Tin tức - Hoạt động

Giáo xứ Tân Đạo

Cập nhật lúc 16:29 08/10/2019
Giáo xứ Tân Đạo (trước thuộc giáo xứ Thái Yên) được cha Eugène Paul Gouin Tân (thừa sai Pháp) thành lập vào năm 1942, dưới thời Đức cha Louis de Cooman Hành (tên Tân Đạo là đặt theo tên của cha Tân để ghi nhớ công ơn của ngài).
Nhà thờ giáo xứ Tân Đạo. Ảnh: CTV
Nhà thờ giáo xứ Tân Đạo. Ảnh: CTV
Quá trình hình thành

Giáo xứ Tân Đạo (trước thuộc giáo xứ Thái Yên) được cha Eugène Paul Gouin Tân (thừa sai Pháp) thành lập vào năm 1942, dưới thời Đức cha Louis de Cooman Hành (tên Tân Đạo là đặt theo tên của cha Tân để ghi nhớ công ơn của ngài). Ban đầu, chỉ có một ngôi nhà ngôi cấp 4, vừa là nhà thờ, vừa là nhà xứ. Năm 1945, sau cách mạng tháng 8, cha Tân buộc phải về Pháp, Bề trên giáo phận bổ nhiệm cha Gioan Trịnh Hoàng Mai, nguyên là cha phó xứ Thái Yên về kiêm xứ Tân Đạo. Giai đoạn này, giáo xứ gồm 8 giáo họ: Tân Đạo, Yên Sơn, Yên Trung, Yên Nga, Phú Nẩm, Vạn Thành, Chẩu Khê và Phú Thắng.

Năm 1952, nhà thờ giáo xứ được cha Gioan Trịnh Hoàng Mai chính thức xây dựng. Đến năm 1955, bề trên giáo phận lại bổ nhiệm cha trở lại Thái Yên và kiêm xứ Tân Đạo. Mọi sinh hoạt tôn giáo diễn ra bình thường.

Năm 1968, nhà thờ bị trúng bom, sập đổ làm chết một thầy già và 2 người dân, trong đó có một em nhỏ. Từ khi nhà thờ không còn và cũng không có người coi sóc, đức tin cũng như cơ sở vật chất còn lại cứ mai một theo thời gian. Năm 1974, cha Gioan Trịnh Hoàng Mai được Chúa gọi về, tình hình của giáo xứ ngày càng đi xuống. Năm 1977, giáo phận quyết định dỡ công trình còn lại lấy vật liệu chuyển đến giáo xứ khác để xây dựng. Mọi sinh hoạt phụng vụ tập trung về giáo họ Yên Sơn.

Quá trình tái thiết

Quá trình tái thiết của giáo xứ Tân Đạo trải qua dưới thời các cha quản nhiệm: cha Phaolô Phùng Khắc Bá (1989), cha J.B Lưu Văn Khuất (1991), cha Alphongsô Phạm Văn Hộ (1992 - 1994), cha Giuse Vũ Khoan Dong (1995 - 1999), cha Phaolô Mai Huy Hoàng (2000 - 2005), các cha đều là cha chính xứ khác kiêm xứ Tân Đạo. Sinh hoạt tôn giáo của giáo xứ chỉ thật sự chuyển biến vào năm 2003 khi cha Phêrô Nguyễn Cao Vinh được bổ nhiệm làm phó xứ Thái Yên và trực tiếp trông coi giáo xứ Tân Đạo. Cùng với sự quyết tâm của Đức cha cố Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, viêc tái thiết giáo xứ Tân Đạo chính thức được bắt đầu.

Nhà thờ, nhà xứ được cha Phêrô Nguyễn Cao Vinh khởi công xây dựng ngày 11/10/2003 trên nền nhà thờ cũ và được cung hiến vào ngày 19/11/2004. Từ đây, giáo xứ mang một diện mạo mới.

Ngày 15/7/2005, cha Phaolô Đỗ Nguyên Hoàn được bổ nhiệm làm cha chính xứ Tân Đạo. Trong thời gian tại đây, cha đã xây dựng lại nhà xứ Tân Đạo; nhà thờ và nhà phòng giáo họ Yên Sơn khang trang, sạch đẹp.

Ngày 23/10/2011, cha Giuse Phạm Văn Quế nhận bài sai về quản xứ thay cha Hoàn.

Giáo xứ Tân Đạo hiện nay

Theo sổ tất niên giáo phận năm 2011, giáo xứ hiện có 1.454 giáo dân, phân bổ trong 3 giáo họ: Tân Đạo, Yên Sơn và Yên Trung.

Theo thống kê năm 2011, giáo xứ có 1 linh mục, 3 tu sĩ, và 1 chủng sinh. Con số tuy còn khiêm tốn nhưng hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều người dân thân theo Chúa trên đường ơn gọi.

 
Thông tin khác:
Ô nhiễm không khí (08/10/2019)
Khánh nhật truyền giáo (07/10/2019)
Thư mục vụ về sứ mạng loan báo Tin Mừng (04/10/2019)
Giám đốc Vatican News: Chúng tôi chờ những chứng tá từ Việt Nam (03/10/2019)
Đức Thánh Cha tặng 200 ngàn Euro cho Haiti để tái thiết chủng viện và trường học (01/10/2019)
ĐTC Phanxicô: Kitô hữu không thể vô cảm trước khốn khổ của tha nhân (30/09/2019)
ĐHY Turkson: ĐHY Nguyễn Văn Thuận - Người gợi hứng cho các tù nhân sống tốt hơn (30/09/2019)
Giáo xứ Nghi Sơn (27/09/2019)
Người Việt Tân Đảo và Tân thế giới (27/09/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log