Gương điển hình

Những tấm lòng hảo tâm từ thành phố mang tên Bác

Cập nhật lúc 10:23 11/09/2017
Trăn trở và ưu tư đến những hoàn cảnh khó khăn của người dân thuộc xã Sa Bình, huyện Sa Thầy cũng như những trẻ mồ côi đang được các nữ tu dòng Ảnh Phép lạ đang nuôi dưỡng tại Kontum, đặc biệt trong dịp bước vào năm học mới và kỷ niệm ngày Quốc khánh.
Những tấm lòng hảo tâm từ thành phố mang tên Bác
Những tấm lòng hảo tâm từ thành phố mang tên Bác
      Sáng ngày 24 tháng 8, Hiệp sĩ Đại Thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh cùng những người bạn hảo tâm ở thành phố Hồ Chí Minh gồm 40 anh chị do anh Phan Công Thành, chị Nguyễn Hoàng Anh Thư và anh Lê Hoàng Chí Hùng dẫn đầu đã đi thăm và tặng quà tại Kontum.

​      Ngay từ sáng sớm, đoàn đã được ông Bùi Duy Chung, Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh Kontum đến đón và hướng dẫn đi từng nơi. Đến Hội dòng Ảnh Phép lạ sớm để các cháu còn tranh thủ đến trường, tại đây đoàn đã trao tặng các cháu 500 chiếc cặp, 5 ngàn cuốn vỡ, 2 ngàn cây bút và một số mì. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với các cháu, được trực tiếp trao quà cho các cháu, cảm nhận được niềm vui trên khuôn mặt các cháu và thấu hiểu những khó khăn của các xơ dòng Ảnh Phép lạ khi phải nuôi dưỡng các cháu mồ côi trong điều kiện vật chất còn nhiều thiếu thốn, các anh chị đã chung sức góp được số tiền 40 triệu trao cho các xơ để góp phần giúp lo cho các cháu.

​      Xơ Y Kham, phó Bề trên Hội dòng thay mặt các cháu cảm ơn Hiệp sĩ Đại Thánh giá và tấm lòng từ thiện của các anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và giúp các cháu kịp thời khi bước vào năm học mới. Ai cũng rất vui khi chụp hình lưu niệm với các cháu, âu yếm bồng các cháu để chia sẻ tình cảm với các cháu.

​      Tiếp tục đi lên xã Sa Bình thuộc huyện Sa Thầy, đây là vùng chiến tranh khốc liệt mà biết bao xương máu của những anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống, vùng đất bi thương đã từng đi vào huyền thoại: Charlie. Cũng tại xã này, cách đây 1 năm, Hiệp sĩ Đại Thánh giá đã đến thăm và tặng quà cho 400 hộ gia đình thuộc 800 hộ gia đình khó khăn, Hiệp sĩ Đại Thánh giá đã hứa sẽ trở lại thăm và tặng quà cho 400 hộ gia đình còn lại, nhưng sau chuyến đi trở về thì Hiệp sĩ lâm bệnh phải điều trị suốt cả năm trời nên tròn một năm sau, dù vẫn đang trong thời gian điều trị, lời hứa đó mới được thực hiện.

​      Đến trụ sở UBND xã Sa Bình thì bà con đã tập trung đông đảo, đoàn đã được lãnh đạo xã tiếp đón ân cần tại hội trường, còn có đại diện lãnh đạo huyện Sa Thầy. Tại buổi tiếp, ông Dương Văn Thành, Chủ tịch UBMTTQ xã Sa Bình giới thiệu ông Lê Minh Luận, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu cảm ơn tấm lòng của Hiệp sĩ Đại Thánh giá và các anh chị hảo tâm từ thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua gần 700 km để đến đây giúp bà con nghèo tại xã Sa Bình, nhất là trong thời kỳ giáp hạt này thì món quà của Hiệp sĩ và các anh chị lại càng quí giá hơn nữa.

​      Thay mặt đoàn, Hiệp sĩ Đại Thánh giá cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo tỉnh và xã Sa Bình, tạo điều kiện cho đoàn được tiếp xúc với bà con để thấu hiểu được những khó khăn của bà con. Nhân dịp ngày Quốc khánh Hiệp sĩ cũng đã trao số tiền 25 triệu đồng cho MTTQ tỉnh Kontum và xã Sa Bình để trao tặng cho các gia đình thương binh liệt sĩ.

​      Đoàn đã trao tặng mỗi hộ gia đình một phần quà trị giá trên 500 ngàn đồng gồm: 1 chiếc chăn, một màn, một bao gạo, 1kg cá khô, 1 kg đường, 2 chai xì dầu, 1 thùng mì và 150 ngàn tiền mặt. Mọi người đều biểu hiện niềm vui trên nét mặt, người nhận thì vui vì được quà, người trao thì vui vì được tận tay trao món quà mà mình đem đến cho bà con.

​      Những tấm lòng của những con người từ thiện, mà lại là những thanh niên nhưng vẫn luôn chất chứa tình thương đối với những người khó khăn, để thấy rằng xã hội luôn có những người biết sẻ chia.

 
TMP
Thông tin khác:
Vinh quang từ cây Thánh Giá Đức Kitô (08/09/2017)
Thánh nữ Ane Lê Thị Thành - Vị thánh nữ đầu tiên ở Việt Nam (07/09/2017)
Ông Đào Xuân Thúy một trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu (06/09/2017)
Cha đẻ của internet là linh mục dòng Tên (05/09/2017)
Hồng ân Chúa thật lớn lao (05/09/2017)
Thánh Thomas More (31/08/2017)
Kim Văn Quý, người cán bộ tận tụy với công tác Mặt trận (30/08/2017)
Một đời tận hiến cho Thánh nhạc (29/08/2017)
“Vì Chúa đã bảo tôi” (29/08/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log