Tin tức - Hoạt động

Hân hoan ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thủ đô gió ngàn

Cập nhật lúc 12:57 17/11/2021
Ngày 16/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã về chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con đồng bào các dân tộc trên địa bàn xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng bà con trong Ngày hội đại đoàn kết 

Cùng về chung vui ngày hội với bà con có các Ủy viên Trung ương Đảng: ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và toàn thể bà con bà con Nhân dân xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu tham dự Ngày hội 

Trung Lương là xã miền núi nằm ở phía Nam của huyện Định Hóa, toàn xã có 8 xóm với 1.195 hộ,  4.495 khẩu, có 6 dân tộc chủ yếu gồm Kinh, Tày, Nùng, Cao Lan, San Chí, Dao. Phát huy truyền thống cách mạng, trong những năm qua Nhân dân xã Trung Lương luôn đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, tích cực tham gia các phòng trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, công tác phòng chống dịch Covid-19...

Các hộ dân trong xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trồng rừng và kinh doanh nhỏ, lẻ. Với diện tích đất nông nghiệp hiện có, Nhân dân trong xã tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình mới vào sản xuất, nhờ đó năng suất được nâng lên, một số hộ gia đình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, cho thu nhập khá. Đến nay, trên 75% số hộ trong xã có nhà ở bán kiên cố và nhà xây kiên cố; 100% số hộ được sử dụng điện sinh hoạt; số hộ có kinh tế từ khá trở lên chiếm trên 75%. Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm 2% (còn 6,06% = 73 hộ), tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 1,4% (còn 7,64% = 92 hộ) so với năm 2020.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 

Theo ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Bí thư Chi bộ , Phó ban công tác Mặt trận, Trưởng xóm Quyết Tâm, hưởng ứng phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”, Nhân dân tích cực tham gia với nhiều hình thức như: Xây dựng các mô hình thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM; tham gia đối ứng xây dựng nhà văn hóa và đường giao thông. Từ năm 2015 đến nay, Nhân dân đã hiến trên 15.750 m2 đất để làm đường giao thông, xây dựng các công trình với giá trị trên 12 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đối ứng trên 3,5 tỷ đồng. Đến nay, xã đang hoàn thiện hồ sơ thẩm định đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm 2021, toàn xã có 1.184/1.195 hộ đạt gia đình văn hoá (đạt 90,71%); 7/8 xóm đạt danh hiệu xóm văn hóa (đạt 87,5%); các xóm đều có nhà văn hoá; Nhân dân tích cực tham gia các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; việc hiếu, việc hỷ được thực hiện theo quy định; không còn các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan.

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể ở các xóm tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt quy định về phòng, chống dịch; hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone, C-Thái Nguyên trên điện thoại thông minh để khai báo y tế, nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình dịch bệnh; tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch, hỗ trợ hộ gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid. Trên địa bàn xã không có người bị nhiễm Covid. Toàn bộ bà con trong xã đã được tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid-19.

Các xóm tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy ước, hương ước; tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”... 100% các hộ gia đình trong các xóm ký cam kết xây dựng khu dân cư “An toàn về an ninh trật tự”. Các tổ hòa giải được kiện toàn thường xuyên, duy trì hoạt động, năm 2021, đã tiến hành hòa giải 4 vụ, trong đó hòa giải thành 3 vụ.

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trò chuyện với bà con tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

Đưa Định Hóa sớm trở thành huyện nông thôn mới

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng được về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Quyết Tâm, hòa cùng không khí náo nức của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở hàng trăm nghìn thôn, xóm, bản, làng, tổ dân phố trên cả nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, không chỉ đồng bào trong nước, mà rất nhiều người dân nước ngoài sinh sống tại Việt Nam đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư và cho rằng, hiếm có nước nào trên thế giới có hoạt động để tôn vinh, lưu giữ và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc ý nghĩa như Việt Nam.

Đặc biệt, Nhân dân trong xóm có 6 dân tộc anh em gồm Kinh, Tày, Nùng, Dao, Sán Chí, Hoa cùng đoàn kết, gắn bó xây dựng kinh tế, văn hóa, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Đây là hình ảnh rất điển hình của đại đoàn kết toàn dân.

Qua nghe ý kiến của cán bộ Ban công tác Mặt trận xóm Quyết Tâm, cán bộ xã Trung Lương và bà con nhân dân, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng thấy xã Trung Lương, xóm Quyết Tâm đã ngày càng vươn lên, trong đó, thu ngân sách cấp xã đạt gần 8 tỷ đồng là mức khá; đời sống của nhân dân ngày càng khấm khá hơn, số hộ nghèo và cận nghèo giảm rất mạnh; đường làng ngõ xóm hầu hết đã được cứng hóa và bê tông hóa; đời sống văn hóa - xã hội, trật tự an ninh, an toàn nông thôn, phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh phát triển rất mạnh … ; đồng thời xã Trung Lương đã rà soát, đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới và đang làm hồ sơ đề nghị công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Định Hóa cũng đặt mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2022.

Nhấn mạnh huyện Định Hóa là căn cứ cách mạng, là an toàn khu đầu tiên, nơi Bộ Chính trị đã quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Văn phòng phòng Quốc hội ủng hộ, giúp đỡ, chung tay cùng Thái Nguyên để xây dựng Định Hóa sớm trở thành huyện nông thôn mới, có kế hoạch cụ thể về vấn đề này, không chỉ nông thôn mới mà sau này còn là nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

Thông tin với bà con về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2021 là năm rất đặc biệt bởi trong điều kiện dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp nhưng chúng ta đã tổ chức thành công các sự kiện trọng đại của đất nước như: Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Trong đó, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất từ trước đến nay (đạt trên 96%) và bảo đảm an toàn tuyệt đối, lần đầu tiên huyện đảo Trường Sa bỏ phiếu cùng ngày với đất liền, bầu một lần đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện.  Thái Nguyên cũng là một trong những tỉnh tổ chức rất thành công cuộc bầu cử. Trên cơ sở đó, chúng ta đã kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước từ Trung ương xuống địa phương.

Năm nay cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. Ngay tại Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, Quốc hội đã phê chuẩn tất cả các kế hoạch, khuôn khổ 5 năm, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững… để đưa vào thực hiện sớm hơn so với nhiệm kỳ trước.

Nhắc lại những khó khăn, thử thách vô cùng lớn đối với sự phát triển của đất nước trong bối cảnh đại dịch Covid – 19 bùng phát lần thứ tư, tác động nặng nề đến mọi mặt kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tính chung 9 tháng đầu năm, chúng ta vẫn giữ được tăng trưởng dương, từ tháng 10 đã bắt đầu khởi sắc trở lại.

"Chính nhờ sự ưu việt của chế độ ta và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của cả hệ thống chính trị, MTTQ, các tổ chức thành viên của cả Trung ương và địa phương, nhất là sự cố gắng, nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, quân đội, cán bộ cơ sở, sự đồng lòng của nhân dân, chúng ta mới vượt qua được những khó khăn, thử thách như thế. Càng lúc khó khăn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta càng phát huy cao độ hơn bao giờ hết”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi huyện Định Hóa vẫn giữ vững là “vùng xanh” dù người dân từ các vùng dịch trở về địa phương khá nhiều nhưng địa phương đã làm tốt công tác sàng lọc, kiểm soát được dịch bệnh. Trong đợt dịch vừa qua, Thái Nguyên cũng đã cử hàng trăm cán bộ chiến sỹ, bác sỹ không quản ngại gian khổ, nguy hiểm, hy sinh chi viện cho miền Nam chống dịch.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao số tiền 300 triệu đồng hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa xóm Cầu Đá, xã Trung Lương 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao hỗ trợ số tiền 2,5 tỷ đồng để xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh 

Nhân dân được thụ hưởng mọi thành quả của đổi mới và phát triển

Hiện nay, cả nước đang tập trung thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 3, Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII vừa chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 vừa đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cuối tháng 11 này sẽ có hội nghị văn hóa toàn quốc và đầu tháng 12 tới sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Cả nước cũng đang bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và Nghị quyết Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV với 2 trọng tâm.

Một là, xây dựng Chiến lược tổng thể về phòng, chống đại dịch Covid – 19 theo hướng thích ứng an toàn, kiểm soát linh hoạt, hiệu quả, chuyển sang thích ứng an toàn với Covid – 19 trên nền tảng đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine, phấn đấu đầu năm 2022 phải đạt 100% tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm vaccine, chú trọng người lớn tuổi, người trên 50 tuổi trở lên và nghiên cứu kỹ lưỡng, có lộ trình quyết liệt tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên để sớm đưa học sinh trở lại trường học.

Hai là, xây dựng chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội – văn hóa, kèm theo đó là giải pháp tổng thể về chính sách tiền tệ, tài chính để kích thích sản xuất, hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ người dân. “Các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ đang rất tích cực chuẩn bị vấn đề này, cố gắng đến cuối tháng 12, chậm nhất là đầu tháng 1.2022 Quốc hội sẽ tiến hành thêm một Kỳ họp nữa – việc chưa có tiền lệ để sớm có giải pháp tổng thể về tài chính và tiền tệ để hỗ trợ phục hồi kinh tế - xã hội, tăng trưởng, an sinh xã hội, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống. Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng cũng ngày đêm trao đổi với nhau để thống nhất các vấn đề cụ thể trình Bộ Chính trị và xin ý kiến Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội cho biết. 

Nhắc lại Định Hóa là nơi Bác Hồ viết cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chúng ta phải tiếp tục đổi mới hơn nữa tất cả các mặt hoạt động, Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị, MTTQ dưới sự lãnh đạo của Đảng phải nỗ lực đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tất cả vì cuộc sống bình yên và ngày càng ấm no, sung túc hơn của người dân, bảo đảm mọi quyền lợi chính đáng của nhân dân, của doanh nghiệp.

“Đó là mục đích tối thượng khi Bác Hồ viết cuốn “Sửa đổi lối làm việc”. Chúng ta phải nỗ lực xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tất cả của dân, do dân và vì dân, nhân dân được thụ hưởng mọi thành quả của đổi mới và phát triển. Sự nghiệp đổi mới không có người dân tham gia thì cũng không thành công được. Thành quả của đổi mới và phát triển mà nhân dân không được thụ hưởng thì cũng chẳng có ý nghĩa. Từ ngày trước Bác Hồ đã nói như thế. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn. Càng khó khăn, chúng ta càng phải quyết tâm hơn nữa. Từ mỗi cá nhân, mỗi xóm, mỗi xã, mỗi huyện, trăm người như một thi đua, phấn đấu thì sự nghiệp của chúng ta sẽ ngày càng phát triển”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã đoàn kết rồi thì đoàn kết hơn nữa, phát huy truyền thống cách mạng và những thành tích đã đạt được, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước, đời sống đồng bào ngày càng ấm no hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Trung Lương 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình người có công, hộ nghèo trên địa bàn 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quà cho các gia đình trên địa bàn xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương, huyện Định Hóa 
Những suất quà ý nghĩa đã đến tận tay hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao số tiền 300 triệu đồng hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa xóm Cầu Đá, xã Trung Lương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao số tiền 2,5 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương để hỗ trợ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thái nguyên xây dựng 50 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo; trao tặng quà cho 8 khu dân cư trong xóm và 50 suất quà tặng các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, các Tổ Covid cộng đồng trên địa bàn xã Trung Lương. Tỉnh Thái Nguyên cũng trao tặng 2 hộ nghèo kinh phí xây dựng Nhà đại đoàn kết và 31 máy tính bảng cho 31 học sinh theo chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

 
 
 
 
 
 

Tại Ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu đã cùng tham dự các trò chơi dân gian như trò tung còn, giã bánh giầy và hòa chung điệu nhạc giao lưu múa sạp trong sắc màu của đồng bào các dân tộc nơi đây.

 
 
 
 

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên.

Hương Diệp - ảnh Quang Vinh

Thông tin khác:
Cầu nguyện cho đồng bào tử vong vì dịch bệnh COVID -19 (16/11/2021)
Tối 19/11, các tổ chức tôn giáo hưởng ứng lễ tưởng niệm đồng bào bị tử vong vì Covid-19 (16/11/2021)
Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam (13/11/2021)
Cây hạt điều Việt Nam (16/11/2021)
Tái hiện tranh "Vỏ tương lai" trên mạng xã hội Phật giáo, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường (16/11/2021)
Lê Hồng Thiện: Tâm huyết với thơ văn dánh cho thiếu nhi (15/11/2021)
Hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở huyện Mỹ Đức (14/11/2021)
Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc (13/11/2021)
Vinh danh 45 công trình đoạt giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam 2020 (13/11/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log