Tin tức - Hoạt động

Có một Đền Hùng ở Kiên Giang

Cập nhật lúc 14:04 28/04/2020
Theo chân ông Thạch Son, dân tộc Khmer ngụ thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đến tham quan đền Hùng Vương tọa lạc tại địa phương nầy, chúng tôi được nghe rất nhiều câu chuyện lạ thường.
Đền Hùng Quốc tổ Tân Hiệp tọa lạc tại thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Lục Tùng
Đền Hùng Quốc tổ Tân Hiệp tọa lạc tại thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Lục Tùng

Ông Son kể: Đền các vua Hùng được xây dựng vào năm 1957 do người dân tự nguyện đóng góp nhằm thờ cúng các vị Vua Hùng, nhớ về Tổ tiên. Ban đầu đền thiết kế rất đơn sơ, mái lá và rất khó đi lại bởi đường giao thông trắc trở. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, huyện Tân Hiệp đã tiến hành trùng tu, mở rộng khu đền đáp ứng nguyện vọng của người dân tỉnh Kiên Giang. Năm 2004, đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương được UBND tỉnh Kiên Giang xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Nhiều người dân cố cựu nơi đây cho biết: trước ngày giải phóng, bọn địch nhiều lần bố ráp, đánh phá đền Hùng nhưng đều thất bại trước sự chống trả quyết liệt của quân và dân địa phương. Đền Hùng đã trở thành điểm tựa tinh thần, là sức mạnh tâm linh, là điểm hội tụ tinh thần đại đoàn kết dân tộc Kinh - Hoa - Khmer đang sinh sống ở Kiên Giang, luôn hướng về nguồn cội với tấm lòng thành kính, biết ơn các bậc tiền nhân.

Ông Liêu Chúng, dân tộc Hoa, ngụ xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp kể thêm: “người dân 3 dân tộc chúng tôi luôn đoàn kết một lòng hướng về cội nguồn dân tộc; góp phần mình đấu tranh để giải phóng quê hương để không phụ lòng dựng nước của các vua Hùng”.

Trải qua năm tháng của lịch sử, ngôi đền thiêng liêng đã tồn tại trên 62 năm luôn đáp ứng nhu cầu chiêm bái, ngưỡng vọng của nhân dân và khách thập phương đến dự lễ Giỗ Tổ hàng năm ngày một đông.

Để bảo tồn và phát huy di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương hằng năm, năm 2015, dự án trùng tu, tôn tạo, xây dựng mở rộng đền Hùng được thực hiện bằng phương thức xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đóng góp tiền và hiện vật trên 56 tỷ đồng để xây dựng mới ngôi đền với quy mô lớn hơn, đẹp hơn và khánh thành đúng vào dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016.

Từ khi “Tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”, công tác bảo tồn và phát huy di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Kiên Giang lại được tăng cường hơn, cụ thể hóa bằng việc triển khai dự án “Trùng tu, tôn tạo, xây dựng mở rộng đền Hùng Tân Hiệp”, đến nay đền Hùng đã có diện tích 20.000 mét vuông với các hạng mục qui mô lớn tạo thêm dáng dấp uy thiêng, cảnh quan khang trang, sạch đẹp, từ đó lượng du khách đến đây vào ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 âm lịch ngày càng tăng. Cạnh đó đây còn là điểm tổ chức tham quan về nguồn, dã ngoại rất bổ ích cho các bạn trẻ từ các địa phương.
Em Đỗ Hoàng Ngọc Diễm, học sinh trường THCS Mai Thị Nương, huyện Giồng Riềng cho biết: “trường chúng em thường xuyên cho học sinh đến đây để sinh hoạt truyền thống; nhớ về cội nguồn dân tộc; nhớ về công dựng nước của các vua Hùng. Đền rất đẹp, khang trang và uy nghi”.

Ông Trịnh Đức Tiến, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Hiệp nói thêm: “Từ năm 2010, Kiên Giang chọn lễ hội đền Hùng Tân Hiệp là một trong 8 lễ hội tiêu biểu của tỉnh. Hàng năm, khu di tích lịch sử - văn hóa đền Hùng tại Tân Hiệp đã đón hàng ngàn lượt khách về thăm viếng, số lượng khách tham quan du lịch không ngừng tăng lên”. 

Hàng năm cứ vào ngày giỗ tổ, tại đây đã diễn ra nhiều hoạt động lễ hội rất nhộn nhịp, ý nghĩa như: Rước và dâng lễ vật của tỉnh, huyện và các xã, thị trấn; biểu diễn múa lân, kèn; trống hội, hát, múa và nghi lễ dâng hương, lễ viếng. Cùng với các nghi lễ trang nghiêm tưởng nhớ đến các Vua Hùng. Về phần hội tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh như: Hội thi sinh vật cảnh; hội thi chọi chim cảnh; hội làm bánh chưng, không gian đờn ca tài tử; các giải võ thuật, cờ tướng, bóng đá mini, dưỡng sinh người cao tuổi, các trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co, nhảy bao bố, các trò chơi thiếu nhi; giải đua xe đạp Cúp Đền Hùng; chiếu phim lưu động…

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 nên phần hội đã được gác lại, riêng phần lễ vẫn duy trì nhưng tinh gọn, nhanh chóng, không tụ tập đông người như trước. Tuy nhiên những ai có dịp về đây sẽ cảm nhận được không khí thật trang nghiêm, trầm mặc; cảm nhận được khí thiêng sông núi đang tràn ngập khu đền, cảm nhận được những bóng dáng của các vua Hùng xưa tìm về cùng chung vui với sự đổi thay mạnh mẽ của đất trời Kiên Giang.
 
Phan Thị Anh Thư
Thông tin khác:
Đêm vọng Phục Sinh tại nhà thờ Chính tòa Phủ Cam Huế (28/04/2020)
Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19 (27/04/2020)
Giáo xứ Bằng Phú (27/04/2020)
Tp. Hồ Chí Minh: 32 tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường (23/04/2020)
Venezia: Chuyện về ngôi thánh đường được xây dựng giữa lúc dịch bệnh (23/04/2020)
“Linh mục là người biết nhớ” (23/04/2020)
Bổ nhiệm Phó Tổng biên tập tạp chí Mặt trận (21/04/2020)
Mùa Chay – Tuần thánh những tập tục và truyền thống (21/04/2020)
Chúc mừng lễ bổn mạng cha Chính xứ Hàm Long (21/04/2020)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log