Đại diện chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh ĐăkNông đã đến chúc mừng giáo xứ.
Sau Thánh lễ làm phép diện tích ngôi thánh đường mới, ông Nguyễn Văn Sự, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Hòa An tâm sự : “Trong thời gian qua, giáo dân trong giáo xứ đã tích cực công đức, đóng góp công sức và vật chất, nhưng chẳng thấm vào đâu đối với một công trình to lớn như vậy. Để công trình xây dựng đúng tiến độ và sớm hoàn thành đưa vào sử dụng thì ngoài sự nỗ lực của bà con giáo dân, giáo xứ chúng tôi đang mong chờ vào lòng quãng đại của các nhà hảo tâm, sự giúp đỡ của các thành phần dân Chúa trong giáo phận và ngoài giáo phận. Trong tinh thần hiệp thông, giáo xứ chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi luôn được đón nhận sự quan tâm giúp đỡ của mọi người bằng lời cầu nguyện cũng như vật chất”.
Năm 1998 một số hộ dân từ các tỉnh phía Bắc vào khu vực ngã ba ĐăkSong (nay là xã Nam Bình) thuộc huyện ĐăkMil, tỉnh ĐăkNông lập nghiệp, xây dựng kinh tế . Trong số đó có 80 hộ với 250 nhân khẩu là giáo dân thuộc giáo phận Bùi Chu (Nam Định), Phát Diệm (Ninh Bình). Để nâng đỡ nhau về mặt tinh thần và giúp đỡ nhau trong cuộc sống xây dựng kinh tế mới, Lm Giuse Trần Ngọc Cầu, quản xứ Đức Hạnh đã quy tụ số giáo dân và thành lập một điểm sinh hoạt tôn giáo, đồng thời thành lập Ban điều hành Giáo điểm.
Ngày 20/11/2001 điểm sinh hoạt được Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức, Giám mục Giáo phận Buôn Mê Thuột chấp thuận thành lập giáo họ, đặt tên là giáo họ Hòa An, nhận Thánh Giuse làm bổn mạng, lễ kính vào ngày1/5 hằng năm. Để có nơi nguyện thờ phượng Chúa, giáo họ Hòa An đã xây dựng một nhà thờ tạm cấp 4 vách ván, mái lợp tôn có diện tích 270m2 . Năm 2001, thành lập huyện ĐăkSong (tách ra từ huyện ĐăkMil) số giáo dân từ các tỉnh khác kéo về lập nghiệp ngày càng đông. Thể theo nguyện vọng của giáo dân, ngày 25/10/2005 UBND tỉnh ĐăkNông chấp thuận nâng cấp giáo họ Hòa An thành giáo xứ Hoà An.
Ngày 17/5/2006 giáo xứ Hòa An long trọng tổ chức lễ ra mắt giáo xứ và Lm Antôn Hồ Quang Hải- Phó xứ Đức Hạnh được bổ nhiệm làm linh mục quản nhiệm. Để đáp ứng nhu cầu mục vụ của giáo dân, ngày 21/7/2007, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa- Giám quản Giáo phận Buôn Mê Thuột đã bổ nhiệm Lm Antôn Hồ Quang Hải làm linh mục quản xứ tiên khởi giáo xứ Hòa An.
Giáo xứ đã xây dựng nhà giáo lý và nhà sinh hoạt giáo xứ có tổng diện tích 700m2. Hiện nay giáo xứ có 370 hộ với 1900 nhân khẩu và số giáo dân đến từ các nơi khác, đang ngày càng tăng vì Nam Bình là vùng đất bazan màu mỡ, rất thích hợp cho các loại cây trồng, nhất là cây cà phê và cây hồ tiêu.
Trước áp lực về tăng dân số cơ học, ngôi nhà thờ cũ không còn đủ đáp ứng cho sinh hoạt mục vụ của giáo xứ, nên giáo xứ quyết định xây dựng ngôi thánh đường mới.
Ngôi thánh đường mới sẽ có diện tích 1100m2 với tháp cao 32mtọa lạc trên một quả đồi có diện tích 20.000m2 thuộc thôn 11 xã Nam Bình, huyện ĐăkSong, tỉnh ĐăkNông. Ngôi thánh đường mới kiến trúc theo phong cách Roman rất đẹp, trông khá lạ so với các nhà thờ khác trên địa bàn tỉnh ĐăkNông.