Đó chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện về tấm lòng nhân ái của linh mục Ánh. Hễ ở đâu có chuyện vui buồn cần đến sự giúp đỡ là linh mục có mặt. Tinh thần ấy của ông càng nhân lên kể từ khi cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được triển khai trong các tầng lớp nhân dân.
* Các chức sắc tôn giáo làm theo gương Bác
Linh mục Vũ Hoàng Ánh cho biết: "Sau khi cuộc vận động lớn được phát động, tôi có điều kiện hiểu sâu sắc hơn về tấm gương sáng ngời của Người. Người đã hy sinh cả cuộc đời để đem lại hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc. Lúc đầu bà con cho rằng, cuộc vận động này là dành riêng cho cán bộ học tập. Tôi đã giải thích để mọi người hiểu rõ những giá trị đạo đức của các tôn giáo không xa với tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mọi người ai cũng có thể học tập và làm theo gương Bác từ những điều bình dị nhất trong cuộc sống hàng ngày".
Linh mục Ánh đã tham gia tích cực chương trình nhân đạo tại địa phương. Đến nay, hơn 40 đối tượng tật nguyền, neo đơn, già yếu ở xã Hố Nai 3 được linh mục trợ cấp khó khăn thường xuyên vào các dịp lễ, tết. Linh mục còn tài trợ 3 sinh viên nghèo của địa phương đang học đại học ở TP.Hồ Chí Minh, mỗi tháng 2,5 triệu đồng/sinh viên; hỗ trợ học phí cho 5 học sinh của Trường THCS Hòa Bình và Trường tiểu học Đức Trí. Mới đây nhất, linh mục đã vận động nhân dân đóng góp 330 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn và lắp đặt hệ thống nước sạch sinh hoạt. Linh mục còn mua 20 máy vi tính, thuê thầy dạy cho bà con; làm sân đá bóng để thanh niên có chỗ rèn luyện thể thao. Ngoài ra, linh mục Ánh còn là một hòa giải viên có uy tín.
Không chỉ có linh mục Vũ Hoàng Ánh, đại đức Thích Minh Trì, mà nhiều vị chức sắc khác ở Trảng Bom cũng là những tấm gương tiêu biểu thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", như các linh mục Nguyễn Văn Minh, linh mục Nguyễn Văn Tăng, thượng tọa Thích Giác Thông, đại đức Thích Như Huệ...