Bảy tốt đời gồm: Phát triển kinh tế tốt; xây dựng nếp sống tốt; an ninh chính trị- quốc phòng- trật tự xã hội tốt; giáo dục-y tế- dân số, môi trường, an sinh xã hội và nghĩa vụ công dân tốt. Ba đẹp đạo gồm: Đẹp trong đạo đức, đẹp trong tinh thần bác ái yêu thương và đẹp trong lối sống.
Qua thực hiện, đời sống kinh tế, văn hóa ở các họ đạo đã thêm nhiều khởi sắc. Ở nông thôn, các hộ đã chuyển dịch nhanh cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phù hợp với nhu cầu thị trường hàng hóa, đem lại thu nhập hàng chục triệu đồng/ năm; cơ cấu kinh tế có thay đổi tích cực theo hướng tăng nhanh tỷ trọng giá trị dịch vụ, sản xuất công nghiệp. Nhiều gia đình ở xứ đạo Nam Am kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, sản xuất bánh kẹo, chế biến lương thực, làm đồ mộc đã trở nên giàu có và tạo nhiều việc làm ở địa phương. Các họ đạo còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ làm phong phú đời sống tinh thần và nâng cao dân trí trong cộng đoàn giáo dân, nhất là vào những dịp như Giáng sinh, chầu lượt, tết Trung Thu, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp… Tiêu biểu như ở xứ đạo Nam Am, hàng năm, linh mục quản nhiệm và Ban khuyến học - khuyến tài đều tổ chức lễ khai giảng năm học mới cho học sinh, sinh viên, tuyên dương và trao quà cho những em học giỏi; đêm rằm tháng Tám, giáo xứ tổ chức chương trình văn nghệ, đốt lửa trại, tạo sân chơi lành mạnh cho thiếu nhi. Đặc biệt năm 2010, cha xứ Nam Am và nhiều linh mục quê hương đã cử hành thánh lễ "nguyện cho quốc thái dân an " tại khu di tích danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm với hàng nghìn giáo dân và người lương dân tham dự…
Đường vào xứ đạo Nam Am (xã Tam Cường- Vĩnh Bảo- Tp Hải Phòng).
Ông Vũ Văn Đằng- Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo huyện Vĩnh Bảo cho biết, ngoài những nét nổi bật tích cực trên, người Công giáo Vĩnh Bảo còn thể hiện trách nhiệm công dân qua việc chấp hành tốt các quy định pháp luật của nhà nước; cùng chính quyền xây dựng mô hình xã, khu dân cư an toàn; tham gia công tác Đảng, chính quyền, mặt trận và các hoạt động văn hóa lịch sử của địa phương; xây dựng tình đoàn kết lương, giáo và thăng tiến con người. Tiêu biểu như ở giáo họ Thanh Lương, xứ đạo Nam Am…
Ghi nhận những kết quả tốt đẹp trên của đồng bào Công giáo, Uỷ ban Nhân dân huyện Vĩnh Bảo đã khen thưởng 6 tập thể, 6 cá nhân; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Bảo tặng giấy khen cho 6 tập thể và 5 cá nhân. Những tập thể và cá nhân Công giáo đó đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giai đoạn 2000-2010.