Cô Nguyễn Kim Phỉ, ở khu vực 4, phường 5, giáo dân họ đạo Vị Hưng cho biết: “Năm nào cũng vậy, nhà tôi đều trang trí nhà cửa với tinh thần “kính Chúa, yêu nước”. Việc trang trí nhà cửa chỉ là một phần thể hiện lòng tôn kính Chúa, quan trọng hơn hết là mình thể hiện cái tâm thanh sạch kính Chúa. Tự kiểm một năm qua, mình đã đóng góp được những gì cho họ đạo, cho đời”.
TX.Vị Thanh có hơn 5.500 hộ giáo dân; trong đó công giáo chiếm gần 5.000 hộ. Có 4 điểm nhà thờ chính gồm: Nhà thờ Vị Thanh (khu vực 4, phường 1); Nhà thờ Vị Tín (khu vực 4, phường 4); Hội thánh Tin Lành (khu vực 5, phường 4) và Nhà thờ Vị Hưng (khu vực 2, phường 4). Đa số các nhà thờ này được xây dựng kiên cố và đều có tuổi. Trong đó, Nhà thờ Vị Hưng có lâu đời nhất vào năm 1890 và có số giáo dân chiếm hơn 2.500 người. Hiện nay, họ đạo Vị Hưng đang tập trung sức lực xây dựng nhà thờ mới, dự kiến hoàn thành vào năm 2010. Tổng kinh phí đầu tư trên 5 tỉ đồng do các giáo dân đóng góp xây dựng. Đến nay, việc xây dựng nhà thờ đang vào giai đoạn 2, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến không khí đón Giáng sinh của bà con giáo dân. Ông Võ Văn Thiệu (khu vực 2, phường 4) là một trong những giáo dân tiêu biểu của họ đạo Vị Hưng, nói: “Năm nay, không khí đón Giáng sinh vui hơn mọi năm, Nhà nước đã xây dựng được bờ kè kênh xáng Xà No kiên cố, người dân qua lại nhiều nên không khí càng nhộn nhịp hơn”. Khi đến thăm nhà, ông Thiệu đang cắt tỉa cây cảnh và dọn dẹp sân vườn chuẩn bị đón Giáng sinh. Nhà ông Thiệu có 8 người con, trong đó có 5 người đều làm việc ở các cơ quan Nhà nước, nên chỉ có dịp lễ Giáng sinh gia đình mới được tề tựu đông đủ, vui vầy.
Gần nhà ông Thiệu là gia đình của ông Nguyễn Văn Ban, thành viên Hội Từ thiện của họ đạo Vị Hưng phấn khởi nói: “Năm nay, Hội Từ thiện trong họ đạo nhà thờ đã giúp đỡ được 3 hộ gia đình gặp khó khăn, mỗi gia đình được hỗ trợ 200.000 đ để đón lễ Giáng sinh. Ngoài ra, Hội còn thu gom được nhiều quần áo cũ phân phát cho các gia đình nghèo trong họ đạo”. Đây là một việc làm thật ý nghĩa, thể hiện tình đoàn kết, quan tâm giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Phong trào “Sống tốt đời đẹp đạo” được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, hoàn cảnh gia đình giáo dân khó khăn đều được thăm hỏi, giúp đỡ; tạo điều kiện giúp nhau ổn định cuộc sống, thực hiện nếp sống văn hóa khu dân cư.
Giúp đỡ, sẻ chia và động viên nhau vượt khó là việc làm mà người dân các họ đạo TX.Vị Thanh luôn duy trì từ nhiều năm qua. Họ đạo thành lập quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế nhằm giúp cho các gia đình giáo dân nghèo về vốn, kỹ thuật sản xuất. Ông Nguyễn Cao Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Giáo sứ Nhà thờ Vị Hưng cho biết: “Đa số các giáo dân ở đây sống bằng nghề nông, đến vụ mùa các giáo dân đóng góp vào quỹ tương trợ. Khi hộ nào gặp khó khăn về mặt kinh tế, thì liền được giúp đỡ theo yêu cầu. Vì vậy, đến nay nhà các giáo dân trong họ đạo đều được ngói hóa 100%, số hộ dùng nước sạch và điện sinh hoạt đạt 100%. Cơ bản đã xóa được hộ đói, giảm hộ nghèo... Đồng thời, bà con giáo dân luôn thực hiện tích cực các cuộc vận động “ủng hộ bão lụt”, “ngày vì người nghèo”... nhiều năm liền được bà con đóng góp vượt chỉ tiêu”. Ông còn cho biết thêm: “Trong họ đạo công giáo tại Nhà thờ Vị Hưng hiện có gần 800 hộ được xếp hộ gia đình văn hóa, chiếm trên 90%. Phong trào “TDĐKXDĐSVH” được bà con giáo dân tham gia đều khắp, điển hình là có nhiều gương tiêu biểu tích cực trong các phong trào họ đạo như: chú Tư Thắng, cô Năm... đã có công tạo dựng nhiều phong trào đóng góp cho họ đạo, bằng việc quyên góp tiền, gạo phân phát cho các hộ nghèo”.
Ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBMTTQ TX.Vị Thanh, cho biết: “Với truyền thống “Sống tốt đời, đẹp đạo”, bà con giáo dân TX.Vị Thanh luôn thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ nhiều năm qua, tình đoàn kết trong tôn giáo ở TX.Vị Thanh được củng cố, thắt chặt; an ninh trật tự trong các họ đạo được giữ vững. Đồng thời, bà con giáo dân còn đóng góp cùng cộng đồng xây dựng cuộc sống bình yên, ấm no. Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành cũng thể hiện sự quan tâm đến cộng đồng bà con giáo dân thông qua các hoạt động tuyên truyền, thăm hỏi”.