Tin tức - Hoạt động

UBLLCG được đánh giá cao trong nỗ lực dấn thân đồng hành cùng dân tộc

Cập nhật lúc 13:58 18/05/2023
Hướng tới Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Hội nghị các Giám mục toàn quốc, tổ chức tại Hà Nội, Thủ đô Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, từ 24/4 đến 1/5/1980.
Hội nghị các Giám mục toàn quốc, tổ chức tại Hà Nội, Thủ đô Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, từ 24/4 đến 1/5/1980.
Thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 30/4/1975 sau hơn 50 ngày đêm tấn công và nổi dậy của Nhân dân ta đã đưa đất nước Việt Nam sang trang sử mới - đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất tiến lên CNXH. Trong niềm vui chung của dân tộc, người Công giáo cũng tự hào với những đóng góp của mình cho cách mạng. Phong trào Công giáo yêu nước cùng với tổ chức của mình là UBLLCG, những linh mục, tu sĩ, giáo dân dấn thân trong cuộc chiến đấu chính nghĩa giành độc lập, tự do cho Tổ quốc có vị trí xứng đáng trong lòng dân tộc. Công lao, sức lực của những người Công giáo lựa chọn con đường gắn bó với dân tộc cũng được các vị chủ chăn trong Giáo hội đánh giá cao.
Đất nước thống nhất, từ ngày 25/4 đến ngày 01/5/1980, tại Thủ đô Hà Nội, các Giám mục toàn quốc đã tham dự Đại hội Giám mục Việt Nam. Lần đầu tiên kể từ lúc thành lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam, ước mong có một hội nghị như vậy mới có cơ hội được tổ chức. Hội đồng Giám mục Việt Nam, tại Đại hội này đã ra Thư chung gửi toàn thể linh mục, tu sĩ, giáo dân cả nước ngày 1/5/1980 bày tỏ vui mừng nước nhà thống nhất, xác định đường hướng Hội Thánh “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” và khắng định:
1. Tích cực góp phần cùng đồng bào cả nước bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.
2. Xây dựng trong Hội Thánh một nếp sống và một lối diễn tả đức tin phù hợp với truyền thống dân tộc.
Thư chung Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980 cũng dành nói về những người Công giáo, linh mục, tu sĩ, giáo dân đã sớm lựa chọn gắn bó với dân tộc: “Nhìn về quá khứ, chúng tôi cảm mến sâu sắc bàn tay nhân lành của Thiên Chúa đã êm ái và mạnh mẽ hướng dẫn Hội Thánh Người trên đất nước Việt Nam chúng ta. Chúng tôi biết ơn công lao của vô vàn tín hữu đã làm sáng tỏ đức tin và lòng yêu nước của mình” (TC- HĐGM Việt Nam 1980, số 15) UBLLCG ra đời trong bối cảnh miền Bắc vừa được giải phóng khỏi xâm lược Pháp, trên mình còn mang đầy vết thương chiến tranh và đang phải đương đầu với âm mưu phá hoại của đế quốc, thực dân và những kẻ xấu, trong đó người Công giáo là một trong những mục tiêu tấn công của chúng. Ủy ban đã tập hợp những người Công giáo yêu nước đứng ra đảm nhiệm vai trò lịch sử của mình giữa lòng dân tộc. Suốt quá trình hoạt động của mình nhằm đáp ứng những yêu cầu cấp bách của giới Công giáo, trong mọi hoàn cảnh, dù khó khăn đến mấy, các thành viên Ủy ban luôn bám sát tôn chỉ, mục đích để phục vụ nhiệt thành. Vị trí, vai trò của UBLLCG được khẳng định, kinh nghiệm phong trào cùng những đóng góp tích cực của Ủy ban trong cách mạng giải phóng dân tộc được đông đảo người Công giáo đánh giá cao. UBLLCG toàn quốc trở thành hạt nhân phát triển, mở rộng phong trào yêu nước trong đồng bào Công giáo sau khi nước nhà thống nhất.
TC
Thông tin khác:
Hơn 280 tỷ đồng ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên (16/05/2023)
Thời tiết bất thường có làm tăng nguy cơ đột quỵ? (14/05/2023)
Bà Nguyễn Thị Thu Hà là Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam (12/05/2023)
Chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ môi trường vì đó là công trình của Thiên Chúa (09/05/2023)
Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 17, khoá IX (09/05/2023)
Vận động hỗ trợ mọi nguồn lực xóa 5.000 nhà tạm cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên (09/05/2023)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh (07/05/2023)
Hơn 383.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trong 2 ngày đầu tiên (05/05/2023)
Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc (04/05/2023)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log