Tin tức - Hoạt động

Chủ tịch nước: Người cán bộ Mặt trận thầm lặng 'ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng'

Cập nhật lúc 22:31 27/11/2022
Sáng ngày 27/11, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022.
 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các đại biểu tại Hội nghị
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các đại biểu tại Hội nghị
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới dự và có bài phát biểu tại Hội nghị. Dự Hội nghị còn có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh.
Cùng tham dự Hội nghị, có các vị Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam ở Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố.


 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội nghị
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội nghị
Đặc biệt, Hội nghị có sự hiện diện của 299 đại biểu là những điển hình tiêu biểu, đại diện cho 10.599 xã, phường, thị trấn và gần 100.000 ban Công tác Mặt trận trên cả nước. Đây là những bông hoa tươi thắm nhất trong rừng hoa “Người tốt, việc tốt” của những người cán bộ Mặt trận ở cơ sở trên cả nước, đang từng ngày, từng giờ góp phần tô thắm thêm cho truyền thống Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.
Báo cáo tóm tắt biểu dương thành tích của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu thông tin: Tại Hội nghị trọng thể này, chúng ta biểu dương 299 tấm gương tiêu biểu ở 63/63 tỉnh, thành phố, đại diện cho 10.599 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và hơn 97.000 Trưởng ban công tác Mặt trận; gồm 132 đại biểu là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và 167 đại biểu là Trưởng ban công tác Mặt trận.
Theo Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu, các đại biểu được tuyên dương lần này là những điển hình tiêu biểu nhất, đầy đủ thành phần, đại diện cho 43 dân tộc, 8 tôn giáo, là đoàn viên, hội viên của tổ chức Công đoàn, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi và các tổ chức thành viên của mặt trận.
“Các đại biểu được tuyên dương hôm nay là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa rực rỡ, ngát hương, đa sắc màu của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; mặc dù ở độ tuổi, trình độ, vùng miền và quá trình cống hiến khác nhau, song đều là những cán bộ Mặt trận đầy tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, hoạt động bền bỉ gắn bó mật thiết với cộng đồng, họ chính là những hạt nhân quan trọng góp phần xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới”, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu nhấn mạnh.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị
Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ: Tôi hoan nghênh và đánh giá cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức trọng thể Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc. Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa thiết thực nhằm ghi nhận, khẳng định những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở, trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần tích cực vào những thành tựu chung của cả nước. Qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam, về nhiệm vụ xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây cũng là dịp để cán bộ Mặt trận cơ sở giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nhằm nhân rộng các tấm gương tiêu biểu xuất sắc, các mô hình hay, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả trong công tác Mặt trận ở cơ sở.
“Mỗi đại biểu là một tấm gương “người tốt, việc tốt”, là một câu chuyện đầy cảm động về hình ảnh người cán bộ Mặt trận thầm lặng “ăn cơm nhà, thổi tù và hàng tổng”, trực tiếp đến từng gia đình, cá nhân để vận động thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch; thực hành dân chủ ở cơ sở; bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, xóa bỏ các hủ tục; chung tay chăm sóc người có công, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt...”. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.
Nêu lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ: “Công tác Mặt trận vừa đoàn kết, vừa đấu tranh”, mỗi cán bộ Mặt trận “phải tích cực và phải chủ động giúp cấp ủy Đảng lãnh đạo công tác Mặt trận; phổ biến và thực hiện chính sách của Đảng về Mặt trận”, “làm việc kiên nhẫn, phải tha thiết với công tác Mặt trận”, “phải đi đường lối quần chúng, không được quan liêu mệnh lệnh và gò ép Nhân dân”.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng: Chúng ta tin tưởng chắc chắn sau Hội nghị này, công tác Mặt trận tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động; phát huy tốt hơn vai trò của MTTQ cấp xã, Ban công tác Mặt trận và cán bộ làm công tác Mặt trận ở hơn 100.000 địa bàn dân cư trong cả nước; tập hợp sức mạnh của 100 triệu đồng bào trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài, cùng hiệp lực, quyết tâm, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đại biểu tham dự Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, những lời động viên chân thành, sâu sắc của Chủ tịch nước sẽ là sức mạnh to lớn, lan tỏa năng lượng tích cực đến toàn thể cán bộ làm công tác Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở. Từ đó phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn, hạn chế; đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa mọi nhiệm vụ được giao.
“Ngay sau Hội nghị này, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, sâu sát, gắn bó mật thiết hơn nữa với Nhân dân, thực hiện thật tốt lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc gặp chiều ngày 26/11 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước tại Hội nghị hôm nay. Trước mắt triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư về việc tổ chức tết Quý Mão năm 2023, chăm lo cho người dân nhất là người yếu thế không có điều kiện đón xuân vui tết”. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.
Nhân dịp Hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tặng quà cho toàn thể 299 điển hình tiêu biểu.
 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và biểu trưng cho 63 điển hình là Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và biểu trưng cho 63 điển hình là Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2022
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và biểu trưng cho 63 điển hình là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2022
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và biểu trưng cho 63 điển hình là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2022
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại Hội nghị biểu dương
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại Hội nghị biểu dương
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và biểu trưng cho 63 điển hình là Chủ tịch Ủyy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2022.
 
Văn nghệ chào mừng hội nghị
Văn nghệ chào mừng Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc; phóng sự khái quát, những mô hình hay, cách làm hiệu quả của các điển hình là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 – 2022.
Đặc biệt là phần giao lưu trực tiếp với các cán bộ Mặt trận tiêu biểu. Trong đó có ông Mạc Văn Đậu, sinh năm 1959, dân tộc Nùng - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Quán Cà, xã Biên Sơn (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). Ông Đậu là Nghệ nhân ưu tú, đã có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân trong thôn thống nhất giảm rất nhiều hủ tục; vận động Nhân dân xây dựng mô hình vườn đồi, trồng rừng mang lại hiệu quả cao.
Văn Hoa
https://baodantoc.vn
Thông tin khác:
Tổng Bí thư gặp mặt cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu toàn quốc (27/11/2022)
Ủy ban Dân tộc đẩy nhanh tiến độ thưc hiện Chương trình 1719 (26/11/2022)
Chia sẻ kinh nghiệm huy động nguồn lực phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (25/11/2022)
Quảng Ninh đẩy mạnh giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số (25/11/2022)
Đại hội đại biểu người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (24/11/2022)
Những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân tộc tại Hòa Bình (21/11/2022)
Lào Cai triển khai hiệu quả các nguồn lực đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số (21/11/2022)
Góp ý xây dựng tiêu chí thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù (20/11/2022)
Yên Bái kiến nghị thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi (20/11/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log