Văn hóa nghệ thuật

Vương cung thánh đường Đức mẹ Pilar, Zaragoza

Cập nhật lúc 07:14 25/09/2021

Vương cung thánh đường Đức Mẹ Pilar là một nhà thờ Công giáo La Mã ở thành phố Zaragoza, Aragon. Khoảng một năm sau khi Đức Mẹ hiện ra, đã có một nhà nguyện nhỏ được xây dựng để tôn vinh Đức Mẹ, nhà thờ hiện nay được xây dựng theo phong cách Baroque được khởi công vào năm 1681   và hoàn thành vào năm 1686. 

Vương cung thánh đường tôn kính Đức Trinh nữ Maria, với tước hiệu là Đức Mẹ Trụ cột được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II ca ngợi là “Mẹ của các Dân tộc Tây Ban Nha”. Đây được coi là nhà thờ đầu tiên dành riêng cho Đức Maria trong lịch sử. 
Thông tin khác:
Chớ có làm gương xấu (23/09/2021)
Khám phá nhà thờ màu tím độc đáo ở Nghệ An (20/09/2021)
Đường vui Tây Bắc – Tây Nguyên (18/09/2021)
Tranh dành về địa vị (13/09/2021)
Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Mátxcơva, Liên bang Nga (12/09/2021)
Thầy là Đức Kitô (07/09/2021)
Nhà thờ Notre-Dame de la Garde Cộng hòa Pháp (06/09/2021)
Điểm nhấn miền Tây Hà Tĩnh (04/09/2021)
Nhà thờ cổ nhất Tây phương (30/08/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log