Tin tức - Hoạt động

Triển khai đồng bộ, sáng tạo công tác tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật lúc 21:55 21/12/2025
Với phương châm “ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ và đúng pháp luật”, có sự vào cuộc đồng bộ của đội ngụ công chức và người có uy tín trong cộng đồng, công tác tuyên truyền pháp luật đã giúp đồng bào DTTS nắm bắt và hiểu cơ bản quy định pháp luật liên quan đến đời sống hàng ngày, hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, từ đó chấp hành nghiêm các quy định.
Thời gian vừa qua, xã Ngọk Tụ đã tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm kịp thời cung cấp thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác dân tộc, chính sách dân tộc cho đội ngũ thôn trưởng, già làng, Người có uy tín ở các thôn, làng. Qua đó, giúp họ nâng cao trình độ, năng lực trong công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở. Cán bộ xã xã Ngọk Tụ đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, thôn trưởng tổ chức nhiều buổi tuyên truyền tại 11 thôn, làng trên địa bàn.

Với phương châm “ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ và đúng pháp luật”, công tác tuyên truyền đã giúp đồng bào DTTS nắm bắt và hiểu cơ bản quy định pháp luật liên quan đến đời sống hàng ngày, hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, từ đó chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Ông A Kham, già làng, Người có uy tín thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ cho biết: Tôi được xã thường xuyên chọn cử đi tham gia các lớp tập huấn để nắm bắt và nâng cao kiến thức pháp luật. Từ đó, về thôn tôi tổ chức tuyên truyền cho người dân, nhất là thanh thiếu niên hiểu, nắm rõ các quy định của pháp luật để thực hiện. Nhờ vậy, 3 năm trở lại đây tình trạng vi phạm pháp luật trong thôn đã giảm hẳn, khối đại đoàn kết trong thôn được củng cố và tăng cường.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọk Tụ cho biết, từ nguồn kinh phí thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 10, Chương trình MTQG 1719, xã Ngọk Tụ đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức Hội nghị gặp mặt Người có uy tín, già làng trên địa bàn và Hội thi tìm hiểu về chính sách dân tộc - pháp luật có liên quan đến vùng đồng bào DTTS và miền núi trong tháng 12 này.

Hội nghị gặp mặt và hội thi là hình thức tuyên truyền sinh động, dễ nhớ, tránh được khô khan, cứng nhắc, qua đó nâng cao nhận thức, hiểu biết về lĩnh vực công tác dân tộc, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, người dân vùng đồng bào DTTS trong việc nghiên cứu, học tập và chấp hành các quy định của pháp luật. Đồng thời, tạo cơ hội chia sẻ các kinh nghiệm hay, các mô hình hoạt động có hiệu quả, góp phần phổ biến, giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào DTTS.
Ông A Nhul gặp người dân để phổ biến chính sách của địa phương
Ông A Nhul gặp người dân để phổ biến chính sách của địa phương
Ông A Nhul (thôn Kon Hrế, xã Ngọk Réo) chia sẻ rằng, trong quá trình hòa giải các vụ việc mâu thuẫn ông luôn kết hợp vừa hòa giải vừa lồng ghép giải thích, tư vấn pháp luật cho bà con. Biết cách làm sinh động bằng những câu chuyện đời thường. Ông A Nhul thường lấy ví dụ bằng những vụ việc vi phạm giao thông, tranh chấp đất đai cho đến vi phạm trong sản xuất, chăn nuôi để giúp người dân hiểu, nhớ và rút ra bài học cho bản thân. Là người có uy tín trong thôn, gắn bó, gần gũi với người dân nên nhà nào trong thôn có bao nhiêu khẩu, hoàn cảnh cụ thể ra sao, thậm chí tính cách từng người ông cũng nắm được, vì vậy ông có cách tiếp cận đa dạng để vận động, khuyên bảo… nhằm hóa giải các bất hòa và đưa pháp luật vào đời sống đồng bào.

Theo đánh giá của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi, công tác tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi được thực hiện sâu rộng, gần dân qua nhiều hình thức như đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, người có uy tín, kết hợp phổ biến văn hóa, bám sát địa bàn miền núi, tập trung vào các vấn đề thiết thực như đất đai, hôn nhân gia đình, phòng chống ma túy, sử dụng mạng xã hội, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, hướng tới phát triển bền vững, gắn kết cộng đồng. 

Đội ngũ Tuyên truyền viên chủ yếu là cán bộ tại địa phương: Cán bộ, công chức, báo cáo viên pháp luật xuống cơ sở, bám sát địa bàn, "gần dân, sát dân" để phổ biến, giải thích pháp luật một cách dễ hiểu, gần gũi. Bên cạnh đó, các địa phương đã vận dụng những người có ảnh hưởng trong buôn làng (già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo) để truyền đạt kiến thức pháp luật, phù hợp với văn hóa tộc người.

Vì thế, Công tác tuyên truyền pháp luật ở Quảng Ngãi cho đồng bào dân tộc thiểu số đang được triển khai đồng bộ, sáng tạo, không chỉ dừng lại ở việc "phổ biến" mà còn "giáo dục" và "vận động", tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội tại vùng miền núi.
 

Bài và ảnh: H Minh
 
 
Thông tin khác:
Để Chương trình MTQG 1719 đi đúng địa chỉ (21/12/2025)
Từ hỗ trợ sinh kế đến khơi dậy nội lực phát triển (21/12/2025)
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng Giáng sinh giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng (20/12/2025)
Hội chợ Sáng tạo cho học sinh các trường Công giáo (20/12/2025)
Sứ điệp của ĐTC Lêô XIV cho Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 59 (19/12/2025)
Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Long (18/12/2025)
Dự án 1 và Dự án 2- Chương trình MTQG 1719 tại Bắc Giang (18/12/2025)
Huế: Hàng nghìn căn nhà được xây dựng từ dự án thuộc Chương trình MTQG 1719 (18/12/2025)
ĐTC Lêô XIV tiếp khoảng một ngàn người tham gia "Cảnh Chúa Giáng Sinh bằng người thật" tại Đền thờ Đức Bà Cả (18/12/2025)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017.
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log