Gương điển hình

NGƯỜI GIỮ LỬA HẠNH PHÚC TRONG MỘT GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO GƯƠNG MẪU

Cập nhật lúc 10:12 04/05/2013
Chị là Nguyễn Thị Thơm, giáo dân, giáo xứ An Phú; Phó hiệu trưởng, trường Mầm non của xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường. Sinh ra trong một gia đình Công giáo; năm 1970, trong lúc đất nước đang bị chia cắt, mới chào đời thì gia đình Chị nhận tin người Cha đã anh dũng hy sinh trong chiến trường Miền Nam, Chị lớn lên trong lời ru ngọt ngào của mẹ và tiếng chuông thánh thiện của giáo đường cùng sự bao bọc của quê hương và cộng đoàn trong giáo xứ, khi trưởng thành Chị được học tập phấn đấu vươn lên trong môi trường cách mạng và được kết nạp vào đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam trên chính mảnh đất quê hương mình. Với Chị, đạo và đời hòa quyện, thấm đậm vào nhau, tựa như phương châm của những người Công giáo Việt Nam sống tốt đời, đẹp đạo.
Chị là cô giáo của trường Mầm non xã Xuân Đài, trong công việc Chị luôn chịu khó học tập chuyên môn để chăm sóc đàn con thân yêu, dạy bảo các cháu hết lòng hết sức, Chị thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với các bậc phụ huynh về tính tình, thói quen của từng cháu để gia đình biết và phối hợp chăm sóc cháu được tốt hơn, theo thời gian, đàn con thân yêu được Chị chăm sóc lớn dần hết lớp này, lớp khác chắp cánh bay lên xây dựng đất nước đẹp giàu. Trong cả quá trình công tác, Chị luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và đã đạt được nhiều thành tích cao. Chị đã đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh loại xuất sắc; đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trong nhiều năm, được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, giấy khen của Liên đoàn lao động huyện; đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, nhiều năm liền đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với những thành tích đó Chị đã được xét tuyển đợt đầu tiên vào biên chế của ngành giáo dục, từ ngày 01/01/2013, Chị được tín nhiệm giao giữ chức vụ Phó hiệu trưởng nhà trường. Ngoài công việc chuyên môn, với chất giọng truyền cảm, Chị được mời làm cộng tác viên nhiều năm của Đài phát thanh, truyền thanh huyện Xuân Trường, Chị thường xuyên tham gia các phong trào và đạt giải cao trong các hội thi như : đạt giải nhất hội thi “Dân vận khéo” cấp huyện, giải 3 cấp tỉnh năm 2003, giải nhất hội thi “Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2008”, được nhận giấy khen của Ủy ban MTTQ huyện năm 2007, được nhận giấy khen của Đài PTTH tỉnh Nam Định từ năm 2003 – 2005.
Trong cuộc sống gia đình, Chị luôn tâm niệm, gia đình Công giáo gương mẫu phải là một gia đình sống có nề nếp, trên thuận, dưới hòa cùng nhau phấn đấu thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của người công dân, như lời của Đức Thánh Cha Bênêđichtô XVI đã căn dặn cộng đồng dân chúa “Một giáo dân tốt phải là một công dân tốt”. Các thành viên trong gia đình Chị đều nhận thức được rằng một gia đình Công giáo gương mẫu phải là một gia đình sống và thực thi lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày bằng những việc làm cụ thể trong 10 điều răn của Chúa và 6 luật Hội thánh, phải có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc tham gia sinh hoạt các đoàn, hội tôn giáo để góp sức xây dựng xứ, họ ngày một thăng tiến; đồng thời, phải phấn đấu học tập, lao động, hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các phong trào của Đảng, chính quyền, Mặt trận phát động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp.
Tâm sự về gia đình Chị cho biết, mình có một gia đình thật giản dị mà hạnh phúc, dù anh, chị sinh con một bề, ở vùng nôn thôn quan niệm còn lạc hậu, nhưng người chồng hết mực thương yêu vợ, con, Anh không hề bận tâm chuyện nối dõi tông đường, con nào cũng là con, miễn sao khỏe mạnh, chăm ngoan, học giỏi. Anh là một quân nhân, xuất ngũ trở về gia đình, với mong muốn cải thiện kinh tế, có tiền cho con ăn học, Anh đã đi lao động hợp tác ở Malaysia nhưng không thành công, trở về sau lần thất bại, Chị đã động viên Anh ra Hà Nội lao động đơn giản để kiếm tiền nuôi 2 con học đại học tại Hà Nội, Anh đã làm dủ các nghề lao động tự do như : điện, nước, xe ôm … miễn sao cho các con có tiền ăn học.
Không phụ lại công sức của cha mẹ, hai con gái Chị rất ngoan, học giỏi và đều thi đỗ đại học. Con gái lớn học đại học 3 năm liền được nhận học bổng của trường, đến nay đã tốt nghiệp, ra trường mở công ty riêng tại quận Cầu Giấy – Hà Nội, công ty hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực du lịch trong nước và quốc tế, đại lý vé máy bay, tổ chức các sự kiện, dịch vụ may đồng phục cho các nhóm sinh viên và các trường đại học. Con thứ hai đang học năm thứ 3, khoa quản trị kinh doanh trường đại học Công nghiệp Hà Nội.
Trong việc đạo, hiện nay Chị là Ủy viên Ủy ban ĐKCG huyện Xuân Trường nhiệm kỳ 2012 – 2017, là trưởng hội các bà mẹ Công giáo trong giáo họ. Chồng chị tham gia hội Gia trưởng, hai con Chị đều tham gia sinh hoạt hội sinh viên tình nguyện Công giáo tại Hà Nội, với nhiều hoạt động xã hội rất có ý nghĩa. Chị luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào của giáo xứ, giáo họ nơi chị sinh sống ; vận động chị em trong hội tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào, các cuộc vận động ; Chị còn tích cực tham mưu cho Ban hành giáo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong sinh hoạt tôn giáo, không để xảy ra những bất đồng quan điểm giữa giáo xứ, giáo họ với chính quyền địa phương.
Với kết quả mà Chị và gia đình đã phấn đấu những năm qua, gia đình Chị đã được công nhận là gia đình văn hóa, được Ủy ban ĐKCG tỉnh công nhận là gia đình Công giáo gương mẫu 10 năm liên tục (2000- 2010), Chị được giáo họ và đại hội cấp huyện suy cử đi dự đại hội những người Công giáo tỉnh Nam Định lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012 – 2017.
Thế Khang
Thông tin khác:
Nhột quá! (26/03/2013)
Hiệp Hòa khởi sắc (25/03/2013)
Giáo dân Đồng Trì tích cực chuyển dịch kinh tế, sống tốt đời đẹp đạo (15/03/2013)
Hai xóm đạo thi đua làm giàu (11/03/2013)
TRÊN THIÊN ĐƯỜNG, CHA CÓ HAY CHĂNG? (22/01/2013)
Vị linh mục làm cầu nối đạo- đời (18/01/2013)
Thái Bình: Phong trào xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu” đạt được kết quả quan trọng (15/01/2013)
Ninh Bình: Đồng bào Công giáo vươn lên làm giàu và xây dựng đời sống văn hóa. (24/12/2012)
Giáo họ Đông Phú, điểm sáng về “xây dựng nông thôn mới” (22/12/2012)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log