Đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam kính viếng Đức Giám mục Laurensô Chu Văn Minh. Ảnh: Mạnh Cường |
Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn viếng đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã thành kính thắp hương, dâng lời cầu nguyện cho Đức cố Giám mục Laurensô Chu Văn Minh – người mục tử nhân hậu, tận tụy trong sứ vụ loan báo Tin Mừng và luôn đồng hành cùng cộng đoàn dân Chúa suốt nhiều thập kỷ qua.
Thay mặt Ủy ban, ông Nguyễn Văn Toàn ghi sổ tang: Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam vô cùng thương tiếc, kính viếng Đức cố Giám mục Laurensô Chu Văn Minh đáng kính – vị Giám mục nhân hậu đã dâng trọn đời mình cho Chúa và phục vụ cộng đoàn, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc".
Ông Nguyễn Văn Toàn ghi sổ tang. Ảnh: Mạnh Cường |
Trong suốt thời gian thi hành sứ vụ Giám mục, Đức Cha Laurensô luôn được biết đến là một người mục tử hiền hậu, khiêm nhường, sống đời đơn sơ, tận tụy với Giáo hội và gắn bó sâu sắc với giáo dân.
Ngoài việc chăm lo mục vụ cho Tổng Giáo phận, ngài cũng tích cực sống Tin Mừng giữa lòng dân tộc và phục vụ vì lợi ích chung của xã hội.
Sự ra đi của Đức Cha Laurensô là mất mát lớn không chỉ đối với Tổng Giáo phận Hà Nội mà còn với cộng đồng Công giáo Việt Nam và những ai từng biết đến ngài.
Đức Cha Laurensô Chu Văn Minh sinh ngày 27/12/1943 tại Nam Ðịnh; thụ phong linh mục ngày 10/6/1994. Ngày 15/10/2008, ngài được Đức Giáo hoàng Bê-nê-đic-tô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội, hiệu toà Thinisa in Numidia, với khẩu hiệu Giám mục: “Servientes in caritate” – “Phục vụ trong Đức Ái” (Gl 5,13). Ngày 26/01/2019, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô chấp thuận đơn xin từ nhiệm.
Đức Cha có văn bằng Tiến sĩ Thần học với luận án về Đối thoại liên tôn giữa Công giáo và Phật giáo; từng là Giáo sư Đại Chủng viện Thánh Giu-se Hà Nội, thành viên Hội đồng Tư vấn Tổng Giáo phận Hà Nội, Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, Phó Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội.