Gương điển hình

Đồng bào Công giáo Nghĩa Hạ chung tay xây dựng nông thôn mới

Cập nhật lúc 17:43 12/06/2013
Trong những năm gần đây, thôn Nghĩa Hạ, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yến, tỉnh Bắc Giang, một thôn có tới 85% là người Công giáo đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét, bộ mặt thôn Nghĩa Hạ hôm nay có nhiều khởi sắc.
Về thôn Nghĩa Hạ những ngày đầu tháng 6 này chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước sự thay da đổi thịt của một vùng quê có đa số đồng bào theo đạo Công giáo, đường làng, ngõ xóm đã cơ bản bê tông hóa, chúng tôi đã có buổi trò chuyện với ông trưởng thôn Nghĩa Hạ Bùi Như Đạo, cũng là một trong những giáo dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “chung tay xây dựng nông thôn mới” và tham gia phát triển kinh tế gia đình, ông vui mừng cho biết. Thôn Nghĩa Hạ có 189 hộ, với 850 nhân khẩu, người công giáo chiếm 85% trong thôn, diện tích đất canh tác hơn 50ha, trong đó có 31,2ha diện tích chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản. Trước đây đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Nghĩa Hạ còn hạn chế, vì là thôn có điểm xuất phát thấp về kinh tế, tốc độ phát triển chậm, trình độ dân trí còn thấp. Song từ khi có phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới” và các phong trào của cấp trên phát động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thôn Nghĩa Hạ đã có những chuyển biến rõ rệt. Có được kết quả như ngày hôm nay được sự lãnh, chỉ đạo của Đảng, Chính quyền địa phương cũng như thôn Lương và Giáo đoàn kết giúp nhau làm giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo ở địa phương, thôn rất chú trọng phát triển kinh tế để làm động lực xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Chúng tôi có dịp gặp gỡ các giáo dân, được biết hiện nay thôn không còn có hộ đói, giảm hộ nghèo, số hộ giàu tăng lên rõ rệt,  82,3%, số hộ có đời sống ổn định, bà con giáo dân đã thực hiện tương đối hiệu quả chủ trương chuyển đổi đất nông nghiệp của huyện Ủy huyện Việt Yên, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi thủy sản, cây con giống khác, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cây, con giống mới có hiệu quả kinh tế cao, 36% số hộ có thu nhập trên 35 triệu đồng/năm, 42% số hộ có thu nhập 350-420 triệu đồng/năm, trong đó phải kể đến hộ gia đình anh Phạm Văn Minh, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Văn Lệ thu nhập từ chăn nuôi con đặc sản như giống Ba Ba và Ba Ba, cá giống, cá thương phẩm. Hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp như hộ ông Nguyễn Văn Nghĩa với nhà xưởng may túi thân thiện với môi trường đã thu hút và tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 40 công nhân trong thôn và làng lân cận, hộ ông Hoàng Xuân Cường làm giàu từ việc chế biến gỗ xuất khẩu.
Đời sống kinh tế ổn định và đi lên, Nghĩa Hạ đã chú trọng xây dựng đời sống văn hóa tinh thần với việc thành lập câu lạc bộ quan họ với mục tiêu phục vụ văn hóa tinh thần trong thôn và phát huy, bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể nhân loại bên bờ bắc Sông Cầu, đến nay câu lạc bộ đã có hơn 30 hội viên nghiệp dư phục vụ các buổi sinh hoạt văn hóa cộng đồng dân cư và giáo họ. Ông Nguyễn Văn Nam trưởng ban hành giáo vui mừng cho chúng tôi biết “Những năm vừa qua Ban công tác mặt trận khu dân cư, Ban hành giáo và các đoàn thể chính trị xã hội trong thôn luôn phối kết hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, vận động bà con giáo dân sống đoàn kết, chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, sống phúc âm trong lòng dân tộc, thôn và giáo xứ đã thành lập đội kèn đồng đa số chị em phụ nữ tham gia, hiện nay đội đã chính thức đi vào hoạt động phục vụ các buổi lễ, việc tang của thôn và các vùng lân cận khi có nhu cầu Thôn đã có nhà văn hóa khang trang với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng, có lớp mầm non khu lẻ ở Bãi Đa được nâng cấp sửa chữa, cùng vào tôn tạo xây dựng Đình làng cũ khu vực trung tâm.
Trong các đợt tham gia liên hoan tiếng hát qua họ và chèo của huyện Việt Yên đội quan họ của thôn đạt giải cao trong các tiết mục và thể loại tham gia. Hưởng ứng cuộc vận động chung tay chung sức xây dựng nông thôn mới, Nghĩa Hạ đã thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số việc khác theo tinh thần quyết định số 54 của huyện ủy Việt Yên. Thôn không có tệ nạn xã hội, qua đó hàng năm hơn 80% số hộ trong thôn đều đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.
Trong những tháng quý II năm 2013 vừa qua thực hiện việc bê tông hóa đường liên thôn liên xã của cấp trên đầu tư tuyến Nghĩa Xuân đi Cống Đồm với chiều dài gần 6km, việc giải phóng hành lang giao thông và phong trào hiến đất, tự giác để phục vụ việc bê tông hóa diễn ra thuận lợi bởi có sự tuyên truyền, vận động của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc địa phương từ xã tới thôn, thêm vào đó là ý thức tự giác của người dân cao như hộ ông Bùi Anh Xoáng tự nguyện tháo rỡ tường rào xây gạch….
Ông Nguyễn Văn Hùng, bí thư chi bộ Nghĩa Hạ cho tôi biết: Có được kết quả như trên, là do bà con giáo dân đã hiểu chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và các vị chức sắc tôn giáo thực hiện trách nhiệm của công dân và bổn phận người giáo dân tốt cũng là người công dân tốt, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội cũng như trong giáo họ hoạt động có hiệu quả, trẻ em trong độ tuổi được đi học. Hàng năm các cháu đỗ vào Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp năm sau cao hơn năm trước, trong đó có nhiều cháu là người Công giáo như cháu Nguyễn Thành Quy thuộc diện hộ nghèo đang theo học lớp chất lượng cao của trường Đại học xây dựng Hà Nội, các phong trào vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện hoạt động có hiệu quả.
Với những thành tích đã đạt được, đồng bào Công giáo thôn Nghĩa Hạ đã và đang góp phần làm cho bộ mặt vùng Công giáo có nhiều khởi sắc và thực hiện có hiệu quả chung tay, chung sức xây dựng nông thôn mới.
Nguyễn Đình Phương, Tiên Lục
Thông tin khác:
Một giáo dân làm trưởng ấp gần 20 năm liền (08/06/2013)
Nick Vujicic - Người khuyết tật thắp sáng nghị lực sống (30/05/2013)
Giáo dân Phúc Thành tích cực xây dựng nông thôn mới (16/05/2013)
NGƯỜI GIỮ LỬA HẠNH PHÚC TRONG MỘT GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO GƯƠNG MẪU (04/05/2013)
Nhột quá! (26/03/2013)
Hiệp Hòa khởi sắc (25/03/2013)
Giáo dân Đồng Trì tích cực chuyển dịch kinh tế, sống tốt đời đẹp đạo (15/03/2013)
Hai xóm đạo thi đua làm giàu (11/03/2013)
TRÊN THIÊN ĐƯỜNG, CHA CÓ HAY CHĂNG? (22/01/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log