Văn hóa nghệ thuật

Những ngôi thánh đường đẹp

Cập nhật lúc 14:10 25/05/2018
...Vừa có hình kim tự tháp vừa có kích cỡ khổng lồ, là nhà thờ Sao Sebastian ở Rio de Janeiro- Brazil.
Nhà thờ Sao Sebastian ở Rio de Janeiro- Brazil.
Nhà thờ Sao Sebastian ở Rio de Janeiro- Brazil.
Xuất hiện từ năm 1979, công trình có dạng một kim tự tháp đỉnh bằng của người Maya cổ đại. Đồng thời là một kim tự tháp kép, với hai lớp: Lớp ngoài có đường kính 106 mét, lớp trong đường kính 96 mét và cao 75 mét. Tổng diện tích lên tới tám nghìn mét vuông và có thể chứa hơn 20 nghìn người. Đây cũng là một kim tự tháp gần như bằng kính, do ở bốn mặt đều lắp kính lớn, cao 64 mét về đêm lung linh. Trên mỗi mặt kính, thấy vô số những ô cửa hình vuông, như một tổ ong mật vĩ đại. 
 
Nhà thờ Brasilia ở thủ đô Brazil.
Nhà thờ Brasilia ở thủ đô Brazil.

Cũng là một nhà thờ của Brazil, thánh đường Brasilia ở thủ đô Brazil lại cho người xem nhớ tới những phút giây cầu kinh bên ban thờ bởi có hình của một đôi bàn tay đang chắp lại khấn nguyện. Ra đời năm 1970, thánh đường này là một kiến trúc hình hyperbolic gồm 16 cột bê tông, nặng 90 tấn/ cái, chõe ra tứ phía như những ngón tay hướng lên trời cao. Và trên đỉnh là một mái nhà bằng kính cũng có thể mở ra, đóng vào, đưa những ước mong của con người lên thiên đàng.
 
Nhà thờ Cadet của Học viện Không quân Mỹ ở thành phố Colorado, Mỹ.
Nhà thờ Cadet của Học viện Không quân Mỹ ở thành phố Colorado, Mỹ.

Là kim tự tháp, cũng là đoàn thuyền - tàu bay, nhà thờ Cadet của học viện không quân tại Colorado- Mỹ là một ví dụ tiêu biểu cho các kiến trúc thời hiện đại và kỷ nguyên khám phá vũ trụ của thế giới. Được xây dựng bề thế năm 1962, cao 46 mét, dài 85 mét, rộng 26 mét và có hình đa dạng, giàu trí tưởng tượng, cùng sự liên kết chặt chẽ không tách rời, nhà thờ này không chỉ là một nơi phụng sự của một tôn giáo mà còn là một thánh đường phục vụ mọi đức tin. Cấu trúc của nó là một khối sắt, gồm 100 tấm thép tứ diện, mỗi cái dài 23 mét, nặng năm tấn, khi kết hợp tạo ra một hàng 17 tháp nhọn, nhìn thẳng thì giống kim tự tháp, nhìn ngang thì giống đoàn thuyền hoặc thậm chí là những phi cơ đang phóng lên trời hùng dũng, khí thế.
 
CHU MẠNH CƯỜNG
Thông tin khác:
Tìm thấy con tàu Noe ở Thổ Nhĩ Kỳ (24/05/2018)
"Văn học Công giáo Việt Nam ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC" (15/05/2018)
Những ngôi thánh đường đẹp (11/05/2018)
Chùa Shwedagon (11/05/2018)
Những hiện vật mang tên "Báu vật khảo cổ ở Việt Nam" (11/05/2018)
Bảo tàng - bảo tồn độc đáo (09/05/2018)
Những ngôi thánh đường đẹp đến lạ kỳ (04/05/2018)
Đại Vương cung thánh đường thánh Gioan ở Latêranô. (20/04/2018)
Nghê theo địa lý (20/04/2018)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log