Gương điển hình

Hà Nội: Người Công giáo huyện Sóc Sơn, sống tốt đời - đẹp đạo

Cập nhật lúc 14:26 07/07/2022
Ban Đoàn kết Công giáo huyện Sóc Sơn mời gọi đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, hợp tác giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển kinh tế, xây dựng huyện Sóc Sơn ngày một giàu đẹp, văn minh.
 
Quang cảnh Hôị nghị
Quang cảnh tại Hội nghị.
5 năm qua, đồng bào Công giáo huyện Sóc Sơn tích cực tham giá thực hiện tốt các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, gắn với phong trào “Xứ, họ đạo tiên tiến” và đã thu được những kết quả đáng phấn khởi. 

Cụ thể, phong trào phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến tiêu biểu: như gia đình ông Vũ Đình Tốt họ giáo Thanh Hà - xã Nam Sơn sản xuất may mặc thu nhập 150- 250 triệu/năm, ông Nguyễn Văn Cận họ giáo Trung Lương - xã Hiền Ninh xưởng sản xuất nước rửa cho thu nhập 200-300 triệu/ năm đã tạo việc làm cho nhiều lao động có thu nhập 5-7 triệu/ tháng.

Đặc biệt, trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời - đẹp đạo” được các giáo xứ, giáo họ, cộng đoàn giáo dân thực hiện có hiệu quả. Cụ thể như giáo họ Xuân Dục, giáo họ Xuân Lai đóng góp 2 tỷ; Giáo họ Bến Cốc đóng góp 4 tỷ để xây nhà dựng nhà giáo lý; giáo họ Phú Mã hiến 1,360 m2 đất …

Cùng với làm giàu, giáo dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ anh ninh Tổ quốc”, phòng chống tệ nạn xã hội, công tác bảo vệ mội trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Đến nay đã có 9/19 giáo họ đăng ký bảo vệ môi trường. Thực hiện xã hội hóa giáo dục đã có 7/19 giáo họ xây dựng quỹ khuyến học, khen thưởng cho các cháu có thành tích trong học tập… ngoài ra các cuộc vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa 60 triệu; quỹ vì người nghèo 70 triệu; quỹ biển đảo 40 triệu quỹ đồng bào thiên tai 35 triệu, chương trình ‘Sóng và máy tính cho em” được 8.3 tỷ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Lam Hà - Phó bí thư huyện ủy Sóc Sơn và bà Đỗ Thi Thái - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Đoàn kết Công giáo huyện Sóc Sơn trong thời gian qua. Theo bà Đỗ Thị Thái, để thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới…

Ban Đoàn kết huyện Sóc Sơn cần phát huy hơn nữa vai trò kết nối đạo - đời, đoàn kết tương thân tương ái giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng xứ họ đạo ngày càng khang trang và thận thiện với môi trường. 





Một số hình ảnh tại Hội nghị
Một số hình ảnh tại Hội nghị
Cũng tại hội nghị, Ban đoàn kết công giáo huyện Sóc Sơn đã hiệp thương bầu 13 ủy viên tham gia Ban Đoàn kết Công giáo huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Giuse Ngô Minh Khanh được tín nhiệm tiếp tục tái cử làm Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo huyện nhiệm kỳ 2022-2027; suy cử 15 đại biểu đi dự đại hội đại biểu “Người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại Hội nghị, Công an thành phố khen thưởng 01 tập thể, 01 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn khen thưởng cho 06 tập thể, 40 cá nhân tiêu biểu.

Phạm Cường
Thông tin khác:
Bà con lương - giáo ở Lộc Hà chung tay xây dựng nông thôn mới (05/07/2022)
Câu chuyện “Ơn gọi” của sơ Alicia Torres (01/07/2022)
Gia Lai: Biểu dương đồng bào Công giáo tiêu biểu (24/06/2022)
Phát huy thế mạnh, nhân lên việc làm thiện lành trong đồng bào Công giáo (17/06/2022)
Nâng cao hiệu quả thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo (15/06/2022)
Các tổ chức tôn giáo Hà Nội tham gia hiến máu (13/06/2022)
Nghị lực của chàng trai khuyết tật (12/06/2022)
Ông bụt’ của đàn chim trời (08/06/2022)
THÁNH BÔNIFACIÔ, Giám mục tử đạo (07/06/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log