Gương điển hình

Đại hội đại biểu Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Nga Sơn lần thứ III

Cập nhật lúc 13:05 31/07/2022
Ngày 25-7, Ban Đoàn kết công giáo huyện Nga Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Nga Sơn lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.
Lãnh đạo ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự Đại hội có linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, huyện Nga Sơn và 91 đại biểu đại diện hơn 27.000 giáo dân trong huyện.

Theo báo cáo tại Đại hội, giai đoạn 2015-2022, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo huyện Nga Sơn đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần cùng với Nhân dân trong huyện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Huyện ủy, UBND huyện đề ra. Qua các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh (ĐTVM), sống tốt đời đẹp đạo” đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Công giáo không ngừng được cải thiện, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Lãnh đạo huyện Nga Sơn tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Lãnh đạo huyện Nga Sơn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nét nổi bật là các giáo xứ cũng như giáo dân đã chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần cùng Nhân dân trong huyện hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ, bà con giáo dân đã tự nguyện hiến gần 5.700 m2 đất thổ cư, gần 107.000 m2 đất canh tác, tháo dỡ gần 2.500 m tường rào, đóng góp gần 19,8 tỷ đồng, hơn 10.000 ngày công XDNTM. Toàn huyện có hơn 27.300 gia đình giáo dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, chiếm 86%; hơn 22.300 lượt gia đình đạt danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” các cấp.

Đồng bào Công giáo cùng với Nhân dân trong huyện tham gia ủng hộ vào Quỹ “Vì người nghèo” là hơn 3,7 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ, cùng với sự hỗ trợ của cấp trên, sự giúp đỡ của Nhân dân ở các khu dân cư, đã kịp thời hỗ trợ xây dựng mới 572 nhà, sửa chữa 373 nhà đại đoàn kết, trong đó có hơn 100 nhà ở cho đồng bào công giáo nghèo…

Những kết quả trên đã chứng minh tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết đồng hành cùng dân tộc thực hiện sống “Tốt đời, đẹp đạo”,“ Sống phúc âm trong lòng dân tộc” của đồng bào Công giáo huyện nhà, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 3%, huyện Nga Sơn được công nhận huyện nông thôn mới năm 2019.

Ban Đoàn kết công giáo huyện Nga Sơn xác định trong những năm tới sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, động viên bà con giáo dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, ĐTVM, sống tốt đẹp đạo" với phương thức, cách làm mới, phù hợp với từng địa bàn dân cư. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện đường hướng của Giáo hội gắn bó đồng hành cùng dân tộc; phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của giáo dân tới chính quyền và MTTQ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện nhà.

Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh phát biểu tại Đại hội.
Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh và lãnh đạo huyện Nga Sơn đã chúc mừng và đánh giá cao phòng trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo và hoạt động của Ban Đoàn kết Công giáo huyện. Đồng thời nhấn mạnh: Ban Đoàn kết Công giáo huyện Nga Sơn và các chức sắc, chức việc, giáo dân đã không quản ngại khó khăn, bám sát cơ sở để vận động giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; xây dựng các giáo xứ, xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa và phát huy những mô hình hay về thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển chung của huyện.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Nhấn mạnh lòng nhiệt huyết với các phong trào chung, Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh và lãnh đạo huyện Nga Sơn mong muốn, trong nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Nga Sơn kế thừa hiệu quả truyền thống tốt đẹp đó, tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân và đường hướng của Giáo hội về “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, góp phần hơn nữa vào xây dựng giáo xứ và huyện Nga Sơn giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban Đoàn kết Công giáo huyện Nga Sơn nhiệm kỳ 2022-2027.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban Đoàn kết Công giáo huyện Nga Sơn nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã hiệp thương cử Ban Đoàn kết Công giáo huyện Nga Sơn lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 30 ủy viên; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Linh mục Đinh Ngọc Luân, Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Nga Sơn khóa II được Đại hội tín nhiệm suy cử làm Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Nga Sơn khóa III.

Lãnh đạo huyện Nga Sơn tặng Giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2017-2022.
Lãnh đạo huyện Nga Sơn tặng Giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2017-2022.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2017-2022.

 

Phan Nga
https://baothanhhoa.vn/
Thông tin khác:
Người Công giáo huyện Hương Sơn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (29/07/2022)
Giáo dân quận Hoàn Kiếm tích cực thi đua yêu nước (21/07/2022)
Việt Nam đứng thứ 4 tại Olympic Toán học quốc tế năm 2022 (15/07/2022)
Hà Nội: Người Công giáo huyện Sóc Sơn, sống tốt đời - đẹp đạo (07/07/2022)
Bà con lương - giáo ở Lộc Hà chung tay xây dựng nông thôn mới (05/07/2022)
Câu chuyện “Ơn gọi” của sơ Alicia Torres (01/07/2022)
Gia Lai: Biểu dương đồng bào Công giáo tiêu biểu (24/06/2022)
Phát huy thế mạnh, nhân lên việc làm thiện lành trong đồng bào Công giáo (17/06/2022)
Nâng cao hiệu quả thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo (15/06/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log