Tin tức - Hoạt động

Đồng bào Công giáo Ninh Thuận đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát huy nét đẹp bác ái

Cập nhật lúc 16:17 05/12/2022
Trong những năm qua, các tổ chức Giáo hội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Ninh Thuận đã phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc và nét đẹp bác ái để đẩy mạnh phát triển kinh tế, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, nhân lên những việc làm thiện lành trong đời sống xã hội.
Hoạt động từ thiện tại giáo điểm Suối Đá, huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận.
Hoạt động từ thiện tại giáo điểm Suối Đá, huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận.
Chuyển đổi sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế
Để tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, giáo dân đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phá thế độc canh cây lúa để sản xuất hàng hóa, cụ thể là chuyển từ trồng lúa sang trồng táo, mía đường, nho, hành, tỏi,… Một số hộ chăn nuôi truyền thống đã chuyển sang chăn nuôi trâu, bò, nuôi tôm thương phẩm cho giá trị kinh tế cao. Tại giáo xứ Bình Chính (Tân An-Tri Hải), để đẩy mạnh phát triển kinh tế, linh mục quản xứ đã vận động giáo dân giúp nhau mở rộng phát triển sản xuất muối công nghiệp và liên kết tiêu thụ sản phẩm.
Theo đánh giá của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Ninh Thuận, quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp của giáo dân đã góp phần không nhỏ vào sản lượng hàng hóa nông nghiệp chủ lực của tỉnh như nho, táo, bắp lai, cây mì, mía đường, muối, tôm… Trong đó giáo dân tại các giáo xứ: Phước An, Phước Thiện, Cầu Bảo, Quảng Thuận, Song Mỹ, Hộ Diêm,  Hòn thiên, Bình Chính đang thành công trong sản xuất các sản phẩm trên.
Bên cạnh đó, đồng bào Công giáo đã đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển ngành dịch vụ và kinh doanh, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Điển hình như giáo dân Lư Trần Anh ở giáo xứ Gò Đền làm giàu từ kinh doanh xuất nhập khẩu thủy, hải sản, giải quyết công ăn việc làm cho trên 20 lao động tại địa phương. Giáo dân Thái Ngọc Bình (giáo xứ Phan Rang) mở Công ty TNHH Thái Vạn Long với 2 cơ sở may mặc tạo công ăn việc làm cho trên 250 lao động tại địa phương. công tác thu gom rác, sản xuất ống nhựa và phân hữu cơ của Cty Nam Thành do giáo dân Trần Đình Minh là Giám đốc chuyên sản xuất ống nhựa, phân hữu cơ và thu gom rác không những khẳng định được chỗ đứng trên thị trường mà còn giải quyết việc làm cho hơn 500 lao động.
Ngoài ra, để giúp nhau làm ăn, đồng bào Công giáo đã hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi, cho vay không lấy lãi, thành lập tổ hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho hàng ngàn hộ với số dư lên đến hàng tỷ đồng để phát triển sản xuất. Chị em phụ nữ thành lập Tổ nghề thủ công, may thêu xuất khẩu; một số hộ mở rộng nghề truyền thống điêu khắc…
Ủy ban Đoàn kết Công giáo không ngừng tăng cường đoàn kết thông qua các cuộc vận động
Ủy ban Đoàn kết Công giáo không ngừng tăng cường đoàn kết thông qua các cuộc vận động
Sống bác ái
Bên cạnh đời sống đức tin sốt sáng, các tổ chức Giáo hội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Ninh Thuận đã nhân lên những việc làm thiện lành, góp phần xây dựng xã hội yêu thương và chia sẻ. Nhiều cộng đoàn, cá nhân đã làm từ thiện bằng chính cái tâm của mình, qua những việc làm cụ thể như: Cộng đoàn nữ tu giáo xứ Thái Hòa tổ chức khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền miễn phí cho người nghèo. Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật của cộng đoàn nữ tu Quảng Thuận; Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật của Cộng đoàn nữ tu Khiết Tâm Tấn Tài nâng đỡ nhiều mảnh đời kém may mắn; Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề miễn phí của cộng đoàn nữ tu Đức Mẹ Phù Hộ Tấn Tài thường xuyên mở các lớp dạy nghề cho khoảng trên 150 em không phân biệt dân tộc, tôn giáo. 
Bên cạnh đó, nhiều linh mục, giáo dân đã chung tay ủng từ thiện xã hộị. Điển hình như linh mục quản xứ Phan Rang, Tân Hội giúp đỡ gần 30 người nghèo, trong đó có gia đình chính sách, tiền và vật tư để sửa chữa nhà ở; bảo trợ cho nhiều người già neo đơn có điều kiện sinh sống. Giáo xứ Liên Sơn tặng xe đạp cho học sinh nghèo làm phương tiện tới trường; giúp đỡ bà con nghèo tu sửa hàng chục căn nhà, có cả người dân tộc ít người ở Liên Sơn 2… Giáo dân Trần Châu (giáo xứ Quảng Thuận) đã bỏ kinh phí xây dựng, duy trì nhà nuôi trẻ mồ côi và người già không nơi nương tựa. Giáo dân xã Phước Sơn góp hàng chục triệu đồng ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ vì người nghèo, quyên góp nhiều tấn gạo để góp phần cứu trợ lúc giáp hạt;…
Đặc biệt, trong thời gian cao điểm của dịch COVID, đồng bào Công giáo đã phát huy tình nghĩa đồng bào và giá trị văn hóa tôn giáo tham gia hỗ trợ phòng chống dịch và ủng hộ đồng bào vùng tâm dịch với số tiền và nhu yếu phẩm hàng tỷ đồng. Trong đó, linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Thẩm quản xứ Liên Sơn, đã vận động giúp đỡ tiền, hàng trị giá 330 triệu đồng; giáo điểm Suối Đá trên 500 triệu đồng, giáo xứ Phan Rang 185 triệu đồng, giáo xứ Tầm Ngân 80 triệu đồng;…
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Ninh Thuận Lê Văn Phúc, từ thiện xã hội đã trở thành nét đẹp thường xuyên của đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh. Trong hoàn cảnh thiên tai, dịch bệnh thì tình yêu thương ấy lại được phát huy mạnh mẽ. Những việc làm tốt đời, đẹp đạo trong đồng bào Công giáo đang lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần tích cực vào lối sống đạo mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chỉ dẫn trong Thư chung năm 1980: Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào đối với người Công giáo không những là một tình cảm tự nhiên phải có mà còn làmột đòi hỏi của Phúc Âm.
An Luých
Thông tin khác:
Niềm vui khi được phục vụ tha nhân (05/12/2022)
Sống khôn ngoan (05/12/2022)
Bình Phước: Đại hội Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI (02/12/2022)
Sơn La: Tiếp tục giải quyết đất ở, đất sản xuất cho người dân tộc thiểu số (02/12/2022)
Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (29/11/2022)
Diên Khánh, Khánh Hòa: Các giáo xứ chung tay bảo vệ môi trường (28/11/2022)
Đồng bào Công giáo Khánh Hòa tích cực thi đua "Sống tốt đời, đẹp đạo" (28/11/2022)
Chủ tịch nước: Người cán bộ Mặt trận thầm lặng 'ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng' (27/11/2022)
Tổng Bí thư gặp mặt cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu toàn quốc (27/11/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log