Văn hóa nghệ thuật

Bảo tàng thư viện Quảng Ninh

Cập nhật lúc 07:21 30/05/2021
Bảo tàng nằm ngay trung tâm thành phố, bên cạnh vịnh Hạ Long xinh đẹp, thơ mộng. Ảnh: Quang Phong
Bảo tàng nằm ngay trung tâm thành phố, bên cạnh vịnh Hạ Long xinh đẹp, thơ mộng. 

Bảo tàng Quảng Ninh tọa lạc trong cụm công trình Bảo tàng Thư viện ở phường Hồng Hải (TP Hạ Long), nằm ngay bên bờ vịnh Hạ Long - di sản đồng thời cũng chính là kỳ quan thiên nhiên thế giới. Phần vỏ kính của khối nhà màu đen tuyền như tấm gương phản chiếu hình mây thế núi và sắc nước Hạ Long. Không gian chính của bảo tàng gồm 3 tầng, phác họa những nét cơ bản và đặc trưng nhất về vùng đất Quảng Ninh theo cả không gian và thời gian, từ xưa đến nay, từ miền núi tới đồng bằng và vùng biển với những hiện vật mang ý nghĩa giá trị khoa học cao. Điểm nhấn độc đáo của tầng 1 là 4 cột trưng bày dạng ống núi được bao phủ bởi lớp vải mang hình ảnh núi đá vịnh Hạ Long. Mỗi ống núi là một không gian riêng của quá trình kiến tạo địa chất, biển và hệ sinh thái biển, động thực vật đặc hữu, các loài côn trùng. Ngoài các màn hình Led chiếu phim tài liệu theo chủ đề, nơi này còn có hệ thống máy chiếu 3D tạo cảm giác người đi giữa lòng đại dương. Tầng 2 là nơi trưng bày các hiện vật khảo cổ của các thời kỳ tiền sử, sơ sử, cận đại, và thời chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, kế tiếp là không gian văn hóa tâm linh gắn với Yên Tử và thiền phái Trúc Lâm, nhà Trần ở Đông Triều. Tầng cuối của bảo tàng là nơi trưng bày hình ảnh Bác Hồ với Quảng Ninh - nơi vinh dự được đón Bác về thăm 7 lần. 

Thư viện Quảng Ninh gắn với Bảo tàng Quảng Ninh được thiết kế theo phong cách hiện đại, trong đó, tầng trệt là nơi lưu trữ sách, báo, tạp chí với trên 100.000 đầu sách thuộc đủ các lĩnh vực. Tầng 1 có các phòng đọc sách thiếu nhi, các phòng hội nghị, hội thảo, chiếu phim, sân khấu, cafe… Tầng lửng có phòng đọc doanh nhân, phòng trưng bày triển lãm sách báo, phòng đọc tạp chí, kho sách ngoại văn, kho sách tra cứu tài liệu, phòng Internet. Tầng 2 gồm phòng đọc tổng hợp, phòng đọc dành cho người khuyết tật, kho tài liệu tổng hợp với trên 200.000 đầu sách và phòng hội thảo trên 60 chỗ ngồi. Bên trong cụm công trình thư viện còn có những hành lang check-in. 

Bảo tàng thư viện Quảng Ninh được kiến trúc sư người Tây Ban Nha Salvador Perez Arroyo thiết kế, lấy ý tưởng từ hình tượng than đá - loại khoáng sản đặc trưng của Quảng Ninh.
 
HẢI VÂN
Thông tin khác:
Hãy lãnh nhận Thánh Thần (28/05/2021)
Hãy lãnh nhận Thánh Thần (24/05/2021)
Thành phố của các vị thánh và linh mục (21/05/2021)
Chúa trao quyền rao giảng (19/05/2021)
Văn hóa các dân tộc - Hội tụ và phát triển (13/05/2021)
Làng khoa bảng (12/05/2021)
Yêu thương như người dạy (10/05/2021)
Nhà thờ Chính tòa thánh Vitus (07/05/2021)
Cây nho làm biểu tượng (03/05/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log