Tin tức - Hoạt động

Đồng bào Công giáo thủ đô thi đua yêu nước, xây dựng “xứ, họ đạo tiên tiến”

Cập nhật lúc 15:46 07/11/2019
Sáng 29/10, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, tổ chức Hội nghị thi đua biểu dương gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến” của đồng bào Công giáo Thủ đô lần thứ V, giai đoạn 2015 - 2019.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Mạnh Cường
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Mạnh Cường

Trong những năm qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội và đồng bào Công giáo Thủ đô, đã tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến”, các cuộc vận động do Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động, với 4 nội dung cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của Thủ đô và đã mang lại những hiệu quả thiết thực trong đời sống cộng đồng; phù hợp với tinh thần Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, góp phần cùng các tầng lớp nhân dân Thủ đô, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.

Trong việc thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhiều bà con ở các xứ, họ đạo đã hiến đất làm đường, tiêu biểu như 40 hộ giáo dân họ Đại Bằng, huyện Đông Anh đã tự nguyện hiến 2.140m2 đất ruộng, để mở rộng đường giao thông nông thôn, nhiều gia đình hiến đất thổ cư để mở rộng đường dân sinh như gia đình ông Nguyễn Quang Tình, ông Nguyễn Văn Giới, ông Nguyễn Văn Đông, tự nguyện hiến 410m2, ngoài ra giáo dân huyện Thanh Trì còn đóng góp hàng ngàn ngày công, 11 hộ giáo dân giáo xứ Vạn Phúc hiến 147m2 đất để mở rộng đường làng ngõ xóm…

Nhiều bà con đã mạnh dạn đầu tư vốn phát triển mô hình VAC, xây dựng trang trại chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao như: giáo dân ở các huyện Thanh Oai, Phú Xuyên Mỹ Đức, Quốc Oai, Sóc Sơn, Trương Mỹ… Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương người Công giáo làm kinh tế giỏi
Tại khu vực các quận nội thành, bà con Công giáo đã bám sát nhu cầu thị trường, phát triển một số ngành, nghề để phục vụ thị trường. Tiêu biểu như giáo dân quận Tây Hồ với nghề truyền thống trồng đào, trồng hoa cao cấp, nghề xôi truyền thống Phú Thượng, kinh doanh dịch vụ tổng hợp, cho thu nhập từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng trên 1 năm, và giải quyết vấn đề việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn thành phố.

Nhiều xứ, họ đạo đã được công nhận danh hiệu “làng văn hóa”, và duy trì danh hiệu này trong suốt nhiều năm liền, tiêu biểu như: huyện Phú Xuyên 27/31 làng; Quốc Oai 16/16 làng; Thanh Oai 13/13 làng; Sóc Sơn 17/17 làng… số gia đình Công giáo được công nhân gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 90-95%...

Bên cạnh đó, đồng bào Công giáo Thủ đô còn tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động như: ủng hộ quỹ “Ngày vì người nghèo”, quỹ “Bảo trợ trẻ em”, quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” do chính quyền và MTTQ các cấp phát động với tổng số tiền ủng hộ các quỹ trên 10 tỷ đồng. Trong giai đoạn vừa qua, 12 huyện trên địa bàn thành phố đã hỗ trợ xây dựng 92 ngôi nhà với tổng số tiền hỗ trợ là trên 1 tỷ đồng, thường xuyên thăm và tặng quà cho các hộ Công giáo nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Từ những kết quả đã đạt được trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến trong giai đoạn vừa qua, đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương tiêu biểu trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, từ thiện bác ái… 

Nhân dịp này, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương cho 35 cá nhân đã có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp đồng hành cùng dân tộc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho 29 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến” trong đồng bào Công giáo Thủ đô lần thứ V, giai đoạn 2015-2019.
Đỗ Hoa
Thông tin khác:
Những nụ cười hạnh phúc của khu xóm nghèo (07/11/2019)
Giáo xứ Thượng Chiểu (07/11/2019)
ĐTC Phanxicô cử hành thánh lễ tại hầm mộ Priscilla (05/11/2019)
Chính quyền Sri Lanka công nhận một nhà thờ Công giáo là “nơi thánh" (05/11/2019)
Hướng tới kỷ niệm 50 năm linh mục của ĐTC Phanxicô. (05/11/2019)
Đức Thánh Cha tiếp Liên hiệp quốc tế các Đại học Công giáo (05/11/2019)
Trừng trị kẻ tham nhũng, hối lộ (01/11/2019)
Bảo vệ sự đa dạng sinh vật (01/11/2019)
Tác giả bứ ảnh vị pháp thiêu thân qua đời (01/11/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log