Tin tức - Hoạt động

Thành lập Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Cập nhật lúc 15:18 28/05/2020
Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận (18/11/1930 - 18/11/2020), ngày 15-5, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức lễ công bố thành lập Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Các đại biểu cắt băng khai trương Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Phạm Cường
Các đại biểu cắt băng khai trương Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Phạm Cường

     Tới dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  Phạm Thế Duyệt; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; các vị nguyên lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương…

    Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu khẳng định: Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là sự kế thừa, tiếp thu, phát huy thành quả, công sức của các vị lãnh đạo Mặt trận qua các thời kỳ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhiều thế hệ cán bộ Mặt trận. Việc giới thiệu các hiện vật trưng bày tại Bảo tàng sẽ giúp cho người tham quan hiểu đầy đủ và sâu sắc hơn, tự hào hơn về truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời ý thức được trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

     Ngoài chức năng tổ chức lưu giữ, trưng bày, khai thác giá trị của các hiện vật, Bảo tàng còn là nơi để nghiên cứu, phổ biến tri thức khoa học, lịch sử, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập, giảng dạy của các tầng lớp nhân dân. Hiện tại, bảo tàng gồm có hơn 1.000 tài liệu, hiện vật. 

     Để Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự phát huy đầy đủ chức năng của một thiết chế văn hóa, giáo dục, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục nghiên cứu những giải pháp kỹ thuật, mỹ thuật nhằm bảo quản, lưu giữ hiện vật, có các giải pháp chỉnh lý hệ thống trưng bày, đổi mới về nội dung, hình thức, tạo không gian tối ưu cho người xem…

     Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục chung tay đóng góp công sức, tài liệu, hiện vật, trí tuệ để xây dựng bảo tàng ngày càng hoàn thiện hơn.

     Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 300 hiện vật do các tập thể, cá nhân là cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ hiến tặng.
 
PV
Thông tin khác:
Giáo hội Thái Lan có tân Tổng Giám mục (25/05/2020)
"Chuỗi Mân Côi hy vọng" cầu nguyện cho các bệnh nhân Covid-19 (25/05/2020)
“Năm Kỷ niệm đặc biệt Laudato Sì” - ngày 24/05 cầu nguyện cho trái đất và nhân loại (25/05/2020)
Lộng lẫy nhà thờ Cù Lao Giêng (22/05/2020)
Giáo xứ Phong Ý (22/05/2020)
Quận Đống Đa chung tay phòng, chống dịch Covid - 19 (22/05/2020)
Chợ gạo Tiền Giang: Sinh động mô hình bảo vệ môi trường (21/05/2020)
Nhà thờ Mộ Thánh - Vùng đất thiêng (21/05/2020)
Tinh hoa tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác tôn giáo ở Việt Nam (21/05/2020)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log