Tin tức - Hoạt động

Hội nghị toàn thể Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ V

Cập nhật lúc 16:20 15/01/2010

Báo cáo của linh mục Phan Khắc Từ - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư kí Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho biết, năm 2009 là năm đất nước ta đứng trước nhiều khó khăn thách thức của cuộc suy thoái kinh tế, thiên tai liên tiếp ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong đó có người Công giáo. Nhưng với truyền thống đoàn kết và sự nỗ lực quyết tâm của Chính phủ, các cấp các ngành và các giới trong xã hội, kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng, an sinh xã hội được đảm bảo. Những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của đồng bào Công giáo cả nước.
 
Bà con giáo dân đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nên năng suất lúa khá cao. Tại tỉnh Bắc Giang, năng suất lúa của bà con tại các họ đạo Núi Ô, An Tràng, Yên Lập đạt 280- 300 kg/sào. Mô hình kinh tế nông nghiệp VAC, VACR phát triển tại nhiều địa phương như Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Long An, Bình Phước... Ở Bà Rịa- Vũng Tàu, bà con giáo dân đã giúp nhau trên 6 tỷ đồng vốn xoay vòng, hơn 20.000 con giống và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, giúp nhau làm giàu. Mặc dù còn gặp khó khăn về tủ tục hành chính, năng lực cạnh tranh thấp nhưng với gói kích cầu của Chính phủ, các doanh nghiệp của người Công giáo đã phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Nhờ đó nhiều địa phương tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Công giáo chỉ còn dưới 5%. Ở Tiền Giang tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,5%.
 
Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam khẳng định: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào đối với người Công giáo không những là một tình cảm tự nhiên phải có mà còn là một đòi hỏi của Phúc âm”. Vì thế ở nhiều nơi tại giáo phận Hưng Hoá, các gia đình vẫn duy trì hộp bác ái để chia sẻ với những em nhỏ mồ côi, người già không nơi nương tựa. Các giáo xứ Bến Dinh, Bến Siêu, Cao Lãnh (Đồng Tháp) giúp đỡ người nghèo 300 triệu đồng...
 
Công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng được các vị linh mục và các hội dòng quan tâm mời y, bác sỹ tới khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa. Tiêu biểu có Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, Cái Nhum (Bến Tre); họ đạo Rạch Súc (TP Cần Thơ); bệnh xá đa khoa Sa Đa (Bắc Giang); nhà tình thương Thiên Phước (TP Hồ Chí Minh); Dòng trợ tế Thánh Gioan Thiên Chúa (Đồng Nai) với 6 điểm khám hàng ngày, trong năm đã khám cho 56 171 lượt bệnh nhân với tổng số tiền 1 tỷ 21 triệu đồng. Tại Đồng Nai, nhiều hội dòng quan tâm mở lớp dạy nghề, lớp tình thương, xây nhà trọ cho học sinh như Dòng Bác Ái Vinh Sơn có 72 lớp tình thương, 225 học sinh với chi phí hơn 800 triệu đồng; Dòng Mến Thánh Giá duy trì 2 lớp tình thương, một nhà trọ với chi phí 528 triệu đồng. Dòng Đa minh Rosa Lima mở 2 lớp may, 9 lớp học tình thương, 7 nhà trọ với chi phí 483 triệu đồng...
 
Các họ đạo Cổ Chiên, Bình Định, Đan viện Phước Vĩnh (Trà Vinh) đã cùng chính quyền địa phương xây dựng công trình giao thông tổng trị giá hơn một tỷ đồng. Tại tỉnh Đồng Nai nhiều giáo hạt đã tích cực tham gia làm đường giao thông như giáo hạt Xuân Lộc chi 2 tỷ 450 triệu đồng, giáo hạt Hoà Thanh chi 1tỷ 694 triệu đồng, giáo hạt Phương Lâm 1 tỷ 805 triệu đồng...
 
Theo thống kê chưa đầy đủ, trong năm vừa qua giới Công giáo và Uỷ ban Đoàn kết Công giáo các cấp đã đóng góp ủng hộ quỹ Vì người nghèo tổng số tiền 203 tỷ 221 triệu đồng.
 
Sau Đại hội Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam lần thứ V, Ban Thường trực Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã Kí kết và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, qua đó đã củng cố và tổ chức lại nhân sự Văn phòng một cách đúng người đúng việc và đã thực sự đem lại hiệu quả trong hoạt động công tác; thành lập trang thông tin điện tử của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; thành lập Ban Tư vấn Pháp luật và Ban Từ thiện Xã hội và tổ chức các hoạt động truyền thông gây quỹ Vì trẻ em khuyết tật thuộc Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Văn phòng Uỷ ban Đoàn kết Công giáo đã đi khảo sát, nắm tình hình thực tế tại 25 tỉnh thành có đông đồng bào Công giáo. Qua khảo sát cho thấy, ở một số nơi cán bộ chưa nhận thức đầy đủ về tổ chức Uỷ ban Đoàn kết Công giáo, chưa tạo điều kiện về cán bộ chuyên trách, về phương tiện, trụ sở và kinh phí cho Uỷ ban hoạt động. Khảo sát thực tế cũng đã rút ra những kinh nghiệm cho việc thành lập Uỷ ban Đoàn kết Công giáo ở các tỉnh, thành khi đã có đủ các điều kiện cần thiết.
 
Năm 2009, đoàn đại biểu Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tới thăm, chúc mừng các Đức Giám mục giáo phận Hà Nội, Bùi Chu, Thái Bình, Hưng Hoá, Kim Sơn nhân dịp các ngày lễ trọng. Tại các buổi gặp gỡ đó, các Đức Giám mục đã bày tỏ sự đồng tình ủng hộ những thành quả Uỷ ban Đoàn kết Công giáo đã đạt được, đồng thời mong muốn Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam làm tốt hơn vai trò là cầu nối giữa Giáo hội và Nhà nước... Trong năm 2010, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam sẽ tiếp tục gặp gỡ, tranh thủ sự ủng hộ của các vị chủ chăn trong Giáo hội đối với tổ chức Uỷ ban Đoàn kết Công giáo để các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo đạt hiệu quả cao hơn.
 
Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2010, Hội nghị đã xác định 8 nhiệm vụ chính, trong đó trọng tâm là tiến hành tổng kết phong trào thi đua yêu nước, biểu dương gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong đồng bào Công giáo 5 năm (2005-2010), tiến tới Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước toàn quốc, dự kiến vào cuối năm 2010. Tiếp tục các công việc cần thiết để thành lập Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tại một số tỉnh thành có đông đồng bào Công giáo nhưng chưa có tổ chức Uỷ ban. Với những tỉnh đã có Uỷ ban Đoàn kết Công giáo thì sẽ củng cố theo hướng có Ban Thường trực. Ban Thường trực Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tìm giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ tổ chức Uỷ ban Đoàn kết Công giáo khắc phục những tồn tại, yếu kém; đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội...

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hà Văn Núi- Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đánh giá cao các hoạt động từ thiện của cộng đồng Công giáo Việt Nam và Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã đăng kí ủng hộ người nghèo 50 tỷ đồng trong năm 2009 và thực tế đã vận động đồng bào Công giáo ủng hộ trên 200 tỷ đồng, năm 2010 Uỷ ban Đoàn kết Công giáo đăng kí ủng hộ 80 tỷ. Việc kiện toàn tổ chức, điều kiện hoạt động của Uỷ ban Đoàn kết Việt Nam các cấp được củng cố, tăng cường một bước. Ban Thường trực Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã kịp thời chỉ đạo và hướng dẫn Uỷ ban các địa phương nên hoạt động của Uỷ ban các địa phương đã có những khởi sắc và tiến bộ. Các quý vị linh mục, nam nữ tu sỹ và giáo dân tiêu biểu trong Uỷ ban Đoàn kết Công giáo luôn thể hiện là những hạt nhân gương mẫu, tiên phong và có sức lan toả mạnh mẽ ở các xứ đạo làm cho phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo ngày càng phát triển rộng khắp và hiệu quả hơn. Ông Hà Văn Núi cũng lưu ý: Trong năm qua, một số giáo xứ vẫn còn một số vụ việc phức tạp liên quan đến việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai, tôn giáo. Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam với vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận với Giáo hội chưa chủ động đề xuất các giải pháp để giải quyết các mâu thuẫn.
 
Ông Hà Văn Núi chỉ đạo, trong năm 2010 Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cần phát huy tính tự chủ tổ chức triển khai các hoạt động của Uỷ ban các cấp và tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đối với Uỷ ban các tỉnh, thành phố trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo, đặc biệt là trong thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo. Tăng cường việc tham gia tuyên truyền, giải thích và vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và Chương trình hành động do Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra, Pháp lệnh Tín ngưỡng- Tôn giáo, Chỉ thị 1940/2008/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất có liên quan đến tôn giáo; Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Sống Phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” và thực hiện tốt Huấn từ của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI: “Một tín hữu Công giáo tốt cũng là một công dân tốt”. Tăng cường giải thích và vận động đồng bào Công giáo cả nước thực hiện tốt các hoạt động Năm Thánh 2010 của Giáo hội với chủ đề “Tạ ơn, sám hối, canh tân và hoà giải”.... Ông Hà Văn Núi khẳng định, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ thường xuyên giúp đỡ, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp về công tác vận động tôn giáo, trong đó có Uỷ ban Đoàn kết Công giáo. Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc các cấp cần quan tâm phối hợp để Uỷ ban Đoàn kết Công giáo các cấp ngày càng nâng cao uy tín xã hội và vai trò của mình đối với đất nước, Giáo hội và đồng bào Công giáo Việt Nam.

Tại Hội nghị, Ông Hà Văn Núi đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho 16 vị đã và đang tham gia Uỷ ban Đoàn kết Công giáo vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, trong số 16 vị đó có 05 vị là truy tặng

 

 

Hội nghị đã công bố Quyết định thành lập Ban Tư vấn pháp luật và Ban Từ thiện xã hội của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Thông qua tờ trình của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam về tặng kỷ niệm chương Đồng hành cùng dân tộc và bổ sung cụ Nguyễn Đình Đầu, ông Trần Vạn Giã vào Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ V.
An Luých
Thông tin khác:
UBĐKCGVN CÙNG CỬ HÀNH NĂM THÁNH VỚI GIÁO HỘI (12/01/2010)
NÉT MỚI CỦA UỶ BAN ĐOÀN KẾT CÔNG GIÁO VIỆT NAM SAU MỘT NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI (09/01/2010)
Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết (08/01/2010)
Ấn tượng cuối năm (07/01/2010)
Đức Hồng Y GB Phạm Minh Mẫn đến chủ tế thánh lễ (07/01/2010)
GIÃ TỪ 2009: NHÌN LẠI MỘT NĂM CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM (02/01/2010)
Đêm nối vòng tay lớn- đêm của những tấm lòng (02/01/2010)
BỔ NHIỆM TÂN GIÁM MỤC PHÓ GIÁO PHẬN QUI NHƠN (02/01/2010)
UBĐKCG TỈNH ĐĂK NÔNG TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ÐUA YÊU NƯỚC 2009 (01/01/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log