đạt được qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” giai đoạn 2005-2010 chính là lời tuyên xưng Đức tin, là bài ca tôn vinh Thiên Chúa, là cam kết gắn bó với Tổ quốc và dân tộc Việt Nam trong việc thực thi bổn phận người Công dân Công giáo.
Nguyễn Thị Thanh Liên
Thông tin khác:
Hội nghị tổng kết thi đua của đồng bào Công Giáo TP Hồ Chí Minh (09/09/2010)
Biểu dương những điển hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo TP Hải Phòng (09/09/2010)
Hội thảo “Thân thế và sự nghiệp linh mục Léopold-Michel Cadière” tại Huế (09/09/2010)
GP Lạng Sơn - Cao Bằng: Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân gặp gỡ chủng sinh – tu sinh trong giáo phận. (04/09/2010)
Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân đi Rôma (04/09/2010)
Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cố giám mục Phạm Văn Dụ tại Nhà thờ chính tòa Lạng Sơn – Cao Bằng (04/09/2010)
LỄ KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐĂK NÔNG (01/09/2010)
Đồng bào Công giáo xứ Thanh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước (01/09/2010)
Người Công giáo Xứ Rừa với cuộc vận động sinh sản có trách nhiệm (31/08/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log