Tin tức - Hoạt động

ĐÔNG BÀO CÔNG GIÁO HUYỆN TUYÊN HOÁ, QUẢNG BÌNH VỚI PHONG TRÀO XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO VÀ XÂY DỰNG CUỘC SỐNG MỚI

Cập nhật lúc 21:56 28/05/2010
Ở Tuyên Hoá hiện nay có 2.869 hộ với trên 14.969 khẩu đồng bào Công giáo, chiếm 18,6% dấn số của toàn huyện, sống đan xen ở 18/20 xã, thị trấn, trong đó tập trung nhiều nhất ở Minh Cầm, Đá Nhện và Kim Lũ…
Là một địa phương miền núi, nguồn sống chính của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trong đó thế mạnh là chăn nuôi, lâm nghiệp, nên từ nhiều năm nay, cấp uỷ, chính quyền từ xã đến huyện đã quan tâm, đề ra nhiều quyết sách, hỗ trợ và khuyến khích nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, thực hiện đa dạng hoá các sản phẩm trong nông nghiệp, chú ý phát triển chăn nuôi, đồng thời mở rộng thêm nhiều ngành nghề mới để tăng thu nhập.
Trong lĩnh vực phát triển nông -lâm nghiệp, nhiều năm nay, cấp uỷ, chính quyền từ xã, thị trấn đến huyện ở Tuyên Hoá rất coi trọng công tác khuyến nông. Để cho bà con có thêm nhiều hiểu biết, kiến thức cũng như kinh nghiệm trong sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế cao, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến lâm huyện đã thường xuyên cử cán bộ phối hợp với ban khuyến nông các xã, thị trấn tổ chức nhiều lớp học, nhiều lớp tập huấn nâng cao kiến thức, như tập huấn kỹ thuật trông cỏ chăn nuôi trâu bò, kỹ thuật nuôi cá nước ngọt, kỹ thuật chăn nuôi lợn hướng nạc, kỹ thuật chăn nuôi bò lai Sin, kỹ thuật chăn nuôi ong đàn…Nhờ đó cùng với nhân dân cả huyện, nhiều hộ gia đình Công giáo ở Tuyên Hoá đã biết  áp dụng các kiến thức về khoa học, kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, đưa nhiều loại giống cây, con mới  vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Hàng trăm hộ gia đình  giáo dân sống dọc hai bên bờ sông Gianh thuộc các xã như Tiến Hoá, Văn Hoá, Châu Hoá… thì biết phát huy lợi thế về lòng sông, nguồn nước để phát triển ngành nghề nuôi cá lồng bè, trồng cỏ phát triển chăn nuôi trâu bò đàn, trồng dâu nuôi tằm…hàng năm cho thu nhập hàng tỷ đồng. Nhiều gia đình giáo dân ở vùng Kim Hoá, Đồng Hoá, Thuận Hoá, Thanh Hoá đã biết phát huy lợi thế vùng gò đồi để phát triển các trang trại chăn nuôi kết hợp với trồng trọt cho thu nhập cũng rất cao. Nên nhiều năm qua, trong cộng đồng đồng bào Công giáo ở Tuyên Hoá, số hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có thu nhập hàng chục triệu đồng đến trên 1 tỷ/năm đã không ngừng tăng lên như gia đình anh Trần Quý Hai ở xã Thuận Hoá, Nguyễn Văn Minh, Phan Văn Miên ở xã Kim Hoá, gia đình bà Phạm Thị Loan ở giáo xứ Đá Nện. Trong đó tiêu biểu nhất cho những gia đình Công giáo sản xuất kinh doanh giỏi phải nói đến gia đình ông Nguyễn Xuân Thiết ở xã Hương Hoá. Lập nghiệp với hai bàn tay trắng, nhưng nhờ biết phát huy được lợi thế diện tích vùng gò đồi lớn, với lối làm ăn mạnh dạn, táo bạo, từ năm 2002 đến nay anh đã trồng được trên 10 ngàn cây dó lấy trầm, gần 20 ngàn cây keo lá tràm, trên 13 ngàn cây bạch đàn cao sản và tràm hoa vàng, 1,3 ngàn các lại cây lấy gỗ như lim, vàng tim, huyệnh, bước đầu đưa lại thu nhập hàng trăm triệu đồng, thường xuyên tạo việc làm cho 15 lao động ở địa phương với mức lương trên 1 triệu đồn/tháng. Được trực tiếp mục sở thị trang trại của gia đình giáo dân  Nguyễn Xuân Thiết,  mới làm một phép tính sơ sơ tôi cũng thấy được, chỉ một vài năm nữa anh sẽ có trong tay hàng tỷ đồng.
Không chỉ biết áp dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật vào trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, trong những năm trở lại đây, nhiều hộ gia đình giáo dân ở Tuyên Hoá cũng đã biết phát triển các ngành tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải và các loại hình dịch vụ để làm giàu chính đáng.
Đến thăm xã Tiến Hoá, nơi có Nhà máy Xi măng Sông Gianh, tôi được nghe kể nhiều về tấm gương vượt khó làm giàu của giáo dân Mai Văn Hoá ở thôn Thanh Tiến. Xuất thân từ nghề thợ đá rất lam lũ, vất vả nhưng vẫn không đủ ăn, sau bao đêm trăn trở, tìm tòi, Mai Văn Hoá đã mạnh dạn tập hợp bà con giáo dân ở hai thôn Chợ Cuồi và Tiến Hoá ở xã mình đứng ra thành lập công ty sản xuất vật liệu xây dựng. Đến nay doanh nghịêp của Mai Văn Hoá đã thường xuyên tạo việc làm ổn định, cho thu nhập trên 1 triệu đồng/tháng cho trên 70 lao động tại địa phương. Nhiều năm nay, doanh nghiệp của giáo dân Mai Văn Hoá có doanh thu trên 1 tỷ đồng.
Ở thị trấn Đồng Lê huyện Tuyên Hoá cũng có khá nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ, sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp, xây dựng…của bà con giáo dân đang ngày càng ăn nên, làm ra, tạo công ăn việc làm cho bà con giáo dân và cho nhân dân trên địa bàn.
Như vậy, nhờ sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi của cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn, của huyện Tuyên Hoá và sự năng động, sáng tạo của bà con giáo dân trong vùng, mà nhiều năm qua, đời sống của đa số gia đình Công giáo ở đây ngày càng được nâng cao rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm. Hiện nay, toàn huyện cũng có trên 1.000 hộ gia đình giáo dân được xếp vào diện giàu và khá giàu.
Kinh tế phát triển, đời sống mọi mặt từng bước được nâng cao, nên đồng bào Công giáo ở Tuyên Hoá cũng làm tốt các nghĩa vụ với cộng đồng và xã hội. Ở nhiều giáo xứ, giáo họ đã rất gương mẫu thực hiện các khoản đóng góp xây dựng cơ sở vật chất phục vụ dân sinh do địa phương phát động, kêu gọi, như đóng góp tiền của xây dựng đường giao thông nông thôn, bê tông hoá kênh mương, xây dựng nhà văn hoá…Trong đó từ năm 2002 đến nay bà con giáo dân trên địa bàn huyện đã quyên góp cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, của các cấp, các ngành xoá được 300 nhà tranh tre, nứa lá và xây dựng các Nhà đại đoàn kết do Mặt trận các cấp phát động với số tiền hàng tỷ đồng.
Thực hiện phương châm sống tốt đời đẹp đạo, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, nhiều năm qua, đồng bào Công giáo Tuyên Hoá cũng nhiều lần tự nguyện quyên góp tiền của làm tốt công tác từ thiện nhân đạo thể hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta đó là tinh thân tương thân, tương ái, lá rách ít đùm lá rách nhiều…Riêng năm 2007 đến nay, số tiền quyên góp, ủng hộ, từ thiện, nhân đạo do bà con giáo dân ở Tuyên Hoá quyên góp là gần 250 triệu đồng.
Kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao, nên đồng bào Công giáo ở Tuyên Hoá cũng đã rất coi trọng xây dựng đời sống văn hoá mới ở cộng đồng, nhiều gia đình Công giáo đã thực sự trở thành những điển hình mẫu mực trong cuộc sống cho nhiều gia đình ở các giáo xứ, giáo họ và cả cộng đồng dân cư noi theo, học tập…Việc chấp hành pháp luật, chấp hành hương ước, quy ước của địa phương thường xuyên được quan tâm, đặc biệt là việc thực hiện kế hoạch hoá gia đình, chấp hành Luật Giao thông….Nhờ vậy, năm 2008, 2009, toàn huyện có trên 1.600 lượt gia đình Công giáo được công nhận là gia đình văn hoá và hàng trăm gia đình cử nhân, gia đình thể thao…tiêu biểu như các gia đình giáo dân ở Kim Trừng (xã Đức Hoá), Kim Tiến, Kim Ninh (xã Kim Hoá) và thôn Bắc Sơn 3 (xã Thanh Hoá). Nhiều khu dân cư, nhiều giáo họ, giáo xứ đựơc công nhận là khu dân cư tiên tiến…

Chia tay cộng đồng giá dân Tuyên Hoá, tôi lại được nhận thêm một tin vui nữa, đó là bà con giáo xứ Minh Cầm đã kêu gọi nhau quyên góp ủng hộ được trên 50 triệu đồng để mua lợn giống, bò giống giúp đỡ các hộ gia đình nghèo trong giáo xứ vượt qua những khó khăn, vươn lên ổn định sản xuất…Chứng kiến những việc làm nghĩa tình của bà con giáo dân Minh Cầm và của bà con giáo dân Tuyên Hoá trong tôi lại trào dâng một niềm tin, một ngày nào đó cuộc sống của đồng bào Công giáo ở Tuyên Hoá nói riêng, cuộc sống của nhân dân vùng Miền Tây Bắc Quảng Bình này sẽ ngày càng đi lên, bởi ở đây con người luôn biết vượt qua mọi khó khăn thiếu thốn để hăng say lao động, để cần cù, chịu thương, chịu khó và đối xử với nhau đầy ắp tình người, đầy ắp tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái…

Trương Thị Hiền
Thông tin khác:
Người Công giáo luôn có ý thức bảo vệ môi trường (28/05/2010)
“Như một nguời con của quê hương trở về nơi cội nguồn của mình” (28/05/2010)
VỀ THĂM PHÚ NGHĨA HÔM NAY (25/05/2010)
Sứ điệp của Hội đồng Giáo Hoàng về Đối thoại Liên tôn gửi các Phật tử nhân lễ Phật Đản 2010 (PL. 2554) (22/05/2010)
Họp Hội đồng tư vấn về Tôn giáo nhiệm kỳ VII (22/05/2010)
BÀI CHIA SẺ LỄ GIỖ 20 NĂM ĐỨC CỐ HỒNG Y G.M TRỊNH VĂN CĂN (20/05/2010)
Keytone Co.ltd với điểm hẹn tình thương (19/05/2010)
Ở một xã Công giáo có nhiều đảng viên mới (15/05/2010)
Lời từ biệt của Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt (14/05/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log