Có 130 đại biểu là linh mục, tu sĩ và giáo dân đại diện cho các giáo xứ, dòng tu trong tỉnh về dự. Đến dự có linh mục Thiện Cẩm, Phó chủ tịch UBĐKCGVN, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân Vận , bà Trương Thị Chi, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh và đại diện các ban ngành trong tỉnh, các đại diện UBMTTQ quận huyện.
Trong 5 năm qua, đồng bào công giáo tỉnh đã thể hiện lòng yêu nước, quan tâm đến cuộc sống của đồng bào bằng những việc làm rất trân trọng và đáng biểu dương:
Trong lao động sản xuất : Bà con công giáo ở các giáo xứ, họ đạo đã tích cực tham gia lao động sản xuất ,bằng các nguồn vốn vay của Nhà nước và trong cộng đồng dân cư lên đến hàng trăm tỷ đồng đã tạo thuận lợi cho sản xuất, phát triển kinh tế, nhờ vậy mà hơn 70 cơ sở thủy hải sản lớn nhỏ và 4 cơ sở đóng sửa tàu thuyền tập trung ở các giáo xứ Bến Đá, Sao Mai, Hải Lâm, Phước Lâm, Phước Bình, Phước Tỉnh và Tân Phước hoạt động đã tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, đưa cuộc sống lên rõ rệt….và trong tinh thần tương thân, tương ái giúp nhau xóa đói giảm nghèo, với vốn vay xoay vòng hơn 6 tỷ đồng và hơn 20.000 con giống, vật nuôi đã được bà con hỗ trợ lẫn nhau giải quyết công ăn việc làm.
Trong việc bác ái từ thiện và xã hội : Đồng bào công giáo đã tích cực đóng góp quỹ”tình nghĩa, tình thương” giúp gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với nước với số tiền 2.188.024.000đ, xây dựng 367 căn nhà đại đoàn cho người nghèo với số tiền 6 tỷ đồng và đóng góp cho quỹ vì người nghèo 1.841.000.000đ . Cha chính xứ Nguyễn Văn Đạo giáo xứ Thanh Phong đã cho những hộ nghèo không nơi nương tựa 10 lô đất với diện tích 1.500m2 để làm nhà và hàng tỷ đồng cho các việc từ thiện khác Hàng năm vào các dịp lễ tết ,các giáo xứ, họ đạo chăm lo cho những người nghèo những suất quà trị giá 200.000đ….Với tinh thần bác ái yêu thương, nên gặp những trường hợp thiên tai, hỏa hoạn ,các giáo xứ , họ đạo đã giúp đỡ hơn 10 tỷ đồng, 45 tấn gạo, 20 tấn hàng hóa…,Tiêu biểu như các giáo xứ thuộc 2 xã Phước Tỉnh và Phước Hưng đã giúp 1.200.000.000đ cho bà con bị cơn bão số 9/2006….
Trong việc chăm lo cho người tàn tật,người già neo đơn, giáo xứ Nam Đồng thường xuyên nuôi 30-40 cụ trong 10 năm qua với chi phí lên hơn 3 tỷ đồng, Cơ sở khuyết tật của dòng Nữ Trợ Thế Thánh Tâm hiện đang săn sóc cho 95 em khuyết tật…,cá biệt có ông Nguyễn Văn Đức ở giáo xứ Phước Lâm đã chăm lo cho người nghèo ăn tết hàng năm với số tiền 600 triệu đồng và còn làm nhiều việc từ thiện khác nữa….
Trong việc chăm lo cho sự nghiệp giáo dục : Đồng bào công giáo trong tỉnh đã giúp đỡ các em học sinh nghèo đi học với hơn 6 tỷ đồng và 7.450 quyển tập, tiêu biểu là các giáo dân của huyện Xuyên Mộc hỗ trợ hình thức khuyến học là 1.030.668.000đ. Trung Tâm dạy nghề của giáo xứ Phước Lộ với 9 ngành chuyên môn đã đào tạo được 2.938 học viên tốt nghiệp và có việc làm. Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ ở Xuyên Mộc mở 169 lớp học tình thương cho 4.154 cháu không có điều kiện đến trường…
Trong việc chăm sóc người bệnh tật, ốm đau : Các giáo xứ, họ đạo và dòng tu liên kết với các bệnh viện, các tổ chứ y tế tổ chức khám bệnh phát thuốc miễn phí cho người bệnh,.tiêu biểu là dòng Phao Lô Long Toàn, dòng Trợ Thế Thánh Tâm Chu Hải đã tổ chức khám bệnh cho hàng ngàn người bệnh mỗi năm, theo thống kê của huyện Xuyên Mộc có 16.272 lượt bệnh nhân chi phí với số tiền 528.564.000đ và 122 máy trợ thính cho các em khiếm thính….
Tại Hội nghị tổng kết này ,Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa-VũngTàu đã tặng bằng khen cho 6 tập thế giáo xứ và dòng tu và 6 cá nhân tiêu biểu là linh mục,tu sĩ và giáo dân. Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh cũng tặng 5 bằng khen cho các giáo xứ ,dòng tu và 6 cá nhân cho 4 linh mục, 2 giáo dân tiêu biểu .