Gương điển hình

Người Thầy thuốc ưu tú của Trảng Bom

Cập nhật lúc 09:13 03/08/2013
Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ người Công giáo Nguyễn Đức Phước – giám đốc trung tâm y tế huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vừa vinh dự được Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3.
Đây là kết quả của những nỗ lực, cố gắng trong suốt gần 25 năm công tác trong ngành y tế cống hiến hết mình cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, nêu cao y đức, tận tụy vì sự nghiệp phát triển ngành y tế địa phương. Sau khi tốt nghiệp y sĩ, anh về làm việc tại trạm y tế xã Hố Nai 4 (Huyện Thống Nhất cũ), sau đó đảm nhận chức vụ trưởng trạm y tế trong giai đoạn 1989-1992. Với mong muốn trang bị những kiến thức chuyên sâu phục vụ cho công tác khám chữa bệnh cho người dân, anh được cử đi đào tạo chuyên tu tại  Đại học y dược TPHCM. Sau khi hoàn thành khóa học, Bác sĩ Phước được điều động về Trung tâm y tế huyện. Từ năm 2005 đến nay, với cương vị phó giám đốc rồi giám đốc trung tâm y tế huyện gặp không ít khó khăn do cơ sở vật chất của trung tâm còn hạn chế, đội ngũ bác sĩ còn thiếu..nhưng với tinh thần trách nhiệm của một thầy thuốc, bác sĩ Phước luôn nhiệt tình, năng nổ trong công việc, tạo được sự đoàn kết của tập thể, đã đưa Trung tâm y tế ngày càng có chỗ đứng vững chắc và là chỗ dựa tin cậy của bệnh nhân. Bác sĩ Phước xác định vai trò quan trọng của Y tế dự phòng trong giai đọan hiện nay với phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, nhờ đó công tác phát triển y tế dự phòng huyện nhà ngày càng lớn mạnh.
 
Bác sĩ Nguyễn Đức Phước – giám đốc Trung tâm y tế huyện Trảng Bom chia sẻ
 
“..Khi được giao nhiệm vụ công tác về y tế dự phòng thì bước đầu cũng gặp nhiều thứ nhất là bỡ ngỡ, thứ 2 là cũng chưa quen…tôi học hỏi và bắt đầu làm quen với công việc…nhất là trong công tác y tế dự phòng..khi phát hiện ca bệnh, phát hiện dịch bệnh., rồi tham mưu cho HU, UB, ngành y tế để làm công tác phòng chống dịch. Khi về Trung tâm thì tôi là bác sĩ chuyên khoa 1 về nội khoa. Nhưng sau đó tôi đã tự học thêm về chuyên khoa cấp 2 về quản lý y tế. Đồng thời tôi cũng đi học cao cấp chính trị. Trong thời gian đó tôi cũng học thêm ngoại ngữ, quản lý nhà nước. Trong những năm qua tôi làm việc, cái quan trọng, thành công trong công việc hoạt động chuyên môn nói chung và các công tác quản lý cái quan trọng nhất là tạo được đoàn kết của ban giám đốc, đoàn kết của cán bộ đơn vị  để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.
Đã từng công tác tại trạm y tế xã gần 5 năm nên bác sĩ Phước thấu hiểu những khó khăn, thiếu thốn của người dân tại các xã, thị trấn. Do đó Anh đã  tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện hỗ trợ kịp thời nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho  tuyến xã, thị trấn thực hiện các chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia để chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và phòng chống dịch bệnh. Nhờ đó đến nay 17/17 xã, thị trấn tại Trảng Bom đạt chuẩn Quốc gia về Y tế; các trạm y tế được đầu tư nhiều thiết bị hiện đại để chăm sóc người bệnh tốt hơn. Riêng trung tâm y tế từ chỗ chắp vá, mượn cơ sở của huyện đến nay cũng đã được xây mới, với cơ sở vật chất ngày càng hiện đại. Bên cạnh đó, những năm qua tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, bác sĩ Phước cùng đơn vị đã chủ động phòng chống và triển khai nhiều biện pháp hiệu quả. Các chương trình y tế quốc gia họat động ngày càng có hiệu quả hơn. Khi triển khai các chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết hay tuyên truyền phòng bệnh tay chân miệng, các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, bác sĩ Phước luôn chỉ đạo quyết liệt và giám sát thực tế tại các hộ dân, các trạm y tế để đạt được kết quả tốt nhất. Bác sỹ Phước được các cộng tác viên, các trạm y tế , đồng nghiệp quý mến bởi sự gần gũi, sâu sát với công việc.
Ông Nguyễn Văn Gia - Cộng tác viên y tế xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom cho biết
“anh Phước là giám đốc trung tâm của y tế dự phòng, anh ấy bất cứ chuyện gì nói về sức khỏe của nhân dân nọ kia anh ấy làm chu toàn đầy đủ và nhất là triển khai xuống cho mấy tụi tôi đi làm.Anh ấy làm việc rất là khoa học và thiện chí. Và rất là nhiệt tình trong công tác mà trên giao phó cho anh ấy và anh ấy truyền đạt xuống cho mấy tụi tôi. Lúc nào anh ấy cũng rất là bình dị, sâu sát và cũng đi hỏi và cũng …xuống đột xuất kiểm tra phối hợp với chúng tôi”.
Còn Bác sĩ Đinh Xuân Thiện – Phó giám đốc TTYT huyện cho chúng tôi biết thêm
“…Tách ra từ mô hình trung tâm y tế rất nhiều khó khăn, về cơ sở thì chúng tôi mới được xây theo đúng cái thiết kế của nó…Tính từ tháng 3/2007 sau hơn 6 năm gần 3 tháng thì cơ sở của chúng tôi chắp vá…rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà với 1 cái tầm nhìn, 1 cái sắp xếp của đồng chí Phước là giám đốc đơn vị,cũng đã tính toán, lên những phương án để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Cụ thể liên tục trong những năm qua thì chúng tôi thì chi bộ trong sạch vững mạnh, riêng 2 năm vừa qua là chi bộ tiêu biểu… “
Với những đóng góp của mình trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, năm 2009, bác sĩ Phước  vinh dự được  trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cùng nhiều danh hiệu, bằng khen xuất sắc của Tỉnh, Sở y tế Đồng Nai. Đặc biệt đầu tháng 6 vừa qua, bác sĩ Phước được trao tặng huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011.
Thanh Tâm
Thông tin khác:
Gia đình giáo dân đi đầu trong xây dựng gia đình văn hóa, hiếu học (31/07/2013)
Đà Nẵng: Mô hình mới về sống tốt đời đẹp đạo (25/07/2013)
Gia Phố - Xã vùng giáo điển hình trong xây dựng nông thôn mới (13/07/2013)
Một linh mục hết lòng vì dân (08/07/2013)
Người giáo dân khéo dân vận (01/07/2013)
Trưởng đài truyền thanh xã gần 20 lần hiến máu (17/06/2013)
Đồng bào Công giáo Nghĩa Hạ chung tay xây dựng nông thôn mới (12/06/2013)
Một giáo dân làm trưởng ấp gần 20 năm liền (08/06/2013)
Nick Vujicic - Người khuyết tật thắp sáng nghị lực sống (30/05/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log