Gương điển hình

Một giáo dân chế tạo thành công máy xử lý rác giá thấp

Cập nhật lúc 14:59 18/09/2013
Ông Trần Văn Kiều- giáo dân xứ đạo Kiên Lao- Giáo phận Bùi Chu, hiện là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thiên Phú (xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) đã chế tạo thành công máy nghiền rác thải giá thấp, phù hợp với điều kiện thực tiễn nông thôn.

Ý tưởng chế tạo máy nghiền rác được ông Kiều quan tâm từ năm 2010. Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế, chiếc máy nghiền rác được định hình gồm hệ thống băng tải rác tự động, bộ phận nghiền, sàng lồng và bộ phận xả rác tự động… Máy có công suất nghiền 5-7 tấn rác thải tổng hợp/giờ, có thể nghiền tối đa 5 tấn rác thải rắn thành bột/giờ, tiêu thụ 15kW điện/giờ. Máy còn nghiền được các loại rác hữu cơ, vô cơ; tách được chất thải nhẹ như túi nilon và nghiền nhỏ các loại chất thải rắn sinh hoạt như gạch, ngói, thủy tinh… với kích thước từ 2-3mm.  Hiện nay, máy đang được vận hành tại khu xử lý rác thải tập trung của xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường.
 
Việc đưa máy xử lý rác do giáo dân Trần Văn Kiều chế tạo vào ứng dụng đã giải phóng được khối lượng lớn công việc của nhiều công nhân  và giúp công nhân tránh được môi trường độc hại, làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại vùng nông thôn thông qua việc giảm thể tích rác để rác dễ phân hủy, xử lí cơ bản chất thải rắn nguy hại, giúp tiết kiệm diện tích bãi chôn lấp rác, làm đẹp cảnh quan…
 
Theo ông Kiều, máy xử lý rác của Công ty Tân Thiên Phú đơn giản và dễ vận hành nên thích hợp với điều kiện dân trí, khoa học kỹ thuật và kinh tế ở vùng nông thôn; tổng vốn đầu tư  lại không cao, khoảng 300 triệu đồng/máy và chi phí xử lý rác thấp, khoảng 15.000 đồng/tấn. Trong khi, máy đốt rác nhập từ nước ngoài đang sử dụng tại thị trấn Thịnh Long (huyện Hải Hậu- Nam Định) có giá đầu tư hơn 3 tỷ đồng nhưng vẫn có hạn chế là nhiều loại rác thải đốt không cháy triệt để, phải đưa ra chôn lấp. Khi độ ẩm trong không khí lớn, máy chỉ đốt được 30-40% rác thải”. Máy xử lý rác thải do giáo dân Trần Văn Kiều chế tạo đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng kiểm định và cấp phép quyền sử dụng.
 
An Luých
Thông tin khác:
Phú Thọ: Đồng bào Công giáo huyện Thanh Thủy tích cực xây dựng nông thôn mới. (06/09/2013)
Vũ Minh Nhật, Thủ Khoa Đại Học Công Nghệ Thông Tin TP. Hồ Chí Minh “Học Giỏi, Sống Tốt” (26/08/2013)
Đà Nẵng, tiếp bước cho em đến trường năm học 2013 - 2014 (23/08/2013)
Thừa Thiên - Huế: Đồng bào Công giáo phát huy tinh thần bác ái trong các hoạt động xã hội (10/08/2013)
Nghệ An: Vận động đồng bào Công giáo tích cực xây dựng nông thôn mới (03/08/2013)
Người Thầy thuốc ưu tú của Trảng Bom (03/08/2013)
Gia đình giáo dân đi đầu trong xây dựng gia đình văn hóa, hiếu học (31/07/2013)
Đà Nẵng: Mô hình mới về sống tốt đời đẹp đạo (25/07/2013)
Gia Phố - Xã vùng giáo điển hình trong xây dựng nông thôn mới (13/07/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log