Tin tức - Hoạt động

Giao ban Cụm thi đua UBĐKCG Việt Nam các tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2019

Cập nhật lúc 10:08 11/11/2019
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Phạm Mạnh Cường
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Phạm Mạnh Cường

Sáng 6/11 tại thành phố Hải Phòng, đã diễn ra Hội nghị giao ban Cụm thi đua Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2019. Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban  Đoàn kết Công giáo Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Cao Xuân Liên- Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hải Phòng; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam 13 tỉnh, thành phố phía Bắc (Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ và Thái Nguyên).

Hội nghị đã đánh giá phong trào thi đua yêu nước sống “tốt đời đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo; thảo luận, chia sẻ những khó khăn, tồn tại trong hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua phía Bắc.

Hội nghị nhận định, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tại các tỉnh, thành phố  đã tổ chức, tập hợp, động viên đồng bào Công giáo tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, các phong trò thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Phong trào thi đua yêu nước sống tốt đời đẹp đạo đã lan tỏa tại hầu hết các giáo xứ, giáo họ, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại các địa phương, như trong phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, từ thiện bác ái, thực hiện sinh sản có trách nhiệm ở Bắc Ninh; xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường với phong trào “Đẹp xóm làng, đep xứ họ, đẹp ruộng đồng” ở Nam Định;  xứ đạo an toàn ở Ninh Bình; hiến đất xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An; tích cực bảo vệ môi trường ở Hà Nội; thực hiện 10 nội dung “Kính Chúa yêu nước” gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống “tốt đời đẹp đạo” ở Tp. Hải Phòng; hưởng ứng quỹ Ngày vì người nghèo, quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa (trong năm 2019, đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa đã tham gia các quỹ này với tổng số tiền 5 tỷ 471 triệu đồng)…

Phát biểu tại Hội nghị, linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam biểu dương sự sáng tạo của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trong phong trào thi đua yêu  nước, làm cho phong trào ngày càng trở nên sinh động, sát với tình hình thực tế tại địa phương; Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh cũng ghi nhận và chia sẻ những khó khăn vướng mắc của  Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố và đề nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các địa phương tiếp tục động viên đồng bào Công giáo thực hiện tốt đường hướng mục vụ theo tinh thần Thư chung năm 1980 của HĐGMVN “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”; đoàn kết, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Hội nghị đã bình chọn đơn vị xuất sắc của Cụm thi đua phía Bắc để đề nghị Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tặng Cờ thi đua năm 2019.
 
BÙI AN LUÝCH
Thông tin khác:
400 năm chữ quốc ngữ (07/11/2019)
Đồng bào Công giáo thủ đô thi đua yêu nước, xây dựng “xứ, họ đạo tiên tiến” (07/11/2019)
Những nụ cười hạnh phúc của khu xóm nghèo (07/11/2019)
Giáo xứ Thượng Chiểu (07/11/2019)
ĐTC Phanxicô cử hành thánh lễ tại hầm mộ Priscilla (05/11/2019)
Chính quyền Sri Lanka công nhận một nhà thờ Công giáo là “nơi thánh" (05/11/2019)
Hướng tới kỷ niệm 50 năm linh mục của ĐTC Phanxicô. (05/11/2019)
Đức Thánh Cha tiếp Liên hiệp quốc tế các Đại học Công giáo (05/11/2019)
Trừng trị kẻ tham nhũng, hối lộ (01/11/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log