Gương điển hình

Vị linh mục hai lần làm cha sở một xứ đạo

Cập nhật lúc 07:21 24/05/2021
Nhà thờ giáo xứ Tắc Rỗi. Ảnh:CTV
Nhà thờ giáo xứ Tắc Rỗi. Ảnh:CTV

Những ngày đầu tháng 5, tháng Hoa kính Đức Mẹ, tôi có dịp ghé thăm nhà thờ Tắc Rỗi, một giáo xứ nhỏ tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh nhưng lại có một tuổi đời gần một thế kỷ rưỡi. Lịch sử giáo xứ Tắc Rỗi theo những tài liệu còn lưu giữ tại Tòa Tổng Giám mục Saigon thì ngôi nhà nguyện đầu tiên được hình thành từ những năm 1880 bằng vật liệu thô sơ, nhưng vẫn được tu bổ và tồn tại gần 100 năm. Ngày 26/12/1996, Đức cha Alosiô Phạm Văn Nẫm giao giáo xứ Tắc Rỗi cho linh mục Đaminh Ngô Quang Tuyên chăm sóc mục vụ. Giáo xứ Tắc Rỗi bắt đầu hồi sinh và phát triển từ khi nhà thờ được di dời đến địa điểm mới, có thể nói đây là khởi đầu giai đoạn 2 của giáo xứ Tắc Rỗi. Thế rồi, một trang sử mới đã mở ra cho giáo xứ Tắc Rỗi với việc Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn bổ nhiệm cha Martin Trần Quang Vinh, phụ tá cho cha Tuyên về làm chánh xứ Tắc Rỗi vào ngày 24/7/2011. Trước đó, ngôi thánh đường của giáo xứ do Nhà nước xây dựng đền bù năm 1993 đã xuống cấp trầm trọng và không còn đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tâm linh của bà con giáo dân. Xuất phát từ tình hình đó, được sự đồng thuận của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, cùng với sự ủng hộ của quý ân nhân xa gần, cha Martin chánh xứ và cộng đoàn Tắc Rỗi đã quyết định khởi công xây dựng nhà giáo lý và ngôi thánh đường mới với diễn tiến trong 3 năm trời.
Tôi hân hạnh được gặp vị linh mục với dáng người nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi, làn da đen sạm khỏe khoắn, đầu đội chiếc nón vải, ra dáng một nông dân chính hiệu đang lao động trồng cây trong khuôn viên nhà thờ. Trong lúc hướng dẫn tôi tham quan ngôi nhà thờ như còn thơm mùi vôi mới dù đã xây dựng được 6 năm, cha Vinh kể tôi nghe về quá trình hoạt động mục vụ, xây dựng lại cơ sở vật chất của giáo xứ chỉ vỏn vẹn hơn 500 giáo dân.
Ngày 4/3/2012, một dấu chỉ nói lên sự hồi sinh thật sống động nơi giáo xứ Tắc Rỗi, Đức Hồng y Gioan Baotixita, quý cha, quý nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo dân cùng quy tụ về nơi đây để cử hành những nghi thức thật trang trọng: Khánh thành, làm phép tháp chuông và đặt viên đá đầu tiên xây dựng thánh đường mới.
Ngày 30/6/2013, cha Hạt trưởng Đaminh Ngô Quang Tuyên chủ sự Thánh lễ khởi công xây dựng thánh đường.
Ngày 3/12/2013, cha Hạt trưởng lại chủ sự thánh lễ khánh thành nhà giáo lý.
Sau hơn một năm xây dựng, ngôi thánh đường mới đã hoàn thành vào dịp mừng 135 năm thành lập giáo xứ Tắc Rỗi, Ngày 21/12/2014, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc chủ sự thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 135 năm thành lập giáo xứ và cung hiến thánh đường.
Những tưởng sau khi hoàn tất các công trình cho Tắc Rỗi, cha Vinh có thời gian nghỉ ngơi thì vào tháng 7/2015, dù đang là chánh xứ Tắc Rỗi, do nhu cầu mục vụ, cha được cử sang đảm nhận làm chánh xứ Thuận Phát thay cho cha Gioakim Lê Hậu Hán chuyển về làm chánh xứ Vĩnh Hòa, quận 11. Như người thợ làm vườn nho lành nghề trên cánh đồng truyền giáo được chủ ruộng sai đi, cha mạnh dạn lên đường. Lại tiếp tục các hoạt động mục vụ, cùng với việc xây dựng và phát triển cơ sở vật chất cho giáo xứ mới, cha Martinô đã kiến nghị chính quyền quận 7 (thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) xin trao tặng lại hai phòng học mà trường tiểu học trong phường không còn sử dụng, để giáo xứ làm nơi cho các cháu thiếu nhi trong xứ học giáo lý và sinh hoạt. Hai phòng học này nằm trong khuôn viên nhà xứ. Khi nhận được kiến nghị chính đáng của giáo xứ, chính quyền đã xem xét đáp ứng nguyện vọng của bà con giáo dân. Mặt bằng hai phòng học đã được trao tặng nay làm nơi cho các thiếu nhi sinh hoạt. Dự kiến sắp tới giáo xứ sẽ xây dựng nhà giáo lý để các cháu thiếu nhi có nơi học tập, các đoàn thể có phòng hội họp và cũng là nơi sinh hoạt cộng đồng dân cư khu vực.
Huyền cơ mầu nhiệm của Thiên Chúa nào ai biết được, chuyện có một không hai trong lịch sử Tổng giáo phận Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh. Ngày 24/7/2018, cha Martinô Trần Quang Vinh nhận được bài sai trở lại giáo xứ Tắc Rỗi nhận nhiệm vụ chánh xứ đồng thời kiêm nhiệm quản nhiệm giáo xứ An Thới Đông, thuộc huyện Cần Giờ, nơi đó có hai giáo điểm An Nghĩa và Doi Lầu cho mãi đến năm 2020 mới chấm dứt sứ vụ nơi vùng ngoại biên. “Tôi sẽ đặt cha coi sóc giáo xứ Tắc Rỗi, để cha có thể hoàn thành những dự định 3 năm trước đây nếu chưa hoàn thành”. Cha Martinô Trần Quang Vinh đã nhắc lại lời của Đức cha Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng trên đây, trong thánh lễ ngài nhậm chức chánh xứ đương nhiệm. Cha Martinô chia sẻ thêm là ngài muốn được cùng gánh vác, cùng chia trách nhiệm với các Đấng bậc trong sứ vụ của mình để xây dựng sự “Hiệp nhất trong đức tin” (x. tgpsaigon.net).
Cũng chính do mối quan hệ mật thiết giữa các giáo xứ, quý cha phụ trách và chính quyền địa phương, sự tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của bà con giáo dân vào các phong trào của địa phương, theo phương châm “Đồng hành cùng dân tộc” mà nhiều vị trong các Hội đồng Mục vụ giáo xứ cũng đồng thời là Trưởng, Phó Ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng dân phố, tham gia các đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi... Các cộng đoàn dòng tu với sự mời gọi, động viên của cha Martinô như Dòng Đức Bà truyền giáo (P.Tân Phú), Dòng Mến Thánh giá Thuận Phát, dòng Đức Bà (P. Tân Kiểng) có trụ sở đóng trên địa bàn quận 7 tích cực với các hoạt động chăm sóc trẻ em khuyết tật, phụ nữ lỡ lầm, mở các lớp học tình thương...
Ngoài trách nhiệm mục vụ xứ đạo là chủ yếu, cha Vinh cũng dành thời gian tham gia với địa phương trong tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân quận 7 nhiệm kỳ 2016-2021, tham gia Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hồ Chí Minh với cương vị Phó Chủ tịch, Ủy viên UBĐKCGVN. Trong kỳ bầu cử Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 23/5/2021 tới đây, linh mục Martinô Trần Quang Vinh được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh giới thiệu ứng cử tại đơn vị số 9 thuộc quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Theo cha Vinh, tất cả đều mang mục đích phụng sự Thiên Chúa, Giáo hội và mưu ích cho mọi người.
Fx Đỗ Công Minh
Thông tin khác:
Thánh Nêrê và thánh Achillêô, tử đạo (22/05/2021)
Hành trình ơn gọi của linh mục khiếm thính Min Seo Park (17/05/2021)
Nữ tiến sĩ toán học, doanh nhân thành đạt thành nữ tu (14/05/2021)
Thánh Athanasiô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh (13/05/2021)
Thánh Máccô, tác giả sách Tin Mừng (06/05/2021)
Cô bé 10 tuổi thành nhà truyền giáo (01/05/2021)
Thánh Anselmô, Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (01/05/2021)
Nuôi trâu thành danh (16/04/2021)
Giọt nước nghĩa tình (15/04/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log