Tin tức - Hoạt động

Đồng bào Công giáo Khánh Hòa tích cực thi đua "Sống tốt đời, đẹp đạo"

Cập nhật lúc 15:07 28/11/2022
Những năm gần đây, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã bám sát các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, đưa nội dung thi đua yêu nước về xứ, họ đạo 
Công ty TNHH Tâm Hương thăm, tặng quà tri ân các dưỡng lão viên là người có công
Công ty TNHH Tâm Hương thăm, tặng quà tri ân các dưỡng lão viên là người có công
Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường
Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, 100% khu dân cư có đồng bào Công giáo ở tỉnh Khánh Hòa đã đăng ký tham gia phong trào này. Nội dung trọng tâm của thi đua là đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, phát huy truyền thống văn hóa và đạo đức Công giáo trong từ thiện bác ái. Với cách triển khai sáng tạo, sát với thực tế, các phong trào thi đua đã đem lại những kết quả rất đáng khích lệ.
Người Công giáo đã và đang phát huy lợi thế của địa phương, tranh thủ các nguồn vốn để chuyên nghiệp hóa sản xuất, kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, giáo dân tại các giáo xứ như Lương Sơn, Bình Cang, Cầu Ké, Vạn Xuân, Diêm Điền, Diên Phú, Diên Sơn, Hòa Yên, Hòa Nghĩa, Vĩnh Thái, Phú Nhơn, Phú Phong, Nghĩa Phú, Đá Bàn, Dục Mỹ... chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường, do đó đã tăng thu nhập và nâng cao đời sống.
Đồng bào Công giáo chủ động và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều giáo dân tự nguyện di dời công trình của gia đình, hiến đất, góp kinh phí nâng cấp các công trình hạ tầng tại khu dân cư,  góp phần  làm khởi sắc diện mạo các giáo xứ, tạo cảnh cảnh quan khang trang, sạch đẹp, văn minh.  
Các giáo xứ, giáo họ cũng thường xuyên tham gia chương trình phối hợp “Phát huy vai trò các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”. Các gia đình giáo dân ký cam kết bảo vệ môi trường, nhất là những hộ nuôi trồng thủy sản trên biển; thực hiện bỏ rác đúng nơi, đúng giờ quy định; hạn chế sử dụng túi ni lông,... Khu vực nhà thờ, tu viện được trồng cây xanh, hoa rất sạch đẹp. Bên cạnh đó, các vị trong Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Khánh Hòa và đông đảo giáo dân còn tích cực tham dự hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu,…
Từ hướng dẫn của các cơ quan chức năng, Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, cùng sự phối hợp của các xứ, họ đạo, nhiều mô hình khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh đã được xây dựng như mô hình con đường hoa, mô hình “Xóm đạo bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”,… Đến nay, các cộng đồng dân cư ở khu vực nội, ngoại thành đều có điện thắp sáng đường giao thông, nhà cửa sạch, đẹp tạo nên bức tranh văn minh, thanh bình.
 
Hoạt động khám bệnh và cấp phát thuốc cho người nghèo tại Phòng khám Mẫu Tâm (xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang)
Hoạt động khám bệnh và cấp phát thuốc cho người nghèo tại Phòng khám Mẫu Tâm (xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang)
Nhiều tấm lòng từ thiện, bác ái
Các tổ chức bác ái của giáo phận và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã phát huy giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của đạo Công giáo đẩy mạnh các hoạt động từ thiện bác ái trong bối cảnh nhiều tỉnh miền Trung bị thiên tai, dịch COVID-19 hoành hành khắp các vùng miền. Nổi bật trong lĩnh vực này là Dòng Ngôi Lời có hai nhà tình thương: Đại An và Hướng Dương nuôi gần 90 cháu mồ côi, cơ nhỡ không nơi nương tựa. Các cháu được học hành nuôi dưỡng chu đáo, được giáo dục nhân bản để lớn lên trở thành người công dân tốt và có ích cho xã hội.
Dòng Mến Thánh giá Quy Nhơn giúp người nghèo, học sinh, sinh viên nghèo, các em nghèo mù chữ, người mù… hàng trăm triệu đồng và duy trì cơ sở trường mầm non gần 300 cháu. Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ đã thăm viếng tặng quà người dân khó khăn ở vùng sâu, vùng xa; giúp bệnh nhân nghèo, người mù, già yếu, người nhiễm HIV,… Cơ sở chăm sóc và giáo dục trẻ em khuyết tật Sao Mai đang chăm sóc, giáo dục 40 em khuyết tật; Dòng Phanxicô giúp đỡ bà con dân tộc thiểu số và nhiều hoạt động từ thiện xã hội.
Cộng đoàn Bác Ái Vinh Sơn vẫn duy trì bếp ăn tình thương cho bệnh nhân nghèo ở bệnh viện Da Liễu. Dòng Đức Bà Truyền Giáo tiếp tục làm tốt cơ sở nuôi dạy trẻ và hỗ trợ chỗ ở cho các em là sinh viên, học sinh ở các tỉnh Tây Nguyên về đây đi học, hỗ trợ từ thiện cho đồng bào dân tộc ở huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh.
Dòng Mến Thánh giá Nha Trang có 22 cộng đoàn phục vụ đã chăm sóc người phong ở Cam Tân. Mái Ấm Nhân Ái đang nuôi 3 cụ già, 86 trẻ em trong đó có 72 em bị bỏ rơi, ngoài ra còn giúp xây nhà tình thương, hộ nghèo… Giáo xứ Bắc Thành chăm sóc 72 người nhiễm HIV,
Trong thời gian dịch COVID-19, Công ty TNHH Tâm Hương do giáo dân làm chủ đã hỗ trợ nhiều tấn rau xanh, thịt bò, gạo… Hiện công ty đang giúp 11 cháu mồ côi cha mẹ qua đời vì COVID-19 được đến trường và góp 103 triệu đồng vào quỹ khuyến học của tỉnh Khánh Hòa. Trong thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường, nét đẹp văn hóa và đạo đức trong đồng bào Công giáo để góp phần hơn nữa vào phát triển kinh tế, xây dựng đời sống xã hội thiện lành và tỉnh Khánh Hòa ngày một giàu đẹp, văn minh,
Bùi An
Thông tin khác:
Chủ tịch nước: Người cán bộ Mặt trận thầm lặng 'ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng' (27/11/2022)
Tổng Bí thư gặp mặt cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu toàn quốc (27/11/2022)
Ủy ban Dân tộc đẩy nhanh tiến độ thưc hiện Chương trình 1719 (26/11/2022)
Chia sẻ kinh nghiệm huy động nguồn lực phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (25/11/2022)
Quảng Ninh đẩy mạnh giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số (25/11/2022)
Đại hội đại biểu người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (24/11/2022)
Những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân tộc tại Hòa Bình (21/11/2022)
Lào Cai triển khai hiệu quả các nguồn lực đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số (21/11/2022)
Góp ý xây dựng tiêu chí thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù (20/11/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log