Tỉnh An Giang hiện nay được sáp nhập từ hai cũ là An Giang và Kiên Giang theo Nghị quyết của Quốc hội, An Giang mới trở thành tỉnh có quy mô dân số gần 5 triệu người, diện tích gần 9.889 km2, cũng là tỉnh có đa dân tộc, đa tôn giáo.
Toàn tỉnh hiện có 29 dân tộc cùng sinh sống, trong đó DTTS chiếm gần 10%, với các cộng đồng nổi bật như Khmer, Chăm, Hoa… Mỗi dân tộc mang một bản sắc văn hóa, phong tục, tín ngưỡng riêng biệt, tạo nên sự đa dạng, phong phú trong bức tranh cộng đồng. Trong đó, đồng bào dân tộc Khmer đông nhất tỉnh (gần 8%), chủ yếu theo Phật giáo Nam Tông.
Cộng đồng Chăm, hơn 21.000 người theo Hồi giáo, có đời sống văn hóa phong phú, hiện vẫn duy trì được các nghi lễ truyền thống đặc sắc như lễ Ramuwan, lễ Roya Hadji... và nổi tiếng với nghề dệt thổ cẩm, chế biến thực phẩm Halal.
Người Hoa phần lớn sống ở đô thị, có truyền thống gắn bó với thương mại, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế. Họ vẫn giữ các lễ hội truyền thống như, Nguyên Tiêu, Tết trung Thu và các hoạt động tín ngưỡng dân gian.
Song song đó, trên địa bàn tỉnh có 14 tôn giáo đang hoạt động hợp pháp, với trên 2,16 triệu tín đồ (chiếm gần 44% dân số). Hệ thống tôn giáo gồm Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hòa Hảo, Cao Đài, Hồi giáo... hoạt động với tinh thần hướng thiện, luôn đồng hành cùng chính quyền trong các hoạt động xã hội và chăm lo cho cuộc sống người có đạo ngày một tốt hơn.
Đồng bào tôn giáo, đồng bào DTTS là một phần không tách rời trong chiến lược phát triển của tỉnh. Chính quyền luôn lắng nghe, hỗ trợ thực chất và tạo điều kiện để mọi người dân đều có cơ hội phát triển công bằng, bền vững.
Thực hiện Chương trình MTQG 1719 và các chương trình mục tiêu quốc gia khác, tỉnh đã triển khai đồng bộ các chính sách dân tộc như, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, đào tạo nghề, cấp thẻ BHYT cho đồng bào DTTS; đầu tư hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế vùng khó khăn, vùng đông đồng bào DTTS.
Ông Lý Văn Khô (thứ 2 từ phải qua), xã Giang Thành, tỉnh An Giang là người có uy tín trong cộng đồng tích cực tuyên truyền chính sách pháp luật |
Bên cạnh đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, cứu trợ thiên tai, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, qua đó góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội. Đây cũng là cách hiệu quả để phòng ngừa, ngăn chặn thế lực xấu lợi dụng mâu thuẫn nội bộ, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ,nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, chuyển đổi số và phát triển bền vững là xu hướng tất yếu, tỉnh An Giang đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân tộc, tôn giáo. Theo đó tỉnh tập trung thực hiện đầy đủ, đồng bộ chính sách dân tộc, tôn giáo theo tinh thần “Bình đẳng - Đoàn kết - Tôn trọng - Giúp nhau cùng phát triển”; Ưu tiên phát triển vùng đồng bào DTTS, đặc biệt trong giáo dục, y tế, việc làm và phát triển hạ tầng; Tăng cường đối thoại, tiếp xúc, xây dựng niềm tin giữa chính quyền và các tổ chức tôn giáo, cộng đồng dân tộc; Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc, biến di sản thành tài sản, phục vụ phát triển du lịch văn hóa, tâm linh; Phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn môi trường và phát triển kinh tế, xã hội.