Tin tức - Hoạt động

UBĐKCGVN CÙNG CỬ HÀNH NĂM THÁNH VỚI GIÁO HỘI

Cập nhật lúc 10:58 12/01/2010

 

Từ khắp mọi miền đất nước tập họp về Thủ đô Hà Nội vừa bước vào những ngày đầu năm 2010 kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, các đại biểu hẳn cũng sẽ hân hoan vui mừng với Mẹ Giáo hội Việt Nam sau đại lễ khai mạc Năm Thánh vừa sâu sắc, vừa hoành tráng tại Sở Kiện hôm 23-24/11/2009 kỷ niệm 350 năm thành lập địa phận Đàng Trong và Đàng Ngoài và 50 năm thành lập hàng Giáo phẩm Việt Nam.
Nhìn lại công việc đã qua   
Qua âm hưởng Đại lễ khai mạc Năm Thánh tại Sở Kiện, tại từng giáo phận và giáo xứ, cùng chung một tâm tình với toàn thể Dân Chúa, Hội nghị sẽ nhìn lại phong trào dấn thân của người Công giáo, không chỉ trong năm qua, mà trong nhiều năm hoạt động. Hội nghị có lý do để vui mừng và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì, trong niềm tin của người Kitô hữu, Người chính là Đấng “thúc đẩy con người dấn thân thật can đảm và quảng đại trong lĩnh vực công lý và hòa bình” như Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI vừa nhắc lại trong Thông điệp Caritas in veritate [Bác ái trong chân lý] của ngài.
Hội nghị cũng sẽ nhìn lại phong trào dấn thân của người Công giáo để thấy được những điều cần phải sám hối, sửa đổi trong thái độ đối với dân tộc, đối với Giáo hội, đối với đồng bào và cả đối với đồng đạo.
Một trong những văn kiện của Giáo hội làm nền tảng cho việc nhìn lại này chính là Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam được công bố năm 1980 và đã từng là nền tảng Giáo huấn của Giáo hội cho hoạt động của Phong trào trong thời gian qua. Hội nghị hẳn sẽ vui mừng khi hiểu rằng chính Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, trong huấn từ của ngài trước các Giám mục Việt Nam tới Roma viếng mộ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô hồi tháng sáu năm vừa qua, đã nhắc lại “Thư Mục vụ mà Hội đồng Giám mục của Anh Em đã công bố năm 1980 nhấn mạnh đến ‘Giáo hội Chúa Kitô ở giữa Dân của mình’. Khi đem tới nét đặc thù của mình –là việc loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô – Giáo hội đóng góp vào việc phát triển nhân bản và thiêng liêng của con người, nhưng cũng đồng thời đóng góp vào sự phát triển đất nước. Việc tham gia vào tiến trình này là một bổn phận và một sự đóng góp quan trọng, nhất là vào thời điểm mà Việt Nam đang từ từ mở ra đối với cộng đồng quốc tế” (trích theo HĐGMVN, Chuyến viếng thăm Ad Limina 2009, Phụ san Hiệp Thông, trg. 8-9).
Việc “loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô” sẽ là chuẩn mực để Hội nghị nhìn lại và đánh giá các nỗ lực của người Công giáo nhằm góp phần vào sự phát triển đất nước, đồng thời thể hiện bổn phận công dân của mình.

 

Và hướng tới tương lai
Hội nghị cũng sẽ đề cập đến những khó khăn mà việc phát triển Phong trào hiện nay gặp phải, nhưng không phải với thái độ chán nản, buông xuôi mà với niềm hy vọng, bởi lẽ hy vọng cũng là một thông điệp của Năm Thánh. Đức Thánh Cha, cũng trong huấn từ của ngài, đã cho chúng ta thêm xác tín về nền tảng của niềm hy vọng này: “Anh em cũng như tôi đều biết rằng một sự hợp tác lành mạnh giữa Giáo hội và cộng đồng chính trị là điều có thể thực hiện được. Về điểm này, Giáo hội mời gọi mọi phần tử của mình dấn thân cách trung thành nhằm xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng. Giáo hội không hề muốn thay thế Chính quyền, nhưng chỉ mong rằng trong tinh thần đối thoại và hợp tác tôn trọng nhau, Giáo hội có thể góp phần mình vào đời sống của đất nước, nhằm phục vụ tất cả mọi người dân. Trong khi tham gia cách tích cực, theo như vị trí dành cho mình và theo ơn gọi đặc thù của mình, Giáo hội không bao giờ miễn trừ cho mình việc thực hành bác ái xét như các hoạt động có tổ chức của các tín hữu, và, đàng khác, không bao giờ có một tình trạng mà trong đó người ta lại không cần tới bác ái của mỗi Kitô hữu, bởi vì con người, ngoài công bình ra, vẫn cần và sẽ còn cần tới tình yêu” (Thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, số 29, trích theo HĐGMVN, Chuyến viếng thăm Ad Limina 2009, Phụ san Hiệp Thông, trg.9).
Quả thực, cùng với Năm Thánh vừa được khai mạc, chúng ta có nhiều lý do để hy vọng. Chúng ta có thể tìm thấy trong các văn kiện của Tòa Thánh, của Hội đồng Giám mục Việt Nam, các văn kiện về việc cử hành Năm Thánh... mà chúng ta sẽ có cơ hội để tìm hiểu trong Năm Thánh này, những cơ sở vững chắc cho con đường chúng ta đã chọn. Với niềm hy vọng này, Hội nghị cũng sẽ bàn đến những việc cụ thể sẽ thực hiện trong thời gian tới. Trong Năm Thánh 2010 này, UBĐKCGVN sẽ tổ chức hội thảo về thư chung 1980 và giới thiệu những linh mục, tu sĩ và giáo dân trong suốt quá trình phát triển của Giáo hội tại Việt Nam đã để lại những tấm gương tuyệt vời về lòng trung thành với Tin Mừng và với tổ quốc, đồng thời, cũng sẽ tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến xuất sắc từ cơ sở đến tỉnh thành và toàn quốc để làm sáng tỏ hình ảnh người Công giáo trên đất nước này.  
Kết luận
Hy vọng Hội nghị này sẽ là một sự cổ vũ cho việc cử hành Năm Thánh một cách toàn diện và thiết thực. Hy vọng rằng, cùng với những lễ nghi đặc biệt của Năm Thánh, những cuộc tập họp có tính cách tôn giáo tạo điều kiện để người Công giáo sống mầu nhiệm Giáo hội hiệp thông và sứ vụ, người Công giáo cũng sẽ có những nỗ lực làm chứng cho Đức Kitô qua những dấn thân vào sự phát triển toàn diện của đất nước, để qua đó, thể hiện ơn gọi làm Kitô hữu cách hoàn hảo hơn trong xã hội Việt Nam hôm nay.
LINH MỤC PHAN KHẮC TỪ
Thông tin khác:
NÉT MỚI CỦA UỶ BAN ĐOÀN KẾT CÔNG GIÁO VIỆT NAM SAU MỘT NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI (09/01/2010)
Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết (08/01/2010)
Ấn tượng cuối năm (07/01/2010)
Đức Hồng Y GB Phạm Minh Mẫn đến chủ tế thánh lễ (07/01/2010)
GIÃ TỪ 2009: NHÌN LẠI MỘT NĂM CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM (02/01/2010)
Đêm nối vòng tay lớn- đêm của những tấm lòng (02/01/2010)
BỔ NHIỆM TÂN GIÁM MỤC PHÓ GIÁO PHẬN QUI NHƠN (02/01/2010)
UBĐKCG TỈNH ĐĂK NÔNG TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ÐUA YÊU NƯỚC 2009 (01/01/2010)
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT “PHONG TRÀO XÂY DỤNG XỨ, HỌ ĐẠO TIÊN TIẾN, GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO GƯƠNG MẪU” (01/01/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log