Gương điển hình

Phát huy thế mạnh, nhân lên việc làm thiện lành trong đồng bào Công giáo

Cập nhật lúc 11:38 17/06/2022
Ban Đoàn kết Công giáo tích cực phát huy kết nối đạo - đời, phát huy thế mạnh sản xuất, kinh doanh giỏi và tấm lòng bác ái trong đồng bào Công giáo để nhân lên những gương người tốt- việc tốt. Đó là nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2017-2022, phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2022-2027


Các đại biểu và Ban Đoàn kết Công giáo quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Phạm Cường

Hội nghị đánh giá, 5 năm qua, đồng bào Công giáo quận Bắc Từ Liêm tích cực tham gia thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động gắn với phong trào xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” và đạt được những hiệu quả thiết thực.

Trong đó giáo dân tại các phường Tây Tựu, Minh Khai đẩy nhanh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất, mạnh dạn đầu tư vốn đưa cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất như trồng hoa ly, đồng tiền, lan tường giống mới, trồng rau sạch theo mô hình nhà lưới. Trong đó, gia đình anh Sơn, bà Ngoan, ông Dần, anh Ngọc hàng năm đạt thu nhập từ 200 đến 500 triệu đồng/ha cây trồng. 
 

Bên cạnh đó, nhiều người đã năng động mở công ty sản xuất kinh doanh không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động, thu nhập từ 8 triệu đồng đến 20 triệu đồng/người/tháng. như anh Nguyễn Hoài Nam- Công ty Cổ phần Công nghiệp SESS; chị Nguyễn Thị Nga- Công ty Cổ phần Sản xuất công nghiệp Thiên Phúc. Tại một số giáo xứ, giáo họ, giáo dân đã đầu tư vốn xây nhà cho thuê, có hộ thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng/năm từ dịch vụ kinh doanh này.
 

Trong quá trình giúp nhau phát triển kinh tế đã ra đời mô hình “Thanh niên Công giáo tham gia phát triển kinh tế”, “Phụ nữ Công giáo giúp nhau làm kinh tế”… Ban Đoàn kết Công giáo đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận và Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường giúp 26 lượt hộ giáo dân được vay trên 6 tỷ đồng để sản xuất kinh doanh.

Cùng với làm giàu chính đáng, giáo dân tích cực phát huy tinh thần bác ái tham gia ủng hộ các hoạt động từ thiện nhân đạo, tiêu biểu là giáo dân Nguyễn Thị Minh Nguyệt (giáo họ Hoàng Thôn) với nhiều năm bỏ tiền tự mình đi làm từ thiện.

Trong xây dựng đô thị văn minh, phối hợp bảo vệ môi trường, giáo dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, trong đó 100% gia đình có người qua đời đều hỏa táng và không làm cỗ hiếu. Người Công giáo cũng tự nguyện góp trên 100 triệu đồng chỉnh trang cải tạo đường ngõ tổ dân phố; 83 triệu đồng lắp đặt 83 mắt camera an ninh; 50 triệu đồng lắp đặt dụng cụ thể thao, xây dựng sân chơi tổ dân phố… Ban Đoàn kết Công giáo phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng. Trong 5 năm qua đã tuyên truyền, vận động 15 hộ gia đình giáo dân bàn giao 1.532m2 đất theo đúng tiến độ.
 

Phát biểu chúc mừng Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Huy Thông và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm Văn Thúy Hoa đánh giá cao kết quả thi đua yêu nước trong bào Công giáo, hoạt động của Ban Đoàn kết Công giáo quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2017-2022. Theo đó, Ban Đoàn kết Công giáo đã chủ động, tích cực hướng dẫn phong trào thi đua yêu nước và kết nối đạo- đời đạt hiệu quả, cùng nhân dân xây dựng quận phát triển, hướng tới đạt chuẩn văn minh đô thị. 

Phó Chủ tịch Phạm Huy Thông mong muốn, Ban Đoàn kết Công giáo tiếp tục phát huy thế mạnh sản xuất, kinh doanh giỏi và tấm lòng từ thiện bác ái trong đồng bào Công giáo để nhân lên nhiều việc làm thiện lành, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc.

Tại hội nghị, Ban Đoàn kết Công giáo quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành hiệp thương suy cử Ban Đoàn kết Công giáo quận nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 11 ủy viên; 13 tập thể và 55 cá nhân Công giáo có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước đã được khen thưởng.
Bùi An
Thông tin khác:
Nâng cao hiệu quả thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo (15/06/2022)
Các tổ chức tôn giáo Hà Nội tham gia hiến máu (13/06/2022)
Nghị lực của chàng trai khuyết tật (12/06/2022)
Ông bụt’ của đàn chim trời (08/06/2022)
THÁNH BÔNIFACIÔ, Giám mục tử đạo (07/06/2022)
Cán bộ phụ nữ tâm huyết với vùng cao (05/06/2022)
Hành trình đức tin của một huấn luyện viên karate ở Hong Kong (02/06/2022)
Trao xe đạp cho học sinh các tỉnh Tây Nguyên (01/06/2022)
Thánh Augustinô Canturbery, Giám mục (29/05/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log