Gương điển hình

Cô bé 10 tuổi thành nhà truyền giáo

Cập nhật lúc 07:18 01/05/2021
Teresita Castillo - nhà truyền giáo 10 tuổi. Ảnh: CTV Ảnh: CTV
Teresita Castillo - nhà truyền giáo 10 tuổi. Ảnh: CTV Ảnh: CTV
Đó là bé Teresita Casillo de Diego người Tây ban Nha. Thật ra, em sinh ra ở Siberia, Nga và khi bé 3 tuổi đã được cho một cặp vợ chồng trẻ ở Madrid, Tây Ban Nha nhận làm con nuôi. Bé Teresita là cô gái xinh xắn và thông minh nhưng đặc biệt có lòng yêu mến Chúa Giêsu và ao ước được làm môn đệ đi truyền giáo cho Chúa. Em theo mẹ đi lễ hàng ngày và sau khi chịu lễ thì thường quỳ gối cầu nguyện lâu trước khi về. Mẹ hỏi, thì em thưa, con trò chuyện và chào Chúa trước lúc ra về đi học, xin Chúa thêm ơn thông minh vì bài học hôm nay rất khó với con. Năm 2015, khi em vào tiểu học thì thường xuyên bị đau đầu. Cha mẹ đưa em đi viện thì bác sĩ cho biết, bé bị mắc bệnh u não, nếu không phẫu thuật thì không có cơ hội sống. Năm 2018, gia đình quyết định đưa em qua Thụy Sĩ để phẫu thuật. Nhưng đại dịch covid-19 xảy ra. Cả mẹ và em đều bị nhiễm bệnh covid-19. Vậy là việc đi Thụy Sĩ chữa bệnh phải gác lại. Em rất đau đớn nhưng không hề kêu ca mà luôn tươi cười để động viên cha mẹ. Mẹ hỏi: con không đau ư? Em đáp: Con đau lắm nhưng con dâng tất cả nỗi đau này cho Chúa. Xưa Chúa còn chịu muôn ngàn khổ đau trên thập giá để cứu nhân loại thì bây giờ, con xin dâng chút nỗi đau của con cho Chúa, xin Chúa ban cho những người chưa biết Chúa được trở lại. Em được đưa đến bệnh viện ở Madrid để chăm sóc. Tháng 2/2021, linh mục Agel Camilo Camela, người đại diện cho Đức Hồng y Carlos Oslo Sierra- Tổng Giám mục giáo phận Madrid đến thăm mục vụ cho các bệnh nhân trong bệnh viện. Gia đình bé Teresita mời cha đến để ban phép Xức dầu cho bé. Em nói, con ao ước được rước Thánh Thể để làm của nuôi con sống và thành người truyền giáo cho Chúa. Cha Agel hỏi lại: Tại sao con muốn trở thành nhà truyền giáo? Bé Teresita đáp: Con dâng khổ đau của con cho Chúa mong muốn cho những ai chưa biết Chúa được trở về với Chúa. Bởi không biết Chúa là nỗi đau khổ lớn nhất của con người trên trái đất. Con vẫn cầu nguyện với thánh nữ Teresa Hài đồng và Chân phước Carlo Acutis, xin các Đấng nâng đỡ con.
 
Linh mục Agel Camilo Camelabên cạnh giường của Teresita. Ảnh: CTV Ảnh: CTV
Linh mục Agel Camilo Camelabên cạnh giường của Teresita. Ảnh: CTV Ảnh: CTV

Sau khi ban Mình Thánh và Bí tích Xức dầu cho bé Teresita, cha Angel trở về trình bày với Đức Hồng y Tổng Giám mục Carlos của giáo phận Madrid. Đức Hồng y đồng ý trao ban thẻ và giấy chứng nhận nhà truyền giáo của Giáo hội Tây Ban Nha cho bé Teresita. Khi cha Angel mang thẻ và giấy chứng nhận nhà truyền gíao đến giường bệnh cho bé. Bé vui mừng lắm. Bé xin đặt giấy chứng nhận trên ngực mình và đeo thẻ lên đầu giường bệnh để bé có thể ngắm mỗi ngày. Ngày 7/3/2021, bé Teresita đã trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh mà xung quanh đầy những dây truyền y tế. Bé ra đi nhưng trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

Ngay ngày hôm sau, Đức Hồng y Carlos Oslo Sierra - Tổng Giám mục Madrid đã đến chủ sự lễ an táng cho bé Teresita. Đức Hồng y Carlos coi bé Teresita là mẫu gương của tuổi trẻ trong việc dùng chính đau khổ bệnh tật của mình để dâng cho Chúa mong muốn truyền giáo làm cho nhiều người nhận biết Chúa. Thánh nữ Teresa Hài đồng xưa cũng không hề bước chân ra ngoài tu viện nhưng Thánh nhân đã hy sinh, hãm mình, cầu nguyện cho người ngoại đạo trở về cùng Chúa. Vì vậy, sau này Giáo hội đã tôn vinh Thánh nữ là quan thày của các xứ truyền giáo và các nhà truyền giáo trên khắp thế giới. 

Sau khi bé Teresita qua đời, hầu hết các tờ báo lớn trên thế giới đều đưa tin rất xúc động trong đó có trang Aletia.org với 20 triệu bạn đọc và xuất bản bằng nhiều thứ tiếng như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Slovakia.
 
TRIẾT GIANG
Thông tin khác:
Thánh Anselmô, Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (01/05/2021)
Nuôi trâu thành danh (16/04/2021)
Giọt nước nghĩa tình (15/04/2021)
Danh xưng Bá Đa Lộc (14/04/2021)
Đồng Tháp: Khơi dậy ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường (09/04/2021)
Người mục tử đất Quảng (09/04/2021)
Vị mục tử: "Sống vì mọi người" (05/04/2021)
Giáo dân Hùng Sơn đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (03/04/2021)
Người giáo dân 45 năm làm tổ trưởng dân phố (01/04/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log