Tin tức - Hoạt động

TH với Nghĩa Đàn và Nông Cống

Cập nhật lúc 07:59 03/04/2021
Chủ tịch tập đoàn TH- bà Thái Hương nhận quyết định kỷ lục cụm trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao lớn nhất châu Á của Trang trại TH tại Nghệ An. Ảnh: Minh Tuấn
Chủ tịch tập đoàn TH- bà Thái Hương nhận quyết định kỷ lục cụm trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao lớn nhất châu Á của Trang trại TH tại Nghệ An. Ảnh: Minh Tuấn

Huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An rất gắn bó với Tập đoàn TH. Đây là vùng đất đầu tiên Tập đoàn TH xây dựng một trang trại đẳng cấp quốc tế, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra dòng sản phẩm sữa tươi nguyên chất mang nhãn hiệu TH True milk nổi tiếng trong và ngoài nước. Tổng đàn bò của trang trại đến thời điểm hiện nay khoảng 20.000 con, trong đó 6.000 là bê con sinh nở ngay tại đây. Mỗi con bò sữa cho sản lượng 30-40 lít/ngày. Lứa bê con đầu tiên cũng đang chuẩn bị cho sữa. Đó là những con số ấn tượng minh chứng cho sự thích nghi của những con bò được nhập về từ Niudilân với vùng đất xứ Nghệ này. Ông Gil Inbar-chuyên gia người Ixraen, đang đảm nhận cương vị Giám đốc trang trại cho rằng: “Việc đặt trang trại ở Nghĩa Đàn với thời tiết nắng nóng là một thách thức lớn đối với đàn bò sữa, nhưng hoàn toàn có thể giải quyết bằng công nghệ chăn nuôi hiện đại”. Hiện nay, trang trại TH được trực tiếp quản lý bởi hai công ty đa quốc gia là: Công ty Afikim của Ixraen về quản trị đàn bò và Công ty Totally Vets của Niudilân quản trị về mặt thú y. Trang trại TH và sản phẩm TH True milk đang góp phần làm thay đổi mảnh đất xứ Nghệ nghèo khó. 

Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa bắt đầu gắn bó với Tập đoàn TH. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thực hiện dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tại huyện Nông Cống. Chủ trương này được Chính phủ ủng hộ và gợi ý gắn với Tập đoàn TH đang phát triển lĩnh vực này đạt hiệu quả cao tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Tổng mức đầu tư dự án tại Nông Cống lên đến 3.800 tỷ đồng, với đàn bò sữa 200.000 con. Bò giống, thức ăn, kỹ thuật chăm sóc, công nghệ chế biến sản phẩm được bảo đảm theo chuẩn mực quốc tế. Tương tự như ở Nghĩa Đàn, người dân Nông Cống trở thành thành viên cùng thực hiện dự án, được thụ hưởng lợi ích kinh tế vượt xa so với sản xuất nông nghiệp theo tập tục lỗi thời. Thấu hiểu bà con nông dân Nông Cống giàu nghị lực đang cần vốn và công nghệ để chuyển vùng đất cấy lúa của mình sang chăn nuôi bò, Tập đoàn TH đầu tư dự án mang tinh thần biến đổi nơi nghèo thành vùng quê giàu. Bằng cách làm thật sự đổi mới, tiên phong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, Tập đoàn TH xứng danh là “tác giả” của câu ca mới “Nghệ Nghĩa Đàn, Thanh Nông Cống”.
 
HẢI VÂN
Thông tin khác:
Tình yêu trên bình diện chính trị (03/04/2021)
Mở lối qua biển mây (03/04/2021)
Thánh Giuse người cha âm thầm (02/04/2021)
Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ Quy chế phối hợp công tác (01/04/2021)
Hà Nội mở cửa đón khách trở lại (30/03/2021)
Máy đào hầm thần tốc (30/03/2021)
Con đường nhỏ của tình yêu (29/03/2021)
Cây Thánh giá hòa bình tại Maryland - Hoa Kỳ (29/03/2021)
Đức Tổng Giám mục Huế thăm mục vụ và khánh thành tượng đài thánh cả Giuse (28/03/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log